HLV Heerenveen: 'Họ cứ việc chửi bới, tôi còn phải đau đầu suy nghĩ'

HLV Johnny Jansen tin rằng Heerenveen vẫn đang vận hành tốt bất chấp chuỗi 8 trận không thắng tại giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie).

Hôm 23/2, Heerenveen tiếp tục mất điểm trước đội bóng thuộc nhóm cuối bảng ADO Den Haag. Hàng thủ của ông Jansen cho thấy khả năng phòng ngự lỏng lẻo khi thua sớm 2 bàn trong hiệp một. Nhờ hàng công thăng hoa, họ gỡ lại 2-2 nhưng không thể tìm được chiến thắng trong phần còn lại của trận đấu.

 HLV Jansen đứng trước nhiều chỉ trích ở Heerenveen. Ảnh: Pro Shots.

HLV Jansen đứng trước nhiều chỉ trích ở Heerenveen. Ảnh: Pro Shots.

Đây không phải là lần đầu tiên hàng thủ khiến Heerenveen gặp khó khăn ở mùa giải này. HLV Johnny Jansen thừa nhận trên Fean Online: “Tôi thất vọng vì chúng tôi không giành trọn 3 điểm. Nếu bạn nhìn vào các thống kê, bạn sẽ thấy chúng tôi đã kiểm soát bóng tới 70%... Điều này làm tôi day dứt, bởi nó nghĩa là đội bóng đã chơi tốt đấy. Nhưng chúng tôi vẫn không giành được chiến thắng. Chúng tôi để thua hai bàn điên rồ. Chúng tôi phải thận trọng hơn và phải cố gắng đạt được mục tiêu của mình”.

“Rõ ràng các cầu thủ đã có rất nhiều cơ hội. Tôi cũng nghĩ họ đã chơi tốt. Bởi vậy, người ta cứ chửi bới theo cách họ muốn, nhưng tôi mới là người phải thực sự suy nghĩ. Tôi mới là người phải nghĩ xem đội bóng ghi bàn như thế nào”, ông Jansen bức xúc.

Thái độ khó chịu của ông Jansen đến sau hàng loạt chỉ trích của báo chí và giới chuyên môn Hà Lan. Trước đó, cựu chủ tịch CLB Riemer van der Velde, cựu HLV Gertjan Verbeek cùng nhiều phóng viên đã lên tiếng chỉ trích chính sách nhân sự của ông Jansen. Áp lực dành cho HLV này ngày càng lớn hơn khi CLB đã bị bỏ xa khỏi nhóm dự vòng loại cúp châu Âu mùa sau.

Điểm sáng hiếm hoi của Heerenveen là bàn thắng của cựu tiền vệ Barcelona Alen Halilovic. Dù vậy, nó không khiến ông Jansen hài lòng: “Các cầu thủ không cần sút quả nào cũng vào góc chữ A như Alen Halilovic... Đó là một bàn đẳng cấp thế giới. Nhưng không phải bàn nào cũng phải đi vào góc chết. Điều đó là không cần thiết, tôi chỉ cần các cầu ghi bàn thôi”.

Văn Hậu (giữa) không có cơ hội trong bối cảnh Heerenveen đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Heerenveen.

Ngoài ông Jansen, các học trò cũng nhận ra vấn đề của đội bóng. Người hùng Alen Halilovic không giấu sự thất vọng dành cho hàng thủ: “Chúng tôi khởi đầu quá tệ và để đối thủ ghi bàn dễ quá. Họ ghi bàn từ đá phạt sau những tình huống giống hệt nhau”.

“Chúng tôi xứng đáng giành được nhiều hơn. Các cầu thủ chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng đây không chỉ là chuyện chuyên môn, chúng tôi lẽ ra phải tập trung hơn trong 90 phút. Chúng tôi thua dễ quá và đã không thắng 8 trận liền”, Halilovic nói.

Hàng thủ của ông Jansen đang tiềm ẩn nhiều vấn đề. Thứ nhất, họ đã giữ nguyên các vị trí gần như suốt cả mùa giải. Thứ hai, nhiều người trong số này như trung vệ Sven Botman hay Ibrahim Dresevic đang được các đại gia Hà Lan chào mời. Botman thậm chí đã xác nhận chia tay Heerenveen vào cuối mùa.

Trong khi đó, nhóm dự bị như Lucas Woudenberg, Daniel Hoegh hay Đoàn Văn Hậu hiếm khi được trao cơ hội. Tuyển thủ Việt Nam mới ra sân 4 phút cho Heerenveen ở cúp quốc gia khi gặp Roda JC hôm 18/12/2019.

Nhận bàn phản lưới, Heerenveen hòa Ado Den Haag 2-2 Sáng 23/2 (giờ Hà Nội), Đoàn Văn Hậu dự bị trong ngày Heerenveen hòa 2-2 trước Ado Den Haag ở vòng 24 giải vô địch quốc gia Hà Lan.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-heerenveen-ho-cu-viec-chui-boi-toi-con-phai-dau-dau-suy-nghi-post1051063.html