HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng về các học trò sau trận gặp Hàn Quốc

Chia sẻ sau thất bại 1-3 trước U19 Hàn Quốc, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của U19 Việt Nam, đồng thời tin tưởng vào sự trưởng thành và tiến bộ của các học trò ở những giải đấu quốc tế trong tương lai.

HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng với màn thể hiện của U19 Việt Nam dù thất bại trước U19 Hàn Quốc.

Chạm trán đối thủ rất mạnh là U19 Hàn Quốc ở trận cuối cùng vòng bảng của Vòng chung kết U19 châu Á, trong tình thế đã hết hy vọng tiến sâu tại giải, nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình và đã cống hiến một trận cầu đáng nhớ để chia tay đấu trường châu lục.

Không tạo được thế trận vượt trội so với đối thủ, tuy nhiên, chính U19 Việt Nam mới là đội có bàn vươn lên dẫn trước chỉ sau hơn 10 phút bóng lăn với pha bắt vô-lê đẹp mắt của Lê Xuân Tú. Chơi kiên cường trong suốt khoảng thời gian còn lại của trận đấu, nhưng cuối cùng, đội bóng áo đỏ vẫn phải nhận thất bại chung cuộc 1-3 trước U19 Hàn Quốc.

Tinh thần thi đấu, lối chơi tương đối nhuần nhuyễn, mạch lạc và đặc biệt là sự tỏa sáng của thủ thành Y ELi Nie trong khung gỗ là những điểm nhấn của U19 Việt Nam ở trận này. “Trước một đối thủ vượt trội cả về chuyên môn lẫn thể hình, thể lực nhưng U19 Việt Nam vẫn cho thấy bộ mặt tốt nhất của mình. Có thể nói, trận đấu này là một bức tranh toàn cảnh của đội khi cho thấy tất cả những điểm mạnh cũng như hạn chế ở giải này”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ sau cuộc so tài với U19 Hàn Quốc.

Những trận đấu căng thẳng với các đối thủ mạnh hơn sẽ giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam sớm trưởng thành.

Vị chiến lược gia 50 tuổi người Khánh Hòa bày tỏ sự hài lòng và tự hào về màn trình diễn của các học trò ở trận đấu vừa qua: “Các em đã chơi rất tốt ngày hôm nay. Từ tinh thần, lối chơi cho đến chất lượng chung của cả trận đấu đều tuyệt vời. Chẳng có điều gì phải chê trách cả. Điều đáng khen là ngay cả khi thua bàn chúng ta vẫn biết cách dồn lên tấn công”.

Với kinh nghiệm nhiều năm dẫn dắt các lứa bóng đá trẻ Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, thất bại ở giải châu Á lần này không phải kết quả quá tồi tệ với các cầu thủ trẻ U19, đồng thời cho rằng, điều quan trọng nhất là các tuyển thủ đã học hỏi thêm nhiều và được trải nghiệm ở sân chơi cấp độ châu lục, qua đó rút ra những kinh nghiệm quý báu cho bản thân để hướng tới tương lai.

“Hy vọng những bài học sau giải đấu này sẽ giúp ích cho các em, đặc biệt là về tâm lý thi đấu. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ đã đồng hành và ủng hộ đội tuyển trong suốt thời gian qua. Mong rằng thời gian tới tiếp tục nhận được sự theo dõi và động viên để các cầu thủ trẻ có thêm động lực cũng như niềm tin để bước tiếp. Bóng đá trẻ chỉ là sự chuẩn bị, tương lai của cả nền bóng đá mới là điều quan trọng nhất", HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, toàn đội U19 Việt Nam sẽ về nước trong ngày mai (27-10). Các cầu thủ sẽ trở về CLB chủ quản để tiếp tục tập luyện, thi đấu và hướng tới giải đấu quốc tế gần nhất tới đây là SEA Games 2021.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/38047802-hlv-hoang-anh-tuan-hai-long-ve-cac-hoc-tro-sau-tran-gap-han-quoc.html