HLV Hoàng Anh Tuấn không ăn mừng bàn thắng may mắn của học trò

Chưa thể hài lòng với màn thể hiện trong trận ra quân diễn ra tối 7/8, HLV đội U18 Việt Nam không ăn mừng dù bàn thắng của học trò mang về 3 điểm quý giá.

U18 Việt Nam ra quân ở bảng B tại giải Đông Nam Á 2019 bằng cuộc chạm trán với ĐKVĐ Malaysia. Trận đấu hứa hẹn khó khăn cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã kết thúc với bàn thắng muộn màng của Võ Minh Trọng.

Ban huấn luyện U18 Việt Nam vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi lúc đó đã là phút 89. Hai phút bù giờ không đủ để đại diện của Malaysia tìm bàn gỡ, và 3 điểm đầu tiên thuộc về chủ nhà Việt Nam.

U18 Việt Nam giành 3 điểm bằng bàn thắng may mắn. Ảnh: Quang Thịnh.

U18 Việt Nam giành 3 điểm bằng bàn thắng may mắn. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Hoàng Anh Tuấn không ăn mừng, trong khi đó bác sĩ và trợ lý của ông ôm chầm lấy nhau sung sướng. Lý do được ông thầy quê Khánh Hòa chia sẻ sau trận đấu là chưa hài lòng với hiệp 2 của U18 Việt Nam.

"Chúng tôi sẽ quên trận này để chuẩn bị gặp Australia vì chỉ có một ngày nghỉ. Trong 2 hiệp đấu, chúng tôi chơi hoàn toàn khác nhau. Tôi muốn các học trò duy trì nhịp độ ở cả 2 hiệp đấu nhưng không được", ông Tuấn cho biết.

"Các em còn nhiều thời gian để cải thiện, đó là điều tôi hướng tới. Duy trì nhịp độ thi đấu cả trận là điều nhiều đội trẻ của chúng ta chưa làm được. Bên cạnh đó, các em cũng gặp tâm lý, vì đây là trận đầu tiên", HLV U18 Việt Nam lý giải.

Trong hiệp một, chủ nhà tạo ra nhiều pha bóng sóng gió, thì hiệp 2 lại không còn duy trì được tỷ lệ đó. Và họ phải nhờ vào bàn thắng may mắn từ pha đá phạt góc mới tạo ra sự khác biệt. Nếu hậu vệ Malaysia không lúng túng phối hợp phá bóng, có lẽ đã không có bàn thua ngớ ngẩn.

Thành viên ban huấn luyện U18 Việt Nam ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Quang Thịnh.

Bên kia chiến tuyến, HLV Bradley John Maloney cho rằng bàn thua của đội U18 Malaysia là không may mắn. "Họ tạo ra áp lực tốt, chơi hay hơn chúng tôi với nhiều cơ hội ghi bàn. Các cầu thủ của tôi thật sự đã có trận đấu khó khăn", chiến lược gia người Australia nói.

Kết quả thắng 1-0 giúp Việt Nam đứng thứ nhì ở bảng B sau khi Australia thắng Campuchia 4-1 ở trận trước đó. Trên sân Thành Long, đại diện của Thái Lan bị Singapore cầm hòa 1-1 ở những phút cuối. Lượt 2 bảng B sẽ diễn ra vào ngày 9/8.

Highlights U18 Việt Nam 1-0 U18 Malaysia U18 Việt Nam bất ngờ mở tỷ số từ tình huống đá phạt góc của Minh Trọng, và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận gặp Malaysia diễn ra tối 7/8.

Lê Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-hoang-anh-tuan-khong-an-mung-ban-thang-may-man-cua-hoc-tro-post975899.html