HLV đội TP.HCM nói gì về nhận định không thể vô địch của bầu Đức?

HLV Chung Hae-seong cho rằng còn quá sớm để nói về ngôi vô địch, bởi giai đoạn lượt về V.League 2019 còn 13 trận đấu.

Trong buổi lễ ký kết hợp đồng giữa tiền đạo Nguyễn Công Phượng và đội bóng Bỉ Sint-Truidense diễn ra vào sáng 5/7, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của HAGL thẳng thắn chia sẻ với báo chí dù có đá thế nào, đội TP.HCM cũng không đăng quang vô địch V.League năm nay.

Trả lời báo chí trước trận đấu giữa CLB Viettel và TP.HCM, HLV Chung Hae-seong cho biết: "Tôi cũng mới được nghe về phát biểu của bầu Đức. Nói chung, mỗi người đều có ý kiến riêng. Tôi cũng chưa biết liệu TP.HCM có vô địch được hay không, bởi giải đấu còn 13 trận nữa mới kết thúc".

Bầu Đức khẳng định CLB TP.HCM không thể vô địch V.League 2019. Ảnh: Quang Thịnh.

Bầu Đức khẳng định CLB TP.HCM không thể vô địch V.League 2019. Ảnh: Quang Thịnh.

"Tôi không đặt áp lực lên học trò rằng cứ ra sân là phải kiếm trọn 3 điểm. Điều quan trọng là toàn đội phải nỗ lực, và học trò của tôi phải vui vẻ. 2 năm qua, TP.HCM đá chủ quan và chỉ đặt mục tiêu trụ hạng. Tuy nhiên, năm nay, tôi nói đội phải vô địch. Đó là điều tôi mong muốn", ông nói thêm.

Dù vậy, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng thẳng thắn thừa nhận nếu mùa giải năm nay CLB TP.HCM về đích trong top 5, đó cũng là thành công lớn đối với ông.

"Nếu CLB trao cơ hội để tôi làm thêm 1-2 năm nữa, tôi sẽ chuẩn bị cho mục tiêu vô địch. Khi đó, TP.HCM sẽ cố gắng mua thêm cầu thủ và có những sự chuẩn bị tốt hơn", HLV Chung Hae-seong khẳng định.

Trận đấu tối 7/7 là lần thứ hai CLB Viettel và TP.HCM gặp nhau chỉ trong vòng 10 ngày. Tối 28/6 vừa qua, thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên đã thất bại trước đội bóng dẫn đầu V.League 2019 ở loạt sút luân lưu tại đấu trường cúp quốc gia.

CLB Viettel cần khắc phục điểm yếu hàng thủ ở giai đoạn lượt về V.League 2019. Ảnh: Kiệt Trần.

Thuyền trưởng CLB Viettel chia sẻ: "Sau trận thua trước CLB TP.HCM, chúng tôi chuẩn bị rất kỹ và rút kinh nghiệm cho lần tái đấu này. Tất cả cầu thủ đang đạt thể trạng và sự chuẩn bị tốt nhất. Kết thúc giai đoạn lượt đi V.League 2019, toàn đội đánh giá sơ bộ và nhận ra những khiếm khuyết còn tồn tại ở việc xây dựng lối chơi và khả năng dứt điểm".

Bên cạnh đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng tiết lộ anh cùng đồng đội ở hàng phòng ngự đã có dịp ngồi lại cùng nhau để chia sẻ về những khuyết điểm, nhằm mục đích sớm khắc phục tình trạng để thủng lưới nhiều như trong giai đoạn lượt đi.

Trận đấu giữa CLB Viettel và TP.HCM sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 7/7 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Highlights cúp quốc gia: CLB Viettel 3-3 (pen, 3-4) TP.HCM Tối 28/6, CLB TP.HCM đánh bại chủ nhà Viettel với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu 11 m, qua đó giành quyền vào tứ kết cúp quốc gia 2019.

Thế Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-doi-tphcm-noi-gi-ve-nhan-dinh-khong-the-vo-dich-cua-bau-duc-post964050.html