HLV đội Hà Nội B tiếc vì không được gặp CLB Cần Thơ ở trận play-off

Thuyền trưởng Phạm Minh Đức của đội Hà Nội B cho rằng gặp CLB Cần Thơ sẽ giúp các học trò thi đấu thoải mái hơn so với đội Nam Định tập hợp những cầu thủ 'cây nhà lá vườn'.

“Gặp đội Cần Thơ sẽ dễ hơn cho CLB Hà Nội B, bởi đội bóng Tây đô có nền tảng thể lực và sự tập trung không được tốt vào cuối mùa giải. Về phía CLB Nam Định, họ tập hợp những cầu thủ tốt và phần lớn xuất thân từ lò đào tạo của đội bóng, nên chơi với nhau rất ăn ý”, HLV Phạm Minh Đức chia sẻ.

CLB Hà Nội B (áo vàng) sẵn sàng cho trận play-off. Ảnh: Thế Anh.

Trận hòa 1-1 trên sân đội Cần Thơ tại vòng 26 giúp CLB Nam Định khép lại V.League 2018 với vị trí thứ 13, đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ giành tấm vé đá trận đấu play-off tranh suất dự V.League 2019 gặp CLB Hà Nội B, diễn ra trên sân Vinh lúc 16h30 ngày 13/10 tới.

Điều lệ trận tranh “vé vớt” ghi rõ CLB Nam Định không được sử dụng ngoại binh, và mỗi đội bóng chỉ được phép đăng ký 1 cầu thủ nhập tịch. Thủ môn Nguyễn Quốc Thiện Esele của đội chủ sân Thiên Trường là cầu thủ nhập tịch duy nhất ở trận play-off, và chắc chắn được HLV Nguyễn Văn Sỹ điền tên vào danh sách.

Nếu khép lại 90 phút với kết quả hòa, trận đấu sẽ được giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu 11 m.

Các cầu thủ “cây nhà lá vườn” của Nam Định đã trải qua những thăng trầm trong năm đầu tiên góp mặt tại hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. HLV Phạm Minh Đức đã có mặt trên sân Cần Thơ chiều 8/10 để dự khán trận “chung kết ngược” giữa đội chủ nhà và CLB Nam Định.

HLV Phạm Minh Đức cho rằng CLB Nam Định có tinh thần chiến đấu cao.

Chiến lược gia 42 tuổi này thừa nhận điểm mạnh của đội bóng Thành Nam là được “thử lửa” ở sân chơi V.League 2018. Điều này hơn hẳn các học trò của ông.

“CLB Nam Định được cọ xát với những đội bóng mạnh tại Việt Nam trong suốt năm qua, nên tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó, đối thủ lại sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, duy trì sự tập trung và niềm khát khao chiến đấu vì màu cờ sắc áo”, ông Đức tiếp lời.

Nhằm chuẩn bị cho trận đấu play-off, đội bóng Thủ đô nhận được sự “chi viện” đến từ chuyên gia Philippe Troussier. Được biết, cố vấn người Pháp này sẽ hỗ trợ cho HLV Phạm Minh Đức và các trợ lý tại CLB Hà Nội B từ ngày 8/10 đến ngày 11/10, trước khi đến Nghệ An theo dõi trận tranh “vé vớt” của đội bóng.

Thời gian vừa qua, ông Philippe “sửa chữa” giúp thầy trò HLV Phạm Minh Đức những khuyết điểm còn tồn đọng. Bên cạnh đó, người đàn ông 63 tuổi này củng cố và nâng cao thêm những miếng đánh, các tình huống dứt điểm kết thúc cầu môn hay kiểm soát bóng phần giữa sân với khâu phát động từ hàng phòng ngự.

“CLB Nam Định muốn có mặt ở V.League, không muốn xuống lại hạng Nhất. Điều đó tôi nhận thấy rất rõ ở trận đấu gặp đội Cần Thơ vừa qua. Những đôi chân của họ nặng nề, sẽ là điểm yếu của đội Nam Định nếu họ không giải quyết được bài toán tâm lý”, ông Đức kết luận.

Bình An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-doi-ha-noi-b-tiec-vi-khong-duoc-gap-clb-can-tho-o-tran-play-off-post883371.html