HLV Heerenveen chịu chỉ trích sau chuỗi trận không thắng

Cây viết Edward Jorna đã dùng nhiều từ ngữ nặng nề để chỉ trích năng lực cầm quân của huấn luyện viên Johnny Jansen.

Báo chí Hà Lan liên tục đặt dấu hỏi cho tương lai của SC Heerenveen mùa này sau chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng ở giải VĐQG. Thất bại 2-4 trước Vitesse hôm 16/2 khiến chủ đề bàn tán được đẩy lên đỉnh điểm.

"Johnny Jansen đã thành công khi dùng nụ cười làm tấm khiên bảo vệ. Không có biểu hiện nào của sự gắt gỏng nơi thuyền trưởng SC Heerenveen. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, bên trong ông ấy có thể chứa đựng cơn bão tố. Heerenveen đang cần chiến thắng hơn lúc nào hết và Jansen hiểu rất rõ điều này", tác giả Edward Jorna mở đầu bài viết trên trang Friesch Dagblad.

 Johnny Jansen luôn lạc quan, nhưng trong lòng đầy bão tố. Ảnh: ANP Sport.

Johnny Jansen luôn lạc quan, nhưng trong lòng đầy bão tố. Ảnh: ANP Sport.

Cây viết người Hà Lan không hài lòng về những kết quả đạt được của đội bóng Hà Lan thời gian gần đây. Thầy trò HLV Jansen vừa để thua một bại tướng quen thuộc trong quá khứ. Chiến thắng của Vitesse cuối tuần qua khiến các CĐV vùng Arnhem hạnh phúc vô bờ, ngay cả khi Heerenveen không còn là đội bóng hàng đầu Eredivisie.

"Jansen nói hiệp 1 trận đấu là khoảng thời gian điên rồ. Phải chăng ông đang bào chữa cho sự bảo thủ của mình với việc không thay đổi cấu trúc hàng thủ? Bryan Linssen và Tim Matavz được hưởng lợi từ sự vô tổ chức ở hàng phòng ngự Heerenveen trong khoảng thời gian đầu của hai hiệp đấu", Edward viết.

Tác giả người Hà Lan cho rằng thất bại trước Fortuna Sittard, Feyenoord trước đó dường như không giúp hàng thủ SC Heerenveen rút ra bài học kinh nghiệm. Họ đã kém Vitesse tới 9 điểm, kém vị trí thứ 7 của Utrecht 6 điểm. Cơ hội giành quyền dự vòng play-off tranh vé đi Europa League mùa sau đang dần mai một với thầy trò HLV Johnny Jansen.

"Thật khó để giải thích nổi tại sao hàng phòng ngự liên tục mắc lỗi, dù hệ thống này cực kỳ vững chắc trước kỳ nghỉ đông. Trong khi đó, HLV Jansen không chịu thay đổi khi vẫn trình làng Runar Espejord cùng với Jens Odgaard trên hàng công và những cầu thủ này cực kỳ mờ nhạt", tác giả của Friesch Dagblad mô tả.

HLV Johnny Jansen như ngồi trên đống lửa với những toan tính nhân sự bảo thủ của mình. Lần gần nhất Heerenveen thắng trận ở giải vô địch quốc gia là hôm 8/12 trước đối thủ bét bảng RKC Waalwijk. Gần như trong 3 tháng qua, họ chỉ hòa và thua. Do đã hết cơ hội đoạt cúp quốc gia, vé dự vòng loại Europa League là mục tiêu duy nhất còn lại của đội bóng Hà Lan.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-heerenveen-chiu-chi-trich-sau-chuoi-tran-khong-thang-post1048883.html