HLV Hàn Quốc muốn nhập tịch cầu thủ Blackburn cho Indonesia

U19 Indonesia của HLV Shin Tae-yong đang liên hệ với nhiều tài năng trẻ mang dòng máu Indonesia ở châu Âu, gồm một cầu thủ trẻ của Blackburn Rovers.

Joe Ferguson (U18 Blackburn Rovers), Jack Brown (U18 Lincoln City), Elkan Baggott (U18 Ipswich Town) và Nyoman Paul Aro (U19 Skovde AIK) là những cái tên đang nằm trong tầm ngắm của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI).

 Ông Shin đang tìm nguồn lực từ nước ngoài bổ sung cho U19 Indonesia. Ảnh: Bola Sport.

Ông Shin đang tìm nguồn lực từ nước ngoài bổ sung cho U19 Indonesia. Ảnh: Bola Sport.

Trong số này, Ferguson là cái tên đáng chú ý nhất. Hậu vệ phải trưởng thành từ lò đào tạo Blackburn đã chơi 6 trận ở giải U18 Premier League mùa này. Nếu anh nhận lời trở về, U19 Indonesia sẽ có sự bổ sung chất lượng ở hàng phòng ngự.

Trợ lý Nova Arianto của ông Shin ở đội U19 xác nhận PSSI đang xúc tiến liên lạc với hàng loạt tài năng trẻ mang dòng máu Indonesia ở nước ngoài. Một số cầu thủ đã có phản hồi và tỏ ra hào hứng với việc trở về khoác áo tuyển Indonesia.

Tuy nhiên, trợ lý Nova Arianto từ chối tiết lộ tên tuổi cụ thể của người đã đồng ý về khoác áo U19 Indonesia. Dữ liệu về cầu thủ đó gồm thông số và băng hình đã được gửi tới HLV Shin Tae-yong. Nếu mọi thứ tiến triển tốt, U19 Indonesia có thể bổ sung nhân sự trước thềm giải châu Á vào cuối năm.

Sau những căng thẳng giữa ông Shin và PSSI, HLV người Hàn Quốc đã trở lại tập luyện với học trò và tỏ ra nỗ lực hơn. Đội U19 Indonesia vẫn đang phải tập online cùng HLV trưởng qua màn hình vì ảnh hưởng của dịch bệnh ở xứ vạn đảo. Ông Shin tin rằng đây không phải giải pháp tập luyện lý tưởng và từng muốn đưa U19 sang Hàn Quốc tập huấn. Tuy nhiên, ý kiến này bị PSSI gạt đi.

Cầu thủ U19 Indonesia phải tập online qua màn hình với HLV trưởng và ban huấn luyện. Ảnh: Bola Sport.

U19 là đội tuyển quan trọng bậc nhất của bóng đá Indonesia trong 2 năm tới. Mùa hè 2021, đội tuyển này sẽ đại diện cho Indonesia dự World Cup trẻ, giải đấu mà xứ vạn đảo đăng cai. PSSI đặt kỳ vọng cực lớn vào sự kiện này. Họ muốn ông Shin làm nên bất ngờ, cụ thể là vượt qua vòng bảng.

Đó từng là lý do dẫn tới căng thẳng giữa đôi bên khi ông Shin phản ứng trước đòi hỏi vô lý của đối tác. Đội U19 Indonesia sẽ có chuyến tập huấn châu Phi trong thời gian tới trước khi trở về dự vòng chung kết U19 châu Á 2020 tại Uzbekistan vào tháng 10.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-han-quoc-muon-nhap-tich-cau-thu-blackburn-cho-indonesia-post1106167.html