HLV Graechen hy vọng Việt Nam tìm được người nữa như Công Phượng

HLV Guillaume Graechen cho rằng sự khác biệt lớn nhất giữa khóa I HAGL JMG và khóa IV nằm ở việc không có ngôi sao đột biến như Công Phượng.

U19 HAGL vừa có chiến thắng 2-1 trước đối thủ SLNA ở bán kết U19 quốc gia 2020 tối 26/6 tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên). Đội bóng của HLV Guillaume Graechen áp đảo đối thủ, thể hiện sự vượt trội về kiểm soát bóng, kỹ, chiến thuật nhưng không thể ghi nhiều hơn 2 bàn thắng. Điều đó khiến họ gặp khó khăn vào thời điểm cuối trận khi U19 SLNA có bàn rút ngắn tỷ số.

Ông Graechen gọi Công Phượng là sự khác biệt lớn nhất của lứa I và các lứa sau HAGL. Ảnh: Minh Chiến.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận, HLV Graechen nói: "Cách chơi của lứa I và lứa IV không có gì thay đổi trong những năm qua. Chỉ có một điểm khác là U19 HAGL ngày nay không có mẫu tiền đạo đủ khả năng tạo đột biến như Công Phượng. Tôi hy vọng trong tương lai, HAGL hay các CLB Việt Nam khác sẽ tìm được một người như Công Phượng, người có lối chơi tạo được đột biến. Chúng ta cứ nhìn bóng đá thế giới mà xem, những Messi hay Zidane là tên tuổi 10, 20 năm mới có một người, rất khó kiếm”.

Trở lại với trận đấu, HLV Graechen tự hào: “Tôi vui và tự hào khi cầu thủ chiến thắng trận này. Đối đầu với các đội bóng của SLNA không bao giờ dễ dàng, trận nào cũng khó khăn. Hiệp một, chúng tôi kiểm soát được thế trận. Nhưng hiệp hai, họ chơi bóng dài và gây nhiều khó khăn cho chúng tôi”.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp U19 HAGL của ông Graechen vào chung kết giải U19 quốc gia. Năm ngoái, họ thua U19 Hà Nội, đội đã dừng bước sớm sau vòng loại giải năm nay. Ông Graechen khá hài lòng về chất lượng đội bóng năm nay dù vẫn còn vài vấn đề ở hàng thủ.

U19 HAGL đang thể hiện ấn tượng trong hai năm qua, hứa hẹn một lứa cầu thủ tài năng mới trong tương lai gần. Ảnh: Minh Chiến.

Chiều 26/6 ở PVF, HLV Philippe Troussier cũng dự khán để tuyển quân cho U19 Việt Nam. Bản thân ông Graechen cũng từng dẫn dắt đội tuyển này trong giai đoạn 2013-2014.

Dù vậy, ông khiêm tốn chia sẻ: “Tôi không có lời khuyên nào cho ông ấy mà chỉ muốn chúc may mắn thôi. Ông ấy có kinh nghiệm, lớn tuổi hơn. Ông ấy đáng là thầy của tôi. Cả thế giới đã biết danh tiếng Troussier rồi”.

Ngày 27/6, U19 HAGL được nghỉ. Họ sẽ gặp đội thắng ở bán kết còn lại giữa U19 PVF và Công an Nhân dân. Trận chung kết sẽ diễn ra chiều 28/6.

Highlights HAGL hạ SLNA, vào chung kết U19 quốc gia HAGL vào chung kết U19 quốc gia sau khi đánh bại SLNA với tỷ số 2-1 ở trận bán kết chiều 26/6.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-graechen-hy-vong-viet-nam-tim-duoc-nguoi-nua-nhu-cong-phuong-post1100415.html