HLV Đức: Ronaldo có thể làm nhiều điều hơn là di chuyển các chai Coca-Cola

'Cristiano Ronaldo có thể làm nhiều điều hơn là di chuyển các chai Coca-Cola', HLV đội tuyển Đức - Joachim Low cảnh báo các học trò trước cuộc đụng độ với đội tuyển Bồ Đào Nha tối 19.6 ở EURO 2020.

HLV Joachim Low cảnh báo Cristiano Ronaldo có thể làm được nhiều điều hơn là di chuyển các chai Coca-Cola.

Năm nay 36 tuổi, siêu sao người Bồ Đào Nha đã gây chấn động thế giới trong tuần này bằng cách di chuyển hai Coca-Cola khỏi tầm mắt của mình khi dự buổi họp báo trước trận gặp Hungary ở bảng F EURO 2020 và nói mọi người hãy “uống nước”.

Hành động gây sốc của CR7 khiến giá cổ phiếu Coca-Cola giảm 4 tỉ USD (2,85 tỉ bảng Anh) và dẫn đến việc làm tương tự từ Manuel Locatelli, tiền vệ Ý lập cú đúp trong trận thắng Thụy Sĩ 3-0.

Thế nhưng, HLV Joachim Low cho biết việc di chuyển các chai đồ uống có ga - thứ mà UEFA muốn các cầu thủ dừng lại - là mối quan tâm ít nhất của ông trước khi đối mặt cầu thủ 5 lần giành Quả bóng vàng FIFA.

Đội tuyển Đức sẽ tiếp Bồ Đào Nha ở Munich lúc 23 giờ tối 19.6, bốn ngày sau thất bại 0-1 trước Pháp.

Một thất bại nữa trướcnhà đương kim vô địch EURO và Pháp không thua Hungary trong trận lúc 20 giờ tối 19.6 sẽ khiến Đức không thể kết thúc ở hai vị trí đầu bảng F.

HLV 61 tuổi của đội tuyển quốc gia Đức nói: "Cristiano có thể làm được nhiều hơn là di chuyển những chai Coca-Cola. Cậu ấy có nhiều phẩm chất hơn".

Ronaldo đã lập cú đúp trong 3 bàn thắng chớp nhoáng của Bồ Đào Nha trước Hungary vào cuối trận.

Hai pha lập công đó giúp CR7 ghi được 106 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, chỉ kém 3 bàn so với kỷ lục mọi thời đại mà cựu tiền đạo Ali Daei của Iran nắm giữ.

Ronaldo cùng các đồng đội đều thua tuyển Đức ở 4 giải đấu lớn trước EURO 2020

Sẽ rời cương vị HLV trưởng đội tuyển Đức sau EURO 2020, Joachim Low nói thêm: “Đó không phải là màn trình diễn của một người, điều đó rõ ràng. Bồ Đào Nha đã đứng đầu 4 đến 5 năm qua. Với việc giành chức vô địch EURO năm 2016, họ đã cùng nhau phát triển và là đội bóng tuyệt vời.

Đó có phải là màn trình diễn của một người không? Đó là trước khi... Cristiano Ronaldo là siêu sao của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Họ có nhiều cầu thủ chất lượng hơn: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix, Diogo Jota và nhiều người khác nữa. Họ tham gia tấn công nhiều như Cristiano".

Đức tự hào về thành tích ấn tượng trước Bồ Đào Nha và sẽ rất khát khao lặp lại điều đó tại sân Allianz Arena.

Đức đã không thua Bồ Đào Nha kể từ EURO 2000 khi Sergio Conceicao lập hat-trick trong chiến thắng 3-0.

Người Đức đã thắng 4 lần gặp nhau gần đây nhất trước Bồ Đào Nha tại 4 giải đấu lớn vào năm 2006, 2008, 2012 và 2014.

Sau Ronaldo, Paul Pogba, Manuel Locatelli đã di chuyển các sản phẩm của nhà tài trợ Heineken và Coca Cola ra khỏi khung hình, trưởng ban tổ chức EURO 2020 - Martin Kallen cho biết UEFA đã "thông tin với các đội về việc xem trọng vấn đề này".

"Đó là vấn đề quan trọng vì tiền tài trợ là nguồn thu quan trọng cho cả giải đấu và bóng đá châu Âu", ông Kallen nói.

Ông Kallen nói luật lệ giải đấu yêu cầu các cầu thủ phải giữ đúng cam kết giữa UEFA với các nhà tài trợ, dù họ có vướng ngại gì về vấn đề tôn giáo.

Qua đó, UEFA đã nhắc nhở các quan chức của đội bóng rằng cầu thủ nên tôn trọng nhà tài trợ. UEFA yêu cầu ban tổ chức tại các sân vận động tạo điều kiện cho các cầu thủ Hồi giáo để tránh những rắc rối không đáng có.

Coca-Cola và Heineken là những nhà tài trợ hàng đầu cho EURO 2020. Ở kỳ EURO 2020, UEFA nhận được gần 2 tỉ euro tiền tài trợ từ 12 nhãn hiệu.

Cập nhật: Dù Ronaldo vừa ghi bàn (lần đầu tiên vào lưới Đức) vừa kiến tạo cho Jota lập công nhưng tuyển Bồ Đào Nha vẫn thất bại 2-4 trước các học trò của Low. Sau 2 pha lưới nhà của Dias và Guerreiro, Đức ghi thêm 2 bàn do công Havertz và Gosens.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/hlv-duc-ronaldo-co-the-lam-nhieu-dieu-hon-la-di-chuyen-cac-chai-coca-cola-167301.html