HLV Hoàng Anh Tuấn cao tay ấn

Một U18 Indonesia được đào tạo bài bản với nhiều cầu thủ trưởng thành ở châu Âu bị khắc chế bởi lối chơi khoa học, hiệu quả mà HLV Hoàng Anh Tuấn áp dụng. Tấm vé vào bán kết nằm chắc trong tay U18 Việt Nam. Vấn đề còn lại là lựa chọn đối thủ nào mà thôi.

Các cầu thủ U18 Việt Nam đang hực hực khí thế với 3 chiến thắng. Ảnh: Việt Thắng

Thắng quá thuyết phục

Ở trận chung kết U19 Đông Nam Á 2014, U19 Việt Nam với lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh làm mưa làm gió trong khu vực. Thế nhưng, ở trận đấu tranh ngôi vô địch, chủ nhà U19 Indonesia sử dụng lối chơi “chém đinh chặt sắt” khiến đoàn quân của HLV Guillaume Graechen uất hận thua cuộc.

3 năm sau, mọi thứ đã đổi khác khi U18 Indonesia được đầu tư trọng điểm với nhiều cầu thủ trưởng thành từ các học viện bóng đá trẻ hàng đầu của châu Âu. HLV Hoàng Anh Tuấn có sự cẩn trọng với đội bóng này ngay trước thềm giải đấu.

“U18 Indonesia được nhận diện là đối thủ khó khi họ tập trung từ tháng Tư, có chuyến tập huấn dài ngày ở châu Âu với nhiều trận giao hữu chất lượng. Đáng kể là trận thua sát nút 0-1 trước U18 Brazil”, chiến lược gia gốc Khánh Hòa bày tỏ.

Khác với cách chơi sử dụng sức mạnh, tốc độ và xấu xí của các bậc “đàn anh”, U18 Indonesia thi triển lối chơi bóng ngắn, kỹ thuật trong phạm vi hẹp. Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn đã nghiên cứu rất kỹ cách chơi của đối phương.

Thể hình và thể lực của đối thủ không phải điểm mạnh, nên U18 Việt Nam chọn cho mình cách chơi áp sát, phòng ngự chặt và chực chờ cơ hội phản công. Cú đúp của Văn Nam cùng bàn ấn định tỷ số của Việt Anh là hệ quả tất yếu của lối chơi đầy tính khoa học mà HLV Hoàng Anh Tuấn áp dụng.

Quyền tự quyết

Với 3 chiến thắng cùng hiệu số bàn thắng +15, U18 Việt Nam đã đặt một chân vào bán kết. Ở lượt trận cuối cùng gặp chủ nhà U18 Myanmar, chỉ cần một trận hòa là đủ để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành vé vào vòng trong với tư cách đội xếp đầu bảng.

Ở cái thế đang “cầm cờ”, U18 Việt Nam có quyền lựa chọn đối thủ cho riêng mình. U18 Malaysia và U18 Thái Lan sẽ là đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, nếu chúng ta chính thức giành vé vào bán kết.

Hai đội bóng này sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối cùng để phân định thứ hạng. U18 Malaysia đang có ưu thế khi xếp trên đối thủ nhờ chỉ số phụ và họ chỉ cần 1 trận hòa ở lượt trận sắp tới là xếp ngôi đầu.

Bóng đá Thái Lan luôn kỵ giơ với Việt Nam, nhưng nhiều lần chia sẻ, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, Thái Lan không phải là thước đo để đánh giá mà muốn hướng đến những mục tiêu cao hơn phải nghĩ vươn ra tầm châu lục. Với quan điểm và triết lý của mình, vấn đề đối thủ tiếp theo ở vòng bán kết của U18 Việt Nam không hề quan trọng. Mà ở đó, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có những tính toán cho lượt trận cuối cùng.

Do U18 Indonesia thi đấu sớm, nên trận gặp U18 Myanmar, chiến lược gia gốc Khánh Hòa có nhiều phương án và sự tính toán để đảm bảo thuận lợi nhất cho chặng đường phía trước. Quyền tự quyết đang nằm trong tay U18 Việt Nam.

Theo thể thức thi đấu, tiêu chí đầu tiên để xếp hạng khi các đội bằng điểm nhau là hiệu số bàn thắng bại. Ở trận đấu còn lại của bảng B, chủ nhà U18 Myanmar đã đánh bại Philippines với tỷ số 7-0. Dựa theo thể thức đó, các trường hợp để U18 Việt Nam lọt vào bán kết xảy ra như sau:

- U18 Việt Nam có điểm trước U18 Myanmar hoặc thua 0-1

- U18 Indonesia không thắng U18 Brunei

- U18 Việt Nam thua U18 Myanmar cách biệt từ 2 bàn trở lên còn U18 Indonesia đánh bại U18 Brunei đủ để vượt qua U18 Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại.

Trần Khánh

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/hlv-hoang-anh-tuan-cao-tay-an-n20170912000000297.htm