HLV Fabio Lopez gửi thông điệp ẩn ý sau khi rời CLB Thanh Hóa

Trong thời gian chờ đợi cơ hội mới, huấn luyện viên Fabio Lopez bất ngờ bày tỏ quan điểm làm việc của mình lên trang cá nhân.

Huấn luyện viên Fabio Lopez chia tay CLB Thanh Hóa ngay trước vòng 4 V.League 2020 sau thành tích bết bát ở các giải vô địch quốc gia. Trong thời gian rảnh chờ cơ hội mới, ông bày tỏ quan điểm làm việc của mình thông qua dòng trạng thái đầy ẩn ý trên mạng xã hội.

Chia sẻ trên trang cá nhân chiều 15/6, chiến lược gia người Italy viết: "Tôi không bao giờ huấn luyện đội bóng theo ý tưởng của người khác và cũng sẽ không để ai can thiệp vào công việc của mình. Bởi vì những thất bại của tôi phải là vì những sai lầm của tôi chứ không phải vì sai lầm của người khác".

 HLV Fabio Lopez thể hiện cá tính mạnh sau khi rời CLB Thanh Hóa.

HLV Fabio Lopez thể hiện cá tính mạnh sau khi rời CLB Thanh Hóa.

Ông Lopez không hài lòng với cách làm việc của đội bóng cũ. Để ra quyết định dừng hợp tác với HLV sinh năm 1973, CLB Thanh Hóa tổ chức họp kín với cầu thủ nhằm biểu quyết về việc có muốn tiếp tục làm việc với ông Lopez hay không.

Đây không phải lần hiếm hoi các HLV bày tỏ sự không hài lòng với CLB Thanh Hóa sau khi bị sa thải. Những HLV ngoại gần nhất là Ljupko Petrovic hay Mihail Marian cũng thể hiện sự bất đồng với cách làm việc của đội bóng xứ Thanh. Thế nên, dòng trạng thái của huấn luyện viên Fabio Lopez nhận được khá nhiều bình luận của người hâm mộ với nhiều sự cảm thông.

Khi sa thải ông Lopez, phía CLB Thanh Hóa cũng cho biết họ không "hợp" với cách làm việc của HLV người Italy. Nguồn tin của Zing cho biết ông Fabio có mâu thuẫn về phương thức làm việc cũng như bất đồng văn hóa với ban lãnh đạo CLB và cầu thủ Thanh Hóa. Ví dụ nhỏ là việc thường xuyên tổ chức các buổi tập vào khung 8-10h.

“Con người ông Fabio cũng tốt, nhưng do bất đồng ngôn ngữ và chưa hiểu hết văn hóa Việt Nam nên có những mâu thuẫn với các cầu thủ”, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB Thanh Hóa, nhận xét về chiến lược gia này.

Ông Fabio Lopez là HLV đạt chuẩn bằng UEFA Pro. Trong sự nghiệp, ông từng làm việc ở các trung tâm đào tạo trẻ tại châu Âu và bắt đầu dẫn dắt các CLB châu Á từ năm 2011. Khi còn là cầu thủ, ông thi đấu ở vị trí thủ môn. Về dẫn dắt CLB Thanh Hóa đầu mùa giải 2020, ông mới chỉ giúp đội bóng giành một chiến thắng ở cúp quốc gia, còn lại là 3 trận toàn thua tại V.League.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-fabio-lopez-gui-thong-diep-an-y-sau-khi-roi-clb-thanh-hoa-post1095966.html