HLV Diego Giustozzi: 'ĐT Futsal Việt Nam cần thay đổi để bắt kịp top đầu châu Á'

HLV Diego Giustozzi thừa nhận ĐT Futsal Việt Nam cần phải thay đổi rất nhiều thứ mới có thể bắt kịp những đội Futsal hàng đầu châu lục như Iran.

Dù rất nỗ lực nhưng ĐT Futsal Việt Nam đã phải dừng chân ở tứ kết giải Futsal châu Á 2022 khi để thua ĐT Futsal Iran với tỷ số 1-8. HLV Diego Giustozzi thừa nhận Iran có trình độ cao hơn và ĐT Futsal Việt Nam cần phải thay đổi rất nhiều thứ mới có thể bắt kịp những đội Futsal hàng đầu châu lục.

HLV Diego Giustozzi chia sẻ: “Chúc mừng ĐT Futsal Iran, màn trình diễn của họ hoàn toàn vượt trội hơn chúng tôi hôm nay. Tôi mới đến làm việc tại Việt Nam hơn 6 tuần trước, đây là giải đấu đầu tiên cũng là cơ hội để tôi và toàn đội hiểu nhau hơn, để rút ra những bài học cần thiết và cố gắng cải thiện, tiến bộ hơn nữa”.

HLV Diego Giustozzi trả lời phỏng vấn sau trận ĐT Futsal Việt Nam thua ĐT Futsal Iran 1-8. (Ảnh: VFF)

HLV Diego Giustozzi trả lời phỏng vấn sau trận ĐT Futsal Việt Nam thua ĐT Futsal Iran 1-8. (Ảnh: VFF)

Nhà cầm quân người Argentina cũng thừa nhận, ĐT Futsal Việt Nam cần phải thay đổi rất nhiều thứ mới có thể bắt kịp những đội bóng hàng đầu như Iran: “Tôi nghĩ đội tuyển cần thay đổi rất nhiều, về thể lực, thể hình lẫn tâm lý, chiến thuật cũng như khả năng chơi độc lập của mỗi cá nhân. Nhưng một điểm rất đặc biệt là chúng tôi phải nâng cấp giải đấu trong nước. Thái Lan, Nhật Bản, Iran hay Uzbekistan sở hữu giải đấu với chất lượng và những bước phát triển chênh lệch với Futsal Việt Nam 2-3 bậc, tôi nghĩ điều này rất quan trọng để giúp Futsal phát triển”.

Thuyền trưởng của ĐT Futsal Việt Nam cũng đã có những đánh giá về trình độ tại VCK Futsal châu Á. Ông cho biết: “Ngoài Iran là ứng cử viên số 1, những đội bóng mạnh khác như Thái Lan, Nhật Bản, Uzbekistan đều đã phát triển hơn. ĐT Futsal Việt Nam cũng đã tiến bộ rất nhiều, nhưng Hàn Quốc và Saudi Arabia đã gây ra không ít khó khăn cho chúng tôi, vì thế tôi nghĩ tất cả các đội tại Châu Á đang trên đà phát triển và tiến bộ nhanh”.

Kết thúc hành trình tại VCK Futsal châu Á 2022 ở vòng Tứ kết, dù không tạo được “địa chấn” trước đội Futsal số 1 châu Á để giành quyền đi tiếp, nhưng xét về mục tiêu thì thầy trò HLV Diego Giustozzi đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Đây cũng là bước đệm quan trọng để đội tuyển hướng tới mục tiêu lớn tiếp theo, đó là cạnh tranh suất tham dự VCK Futsal World Cup 2024.

Ngày mai (5/10), thầy trò HLV Diego Gustozzi sẽ lên đường trở về nước. Các cầu thủ sẽ trở về khoác áo CLB chủ quản để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về giải Futsal HDBank VĐQG 2022, diễn ra từ ngày 20/10 đến 10/11 tới tại thành phố Cần Thơ./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/hlv-diego-giustozzi-dt-futsal-viet-nam-can-thay-doi-de-bat-kip-top-dau-chau-a-post975171.vov