HLV đội HAGL bảo vệ Tăng Tiến sau tình huống bỏ bóng đá người

Buổi họp báo sau trận, HLV Dương Minh Ninh khẳng định cậu học trò Nguyễn Tăng Tiến không có ý định chơi xấu đối thủ.

Highlights HAGL thua ngược CLB Đà Nẵng Đội bóng phố núi có trận thứ 3 liên tiếp mất điểm. Minh Vương giúp HAGL vượt lên dẫn trước, nhưng sự thiếu tập trung khiến họ rời sân với thất bại 1-2 ở vòng 14 V.League 2018.

Trong khuôn khổ vòng 14 V.League 2018, HAGL có chuyến làm khách đến sân Hòa Xuân. Đội bóng phố núi mở tỷ số sau cú sút phạt tuyệt vời của Trần Minh Vương. Tuy vậy, HAGL không thể bảo toàn tỷ số khi Đỗ Merlo và Hà Đức Chinh lần lượt lập công, qua đó ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB Đà Nẵng.

Buổi họp báo sau trận, HLV Dương Minh Ninh tiếc vì HAGL bị mất điểm: “Trận đấu này, chúng tôi kiểm soát gần như hoàn toàn, và có bàn mở tỷ số do công của Minh Vương. Dù vậy, các cầu thủ mắc sai lầm ở 2 tình huống dẫn đến bàn thắng của Đà Nẵng. Lần thứ 3 liên tiếp, HAGL thua khi đang dẫn trước, rõ ràng hàng thủ đang là nỗi lo của toàn đội”.

HLV Dương Minh Ninh bảo vệ Tăng Tiến.

HLV Dương Minh Ninh bảo vệ Tăng Tiến.

Trận đấu này, HAGL chào đón sự trở lại của Tăng Tiến. Trước đó, trung vệ này bị HAGL treo giò nội bộ sau tình huống va chạm với Đỗ Duy Mạnh. Phút 40, Tăng Tiến khiến cổ động viên trên sân Hòa Xuân và cầu thủ Đà Nẵng phẫn nộ khi phạm lỗi với Ewonde. Đoạn băng quay chậm cho thấy, Tăng Tiến đạp Ewonde từ phía sau, và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài.

Tăng Tiến chỉ mới trở lại sau án treo giò, song tiếp tục dính vào pha bóng tranh cãi ở trận Đà Nẵng. HLV Minh Ninh lên tiếng bảo vệ học trò: “Trước hết, tôi nhìn nhận Tăng Tiến chơi tốt ở trận này. Pha va chạm với Ewonde ở phút 40, tôi nghĩ cậu ấy không có ý đồ chơi xấu. Có lẽ Tăng Tiến đã chơi bóng cao chân và trọng tài rút thẻ vàng vì lỗi đó”.

Với góc nhìn của HLV Nguyễn Minh Phương, ông cho rằng tình huống của Tăng Tiến là minh chứng cho sự trưởng thành trong lối chơi của HAGL. So với thời điểm ra mắt ở V.League, HAGL giờ đây chơi tiểu xảo hơn nhiều.

“Không chỉ riêng tình huống đó mà rất nhiều trận đấu từ đầu mùa cho thấy, các cầu thủ HAGL ở thời điểm này chơi tiểu xảo hơn trước. Họ đã lớn, kinh qua nhiều mùa giải để không còn ngây thơ nữa. Điển hình như trận vừa rồi với Quảng Nam, tôi có xem và thấy họ sử dụng rất nhiều tiểu xảo”, HLV Minh Phương nhận định.

Nói về kết quả của trận đấu, HLV Minh Phương cho biết ông hoàn toàn hài lòng khi Đà Nẵng bỏ túi 3 điểm: “Trước trận, tôi có nói với học trò rằng Quảng Ninh, Quảng Nam, Hà Nội dễ dàng đánh bại HAGL, tại sao Đà Nẵng không làm được? Hôm nay, các cầu thủ chơi với phong độ và tinh thần rất tốt, họ xứng đáng có chiến thắng”.

Sau màn lội ngược dòng trên sân Hòa Xuân, Đà Nẵng có 19 điểm sau 14 trận. Thầy trò Minh Phương vượt lên HAGL và Thanh Hóa để chiếm lấy vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng cập nhật V.League 2018.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-doi-hagl-bao-ve-tang-tien-sau-tinh-huong-bo-bong-da-nguoi-post852373.html