HLV của Seoul FC: 'Giải U.19 quốc tế quá chất lượng'

Chỉ còn U.19 Mito Hollyhock (Nhật Bản) chưa thi đấu, nhưng sau lượt trận ra quân HLV Myung Jinyoung của U.19 Seoul FC phải thừa nhận: 'Giải U.19 quốc tế năm nay các đội tham dự đều rất mạnh và có chất lượng rất cao'.

U.19 Seoul FC (phải) sẽ gặp nhiều khó khăn trước U.19 tuyển chọn VN ở trận đấu ngày 24.3 tới

Như ở trận ra quân, U.19 Seoul FC ngược dòng thắng U.19 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) 2-1 nhưng HLV Jinyoung cho rằng: “Chúng tôi thắng chỉ nhờ đối phương đánh mất tập trung ở những phút cuối hiệp 1. Phần còn lại thì các bạn cũng thấy, U.19 HAGL được tổ chức rất tốt, thi đấu rất quyết tâm. Nhiều cầu thủ HAGL có kỹ thuật rất tốt, nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý và luôn duy trì tốc độ rất cao gây khó nhiều cho hàng thủ của chúng tôi”.

Các cầu thủ trẻ HAGL (phải) để lại nhiều ấn tượng với HLV Myung Jinyoung (U.19 Seoul FC)

Cũng theo ông Jinyoung: “Để nhắm tới mục tiêu vô địch, sau trận mở màn tương đối chật vật trước U.19 HAGL. Tôi hy vọng ở trận “đinh” với U.19 tuyển chọn VN (đội thắng U.19 Chonburi 3-0 ngày mở màn) lúc 18 giờ 30 ngày 24.3 tới thì các cầu thủ của tôi sẽ chơi tốt hơn.

So với U.19 HAGL, thì U.19 tuyển chọn VN là đối thủ mạnh hơn nhiều. Tôi xem họ thi đấu chỉ 1 hiệp ở trận gặp đội bóng đến từ Thái Lan, nhưng đã thấy rõ đây là đối thủ mạnh nhất giải dù vẫn còn U.19 Mito Hollyhock từ Nhật Bản chưa ra quân. U.19 tuyển chọn VN thực sự là ứng viên vô địch sáng giá nhất của giải. Đánh bại họ thực sự không dễ. U.19 Seoul FC sẽ phải nỗ lực tối đa để tìm một kết quả tốt trước đối thủ rất mạnh này”.

HLV Jinyoung cũng cho biết thêm: “HLV tuyển VN, ông Park Hang-seo, người đồng hương và là người đàn anh, người thầy đáng kính của tôi từng nói các cầu thủ VN có chất lượng không kém gì cầu thủ Hàn Quốc hay Nhật Bản, họ chỉ kém một chút về chiều cao và sức mạnh. Các cầu thủ VN ngoài ra còn luôn có tốt độ rất tốt và cực kỳ khéo léo. Nay tôi mới thực sự chứng kiến, và rõ ràng mới biết được những nhận định của thầy Park Hang-seo không sai một chút nào. Vì vậy, trận tới gặp U.19 tuyển chọn VN là trận đấu cực khó với U.19 Seoul FC. Chúng tôi phải tìm giải pháp tốt để hạn chế sức mạnh tấn công nhất là từ 2 biên của U.19 tuyển chọn VN thì mới mong tìm được kết quả tốt”.

Nhận định về giải U.19 quốc tế năm nay, ông Jinyoung nói: “Giải đấu này quá chất lượng. Tôi mong lần tới các bạn còn tổ chức giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên vào cuối năm nay thì Seoul FC rất muốn góp mặt với đội U.21. Còn tại giải U.19 quốc tế đang diễn ra, rõ ràng sau lượt đầu đã thấy các đội có chuyên môn rất cao, kể cả U.19 Chonburi dù thua đậm nhưng đội bóng Thái Lan này thi đấu rất có tổ chức và bài bản. Tôi đặc biệt ấn tượng với 2 đội của VN, họ đều chơi thứ bóng đá rất đáng xem. Từ giải U.23 châu Á, bóng đá VN càng lúc càng được chú ý nhiều hơn qua các giải trẻ như U.19 quốc tế hay U.21 quốc tế Báo Thanh Niên”.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/hlv-cua-seoul-fc-giai-u19-quoc-te-qua-chat-luong-84547.html