HLV Gareth Southgate có đang sai lầm?

Đội tuyển Anh có 4 điểm tại bảng D, nhưng những gì mà các Tam sư đang thể hiện khiến nhiều người vẫn cảm thấy không hài lòng, đặc biệt là cách dùng binh của HLV Gareth Southgate.

ĐT Anh của HLV Gareth Southgate đang gặp nhiều khó khăn

ĐT Anh của HLV Gareth Southgate đang gặp nhiều khó khăn

Ngày ở trận mở màn gặp Croatia, nhìn vào đội hình xuất phát ĐT Anh, người ta đã đặt ra không ít câu hỏi. Những cái tên chơi rất tốt mùa vừa qua của Manchester United như Luke Shaw hay Marcus Rashford đều không được HLV của Tam sư sử dụng.

Trên thực tế, khi ĐT Anh gặp Scotland ở trận vừa qua, khi ông Southgate sử dụng Luke Shaw, cầu thủ của Man United đã chơi cực hay. Anh là ngòi nổ tấn công bên phía cánh trái, tạo ra không ít những sóng gió cho khung thành của thủ môn David Marshall của đội tuyển Scotland.

Jadon Sancho, cầu thủ đã chơi tuyệt hay mùa rồi với 16 bàn thắng và 20 pha kiến tạo, không hiểu sao cũng không được HLV Gareth Southgate tin dùng.

Ở trận đầu tiên, anh thậm chí còn không được đăng ký. Khi đối đầu với Scotland, cầu thủ thuộc biên chế Dortmund chỉ ngồi dự bị và không được vào sân 1 phút nào.

Cách sử dụng nhân sự khó hiểu của HLV 50 tuổi bên phía tuyển Anh đã gây ra không ít tranh cãi nơi người hâm mộ. Màn trình diễn của đội tuyển Anh trong hai trận vừa qua cũng không mấy thuyết phục.

Ở hai trận đấu vừa qua, Harry Kane thi đấu cực kỳ thất vọng và không để lại bất cứ dấu ấn nào trên sân. Người ta không còn nhận ra hình ảnh một Harry Kane với 23 bàn thắng và 14 pha kiến tạo ở giải ngoại hạng Anh mùa rồi.

Harry Kane chưa thể hiện được gì nhiều cho DDT Anh

Cầu thủ của Totteham vô hại đến kì lạ. Trong trận đấu gặp Scotland, thủ quân của Tam sư chỉ có 10 lần chạm bóng trong hiệp 1 và cả trận là 19 lần trước khi thay ra ở phút 74.

Số 9 của đội tuyển Anh vẫn chưa có 1 cú sút trúng đích nào sau 2 trận đấu. Harry Kane cho thấy sự chậm chạp, mệt mỏi đến mức khó tin.

Những lỗi ở đây không là ở Harry Kane, mà một phần là cách sử dụng con người trên sân của HLV Gareth Southgate. Sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 mà HLV Southgate bố trí, hai tiền vệ phòng ngự gồm Kalvin Phillips và Declan Rice.

Tiền đạo chủ lực là Harry Kane. Hỗ trợ cho đội trưởng đội tuyển Anh là bộ ba tấn công Raheem Sterling, Mason Mount và Phil Foden.

Kalvin Phillips và Declan Rice là hai cầu thủ có sức mạnh, phòng ngự tốt, nhưng không giỏi trong những tình huống phân phối bóng, tạo cơ hội cho tuyến trên. Raheem Sterling, Mason Mount và Phil Foden là những cầu thủ có khuynh hướng chơi cá nhân nhiều hơn.

Họ có thể cầm bóng, đột phá và dứt điểm nhưng không giỏi trong khâu làm bóng và kiến tạo. Cách bố trí của HLV Tam sư đã gây khó cho Harry Kane và gây khó luôn cho cách tổ chức tấn công cho cả đội tuyển Anh.

Cách tấn công của đội tuyển Anh trong hai trận đấu vừa qua tương đối thất vọng. Các cầu thủ không có sự liên kết tốt, những pha phối hợp tấn công trung lộ dễ dàng bị bẻ gãy. Raheem Sterling có những pha dẫn bóng xuống biên những quá rườm rà, không hiệu quả.

Chính sự liên kết không tốt giữa tuyến tiền vệ và các mũi tấn công đã khiến Tam sự gặp quá nhiều bất lợi trong khâu ghi bàn.

Giá như HLV Gareth Southgate để cho số 9 của đội tuyển Anh cho lùi sâu như cách anh đã chơi ở Tottenham Hotspur. Ông có thể sử dụng thêm một tiền đạo như Marcus Rashford hay Dominic Calvert-Lewin đá cắm, đưa những cầu thủ có khả năng sáng tạo, kết nối lối chơi như Jadon Sancho hay Jack Grealish vào sân thì có lẽ đội tuyển Anh đã chơi tốt hơn rất nhiều. Khi đó Harry Kane có thể sẽ trở lại với phong độ sát thủ đích thực của mình.

HLV Gareth Southgate có lẽ nên nhận ra những sai lầm của mình và nhanh chóng thay đổi nếu muốn tiến xa tại EURO 2020 lần này.

Trận Anh gặp Cộng Hòa Séc sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 23/6, cùng giờ với trận Crotia gặp Scotland.

Hữu Danh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hlv-gareth-southgate-co-dang-sai-lam-post399473.html