HLV HAGL tố trọng tài đã làm vỡ trận đấu

HLV Dương Minh Ninh cho rằng chính những quyết định sai lầm của trọng tài Nguyễn Văn Kiên đã làm vỡ trận đấu giữa CLB Khánh Hòa gặp HAGL tại vòng 7 V.League 2018 diễn ra chiều 6/5.

Trong tình huống tổ chức tấn công của CLB Khánh Hòa ở phút 87, Zarour đánh đầu trượt bóng từ đường chuyền của Toure. Dưới tác động của A Hoàng, đội trưởng CLB Khánh Hòa trong tư thế bật nhảy đã bị ngã trong vòng cấm. Trọng tài Nguyễn Văn Kiên liền chỉ tay vào chấm 11m cho đội bóng phố biển.

Ngay lập tức, các cầu thủ HAGL áp sát và gây áp lực lên trọng tài sinh năm 1979 sau quyết định thổi phạt đền. Đội bóng phố núi cho rằng, ông Kiên đã “tưởng tượng” ra quả phạt 11m. Sau thời gian tranh cãi khá lâu, đội khách chấp nhận tiếp tục cuộc chơi.

Trên chấm phạt đền, Văn Vũ không phạm phải sai lầm để ấn định tỉ số hòa 1-1 cho CLB Khánh Hòa. Trước đó, HAGL thi đấu khá tốt dù phải làm khách trên sân Nha Trang. Bằng chứng là tình huống mở điểm ở phút 71 của đội trưởng Xuân Trường sau pha dứt điểm đẳng cấp ở khoảng cách 20m.

HLV Dương Minh Ninh không hài lòng sau quyết định thổi 11m của trọng tài.

Bước vào phòng họp báo, HLV Dương Minh Ninh của HAGL liền chỉ trích đến trọng tài Văn Kiên: “Trọng tài có nhiều quyết định sai lầm, dẫn đến trận đấu nóng lên và bị vỡ. Đặc biệt là tình huống thổi phạt đền ở những phút cuối cùng đã làm phá sản hết công sức của HAGL. Tôi không hài lòng khi hai vận động viên đang tranh bóng lại thổi phạt đền. Mong BTC xem lại băng ghi hình tình huống này”.

“Tôi nghĩ khán giả Khánh Hòa và hai đội bóng rất ức chế với những quyết định của trọng tài trên sân. Còn vấn đề thô bạo, tôi nghĩ hai đội bóng hôm nay đều không có. Tôi mong ở những trận đấu tiếp theo, BTC nên phân công những trọng tài công tâm hơn”, ông Ninh nhấn mạnh.

Trái ngược với đồng nghiệp HAGL, HLV Võ Đình Tân của CLB Khánh Hòa lại đồng tình với quyết định thổi phạt đền của trọng tài Văn Kiên ở những phút cuối trận đấu.

“Tôi hoàn toàn đồng tình với quyết định của trọng tài ở tình huống thổi 11m. Khi nhảy lên đánh đầu, Zarour đã bị tác động từ phía sau của một cầu thủ HAGL nên phạt đền là đúng. Cùng nhau hướng đến chiến thắng, cả hai đội thi đấu khá quyết tâm ở trận đấu này”, ông Tân chia sẻ.

Trận hòa 1-1 ở vòng 7 V.League 2018 khiến CLB Khánh Hòa lẫn HAGL vẫn giậm chân tại chỗ ở các vị trí thứ 3 và thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Vị trí của 14 câu lạc bộ trên bảng xếp hạng sau vòng 7 V.League.

Bình An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-hagl-to-trong-tai-da-lam-vo-tran-dau-post840294.html