HLV đội Hà Nội vắng mặt ở trận tranh đỉnh bảng V.League

Ông Chun Jae-ho cùng một số thành viên ban huấn luyện CLB Hà Nội mắc Covid-19 nên không thể chỉ đạo trận gặp SLNA ngày 31/7 tới.

HLV Chun Jae-ho, trưởng bộ phận y tế Kwon Hyuck-jun và HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 dương tính sau buổi kiểm tra sức khỏe sáng ngày 28/7. Đây là lần đầu tiên 3 thành viên ban huấn luyện trên mắc Covid-19. Họ sẽ không thể làm nhiệm vụ ở trận CLB Hà Nội gặp SLNA trên sân nhà tại vòng 10 V.League 2022.

HLV Chun là trợ lý cũ của HLV Park Choong-kyun, chính thức ngồi ghế lái trưởng thay người tiền nhiệm sau trận hòa 0-0 trước CLB TP.HCM. Dưới sự dẫn dắt của ông Chun, CLB Hà Nội đã giành những chiến thắng quan trọng để trở lại ngôi đầu bảng sau vòng 9 với 17 điểm và còn một trận chưa đá.

 HLV Chun Jae-ho (phải) vắng mặt trận Hà Nội gặp SLNA. Ảnh: Ngọc Lê.

HLV Chun Jae-ho (phải) vắng mặt trận Hà Nội gặp SLNA. Ảnh: Ngọc Lê.

Vắng HLV Chun sẽ là khó khăn của CLB Hà Nội ở trận gặp SLNA. Đây là trận đấu giữa đội nhất và nhì bảng hiện tại, được kỳ vọng trở thành trận cầu hấp dẫn nhất V.League từ đầu mùa. Cả hai đội đều sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia chất lượng. CLB Hà Nội có lối chơi ban bật đẹp mắt còn SLNA là thế lực giàu truyền thống bậc nhất.

Đối thủ của Hà Nội đang thăng hoa với 5 trận thắng và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Trong đó, ấn tượng nhất là chiến thắng 3-0 trước thế lực Hải Phòng ở vòng 9 vừa qua trên sân Vinh.

SLNA mùa này được đầu tư mạnh, kéo về đồng thời giữ chân được nhiều tài năng mà mình đào tạo. Đội cũng sở hữu những ngoại binh rất hay là Michael Olaha và Ganiyu Oseni (người cũ CLB Hà Nội). Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Huy Hoàng, trợ lý Phạm Văn Quyến, SLNA đang là đội bóng đáng xem.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và SLNA diễn ra muộn nhất vòng 10 lúc 19h15 ngày 31/7. Đây là trận bản lề trong giai đoạn tách nhóm, ảnh hưởng lớn tới cuộc đua vô địch của các đội dẫn đầu.

Ngọc Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-doi-ha-noi-vang-mat-o-tran-tranh-dinh-bang-vleague-post1340048.html