HLV Fernando Hierro chia tay đội tuyển Tây Ban Nha

Sau thất bại của Tây Ban Nha tại World Cup 2018, Fernando Hierro quyết định thôi giữ chức HLV trưởng. Ngoài ra, ông từ chối tiếp tục nhiệm vụ ở Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha.

Tờ AS đưa tin HLV Hierro quyết định không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha. Ngoài ra, vị chiến lược gia này sẽ không hợp tác cùng Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) ở cương vị giám đốc thể thao. RFEF cho biết họ rất tiếc khi Hierro đưa ra quyết định, song chúc ông đạt được nhiều thành công trong tương lai.

“Sau chặng đường sát cánh cùng nhau, RFEF và Hierro sẽ không còn hợp tác ở cương vị HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha. Ngoài ra, Hierro cũng từ chối trở lại vị trí Giám đốc thể thao của Liên đoàn”, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha xác nhận.

Fernando Hierro từ bỏ vị trí ở đội tuyển Tây Ban Nha.

Hierro trở thành giám đốc thể thao của RFEF vào ngày 27/11/2017. Trước thềm World Cup, trung vệ huyền thoại của Real Madrid được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha khi Jorge Lopetegui bất ngờ bị sa thải.

Dẫn dắt đội tuyển ở thời điểm cận kề ngày khai màn của World Cup 2018, Hierro không có nhiều thời gian để làm quen và xây dựng một tập thể Tây Ban Nha theo mong muốn. Kết quả, đội bóng xứ đấu bò dừng bước ở vòng 16 đội khi thua Nga trên chấm penalty đầy may rủi.

Hierro cho biết, ông rất tôn trọng công việc ở RFEF và xem đó là một đặc ân. Dù vậy, điều mà Hierro muốn là phát triển hơn nữa sự nghiệp huấn luyện, vốn chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu. Nhiều khả năng HLV 50 tuổi sẽ thử sức dẫn dắt một CLB tại La Liga, hoặc giải đấu khác ở châu Âu.

Những gì đã diễn ra ở World Cup 2018 cho thấy, khả năng huấn luyện của Hierro vẫn có khoảng cách rất xa so với những gì ông từng thể hiện ở sự nghiệp cầu thủ. Tờ Marca từng nhận định kinh nghiệm hạn chế của Hierro là yếu tố chính dẫn đến thất bại của Tây Ban Nha ở vòng 16 đội.

Khi đó, nhà vô địch thế giới năm 2010 hoàn toàn kiểm soát thế trận trước đội chủ nhà, thực hiện đến 1.200 đường chuyền. Dù vậy, Tây Ban Nha bất lực trong việc ghi bàn ấn định tỷ số. Hierro chủ động điều chỉnh con người, song không phát huy được hiệu quả.

Kể từ ngày mai, RFEF sẽ bắt đầu công cuộc tìm kiếm người kế vị cho Hierro ở đội tuyển Tây Ban Nha. Dự kiến, khi World Cup 2018 kết thúc, cái tên mới ngồi vào ghế nóng sẽ được lộ diện.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-fernando-hierro-chia-tay-doi-tuyen-tay-ban-nha-post858485.html