HLV Hoàng Anh Tuấn lạc quan trước đối thủ New Zealand

Trước đối thủ U20 New Zealand trong trận mở đầu tại VCK U20 World Cup, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ lạc quan.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có trận xuất quân đầu tiên tại VCK U20 World Cup tại Hàn Quốc vào ngày 22/05 tới đây. Đối thủ đầu tiên của U20 Việt Nam là U20 New Zealand, nhà đương kim vô địch châu Đại Dương.

So về thực lực cũng như kinh nghiệm trận mạc, U20 New Zealand được đánh giá cao hơn hẳn so với đại diện đến từ Việt Nam, từ thể hình, thể lực đến kỹ thuật. Dù vậy, đứng trước đối thủ mạnh sắp tới, GĐKT Jurgen đã có những bật mí về công tác chuẩn bị của U20 Việt Nam.

Trả lời trên tờ Thanh Niên, GĐKT Jurgen khẳng định, cuộc đối đầu với U20 New Zealand sẽ mang tính quyết định làm nên lịch sử của U20 Việt Nam.

“Thành hay bại sẽ quyết định ở trận đấu này. Đó là đối thủ mạnh, xếp trên VN ở bảng xếp hạng FIFA. Quan trọng hơn, họ là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ trẻ đang khoác áo đội tuyển quốc gia và đã có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường U20 World Cup”- ông Jurgen Gede cho biết.

Theo ông Jurgen Gede, U20 New Zealand là một đội tuyển sở hưũu thể hình đẹp và lối chơi bóng hiện đại, phong cách thi đấu của U20 New Zealand có điểm tương đồng với U20 Argentina là lối đá ít chạm và ban bật liên tục, đặc biệt tập trung khai thác các khoảng trống sau lưng 2 hậu vệ biên.

Để có biện pháp khắc phục lối đá của đối phương, GĐKT người Đức bật mí, U20 Việt Nam đã nghiên cứu băng hình và các thông tin để có cái nhìn rõ hơn về U20 New Zealand. Theo đó, U20 Việt Nam phải thể hiện được sự tập trung và gắn kết như VCK U19 châu Á 2016 vừa qua.

Bên cạnh đó, trước những tình huống bóng bổng và phối hợp xẻ vào 2 nách của U20 New Zealand, U20 Việt Nam phải có phương án hữu hiệu để chống đỡ và chờ cơ hội ở những pha phản công nhanh hay tình huống cố định như tại Bahrain.

Về khả năng phòng ngự của U20 Việt Nam, ban huấn luyện ĐT cho rằng: “Thể hình của các cầu thủ U20 Việt Nam sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng tranh chấp, tỳ đè. Do vậy, toàn đội sẽ phòng thủ theo cách chơi tuyến nghiêng và đặc biệt chú trọng bọc lót, hạn chế phạm lỗi không cần thiết, tổ chức phòng ngự dày và phản công chủ động bằng những đường phối hợp nhanh, khéo và thoáng, tránh để đối thủ áp sát và để mất bóng”.

Bên cạnh đó, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng nhấn mạnh: “Chúng ta đừng nghĩ U20 New Zealand là đội bóng quá khủng khiếp. U19 Việt Nam đã từng đánh bại đường kim á quân CHDCND Triều Tiên ở VCK U19 châu Á 2016. Nói vậy để thấy rằng không phải đội bóng nào cũng duy trì được sự ổn định về phong độ, nhất là ở các giải trẻ. Đôi khi chúng ta không lường trước được sự vươn lên và trưởng thành của các cầu thủ nhanh, đôi khi không lường trước được.”

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/hlv-hoang-anh-tuan-lac-quan-truoc-doi-thu-new-zealand-239217.html