HLV Darby: 'Số tiền phạt vụ nữ cầu thủ đánh nhau không thỏa đáng'

Cựu HLV tuyển nữ Việt Nam Steve Darby nhìn nhận số tiền phạt các cầu thủ nữ tham gia vụ ẩu đả trên sân Thống Nhất cuối tuần qua không thỏa đáng.

Video xô xát giữa cầu thủ nữ TP HCM I và Than KSVN Ngay sau khi trọng tài Nguyễn Đình Hữu Dũng thổi còi kết thúc trận bán kết 2 giải bóng đá nữ VĐQG giữa TP HCM I và Than KSVN, cầu thủ hai đội đã có màn ẩu đả không đáng có.

Ông Darby từng dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 2001. Nhà cầm quân người Anh am tường bóng đá Đông Nam Á khi có thời gian ngồi ghế chỉ đạo tuyển Thái Lan, U23 Thái Lan và Lào.

Sau khi tìm hiểu vụ ẩu đả giữa hai đội TP. HCM 1 và Than Khoáng Sản Việt Nam trên sân Thống Nhất tối 12/10, ông Darby cho rằng việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra án phạt tiền với các cầu thủ tham gia vụ xô xát có phần không phù hợp.

HLV Steve Darby cho rằng án phạt tiền cho các cầu thủ nữ đánh nhau cuối tuần qua không thỏa đáng. Ảnh: Getty Images.

Nói về án phạt tiền 10 triệu đồng với các cầu thủ Trần Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu, Phạm Hoàng Quỳnh, Khổng Thị Hằng, ông Darby nhận xét: "Lương của họ theo những gì tôi biết không cao, vì vậy mức phạt như vậy không cân xứng".

Chiến lược gia xứ sở sương mù bình luận việc đình chỉ thi đấu các nữ cầu thủ tham gia vụ ẩu đả của VFF không hề sai, vì bóng đá bây giờ phải bình đẳng giới. Nếu những cầu thủ nam nhận án phạt thế nào trong những sự việc như trên, điều tương tự cũng áp dụng cho cầu thủ nữ.

Duy chỉ án phạt tiền 10 triệu đồng của VFF không tương xứng. Theo ông Darby, LĐBĐ Việt Nam nên nhìn vào mức lương từng cầu thủ được nhận rồi đưa ra án phạt tiền. Sau cùng, chiến lược gia người Anh tin án phạt tốt nhất cho những cái đầu nóng là trừ điểm hoặc loại cả đội khỏi giải đấu.

Sân Thống Nhất cuối tuần qua chứng kiến vụ loạn đả giữa các cầu thủ nữ. Ảnh: Chụp màn hình.

Với kiến thức bóng đá Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, cựu HLV Darby nhìn nhận thêm án phạt của VFF sẽ góp phần răn đe các cầu thủ, nhưng hậu quả tệ nhất sau vụ ẩu đả trên sân Thống Nhất chính là nhiều gia đình sẽ không còn muốn để con gái họ tham gia đá bóng nữa.

"Chuyện cầu thủ nữ đánh nhau không phải điều quá to tát. Bóng đá vốn dĩ như thế. Những đồng nghiệp nam đôi lúc còn mất bình tĩnh, thì nữ cầu thủ cũng vậy. Dẫu vậy, với những gì diễn ra tại Việt Nam, liệu còn ai tới sân nữa? Rồi người lớn có để con gái họ chơi đá bóng không?", ông Darby kết luận.

Nguồn tin riêng của Zing.vn cho biết FIFPro, Liên đoàn Cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế, đã hay tin về vụ ẩu đả giữa hai đội TP.HCM 1 và Than Khoáng Sản Việt Nam. Họ có ý định tìm hiểu sâu hơn về án phạt VFF áp dụng cho những người có liên quan.

FIFPro được thành lập ngày 15/11/1965 tại Paris (Pháp), bởi các liên đoàn bóng đá của Pháp, Scotland, Anh, Italy và Hà Lan. Mục đích là đại diện cho quyền lợi của các cầu thủ chuyên nghiệp tại các liên đoàn thành viên của Hiệp hội.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-darby-so-tien-phat-vu-nu-cau-thu-danh-nhau-khong-thoa-dang-post884757.html