HLV ĐT Malaysia 'ngán' nhất 3 cầu thủ nào bên phía ĐT Việt Nam?

Khi phóng viên đặt câu hỏi về đấu pháp sẽ áp dụng trong chuyến làm khách của Việt Nam trên sân Mỹ Đình tối 16.11, HLV Tan Cheng Hoe (Malaysia) đã không ngần ngại trải lòng.

Trong cuộc họp báo trưa nay, HLV Tan Cheng Hoe (Malaysia) đã tỏ ra rất tự tin khi Malaysia "có vốn" là 2 trận toàn thắng trước Campuchia (1-0) và Lào (3-1) trước chuyến làm khách được dự đoán là rất khó khăn trên sân Mỹ Đình.

HLV Tan Cheng Hoe khẳng định Malaysia sẽ chơi phòng ngự-phản công trước Việt Nam. Ảnh: Phan Anh

HLV Tan Cheng Hoe nói: "Có thể 2 trận đã qua chúng tôi thi đấu chưa thuyết phục nhưng quan trọng nhất vẫn là kết quả. Các cầu thủ đã cho thấy sự tiến bộ qua từng buổi tập, từng trận đấu và tôi hy vọng những phẩm chất tốt nhất sẽ được thể hiện khi đọ sức với Việt Nam.

ĐT Việt Nam có nhiều lợi thế hơn chúng tôi khi được thi đấu trên sân nhà, có thời gian dưỡng sức nhiều hơn chúng tôi nhưng tôi tin Malaysia sẽ có một trận đấu tốt".

Khi phóng viên đặt vấn đề về đấu pháp khi gặp Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe bày tỏ:

"HLV Park Hang-seo là người đang được mến mộ tại Việt Nam. Các cầu thủ chủ nhà cũng đang có rất nhiều niềm tin vào người thầy của mình, đó là lợi thế mà không nhiều đội bóng có được.

Tôi nghĩ Việt Nam sẽ cố gắng chơi tấn công để giành chiến thắng. Đương nhiên, chúng tôi sẽ chơi phòng ngự hệ thống, chặt chẽ, yếu tố kỷ luật trong lối chơi sẽ được đặt lên hàng đầu.

Với 6 điểm đã giành được ở 2 trận đã qua, 1 điểm trước Việt Nam cũng khiến chúng tôi rất hài lòng. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng tôi không nghĩ tới chiến thắng khi có cơ hội".

Đội trưởng Zaquan Adha của ĐT Malaysia tin rằng sẽ vượt qua sức ép từ các khán đài sân Mỹ Đình để giành kết quả tốt trước Việt Nam. Ảnh: Phan Anh

Trước câu hỏi của phóng viên về việc ấn tượng với cầu thủ nào nhất bên phía đội tuyển Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe nói:

"Đội trưởng số 10 của các bạn (Văn Quyết) là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và chúng tôi sẽ phải đặc biệt lưu tâm tới cậu ta.

Ngoài ra, cầu thủ số 19 (Quang Hải) và 14 (Công Phượng) cũng rất nguy hiểm".

Có mặt tại cuộc họp báo trưa nay, đội trưởng Zaquan Adha của ĐT Malaysia nói: "Tôi được biết người dân Việt Nam rất quan tâm tới trận đấu này, có rất nhiều người đã xếp hàng dài để mua vé.

Nhưng chúng tôi đã quen việc phải thi đấu trên sân đông khán giả, ví dụ như trận đấu với Campuchia, chúng tôi cũng đã vượt qua sức ép từ các khán đài.

Hy vọng chúng tôi sẽ giữ được sự bình tĩnh vốn có để có kết quả tốt trên sân Mỹ Đình".

Hoàn Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-dt-malaysia-ngan-nhat-3-cau-thu-nao-ben-phia-dt-viet-nam-930658.html