HLV Hoàng Anh Tuấn: 'New Zealand không ghê gớm, vấn đề là U20 Việt Nam có tự tin không'

U20 Việt Nam đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân World Cup U20 với đối thủ New Zealand vào 18h00 ngày 22/5. Và HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn tin tưởng vào khả năng của các học trò khi chia sẻ với báo chí sau buổi tập sáng 19/5.

Ông có thể đánh giá về buổi tập ngày hôm nay cũng như quá trình chuẩn bị vừa qua của đội tuyển U20 Việt Nam?

HLV Hoàng Anh Tuấn : Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của đội tuyển U20 Việt Nam cho World Cup đã hoàn chỉnh. Ở buổi tập hôm nay, chúng ta nâng cao chất lượng, nâng cao độ khó, cường độ. Buổi tập ngắn nhưng cường độ cao và các em chơi rất là tốt.

Hoàng Nam trả lời phỏng vấn TTXVN sau buổi tập sáng 19/5

Ông nghĩ gì về đối thủ New Zealand ở trận ra quân?

- Đối thủ New Zealand như các bạn thấy là vượt trội chúng ta về thể hình, nhưng tôi nghĩ họ không quá ghê gớm, vấn đề là đội tuyển U20 Việt Nam có tự tin hay không, các cầu thủ có thể hiện được tinh thần tốt hay không. Tôi hy vọng thông qua những buổi tập như thế này chúng ta có thể thấy được tinh thần toàn đội rất tốt, các cầu thủ thể hiện quyết tâm rất cao. Tôi nghĩ U20 Việt Nam sẽ có cơ hội tốt trong trận đấu tới.

Tiền vệ Lương Hoàng Nam và các đồng đội tự tin trước cuộc đối đầu New Zealand.Ảnh: Đức Lộc

New Zealand có điểm mạnh, điểm yếu gì về lối chơi, thưa ông?

- Theo dõi những trận giao hữu gần đây của New Zealand các bạn có thể thấy họ có thể hình cao lớn, sử dụng miếng chiến thuật, sơ đồ, cách chơi đa số là bóng dài, đặc biệt là bóng bổng từ hàng phòng ngự chuyền cho tuyến trên, các đường tấn công từ hai cánh của New Zealand đều là bóng bổng. Đó là những điểm cơ bản trong cách chơi của đội New Zealand.

Vậy U20 Việt Nam có phương án gì để khắc chế điểm mạnh trong lối chơi của U20 New Zealand?

- Cách duy nhất là không cho họ kiểm soát bóng nhiều và những quả bóng ở tầm xa. Đặc biệt là những tình huống xuống biên, hạn chế cho họ chơi bóng bổng trước khi tạt vào trong. Và cái chính là hàng phòng ngự của U20 Việt Nam phải hết sức cảnh giác, có sự bọc lót cho nhau chặt chẽ. Chống bóng bổng rất khó, không phải dễ và bóng bổng sinh ra những tình huống phức tạp thứ hai, thứ ba và chúng ta cần lưu ý những tình huống như vậy. Cụ thể những tình huống đội bạn tạt bóng từ biên vào đòi hỏi cầu thủ chúng ta phải tập trung và có sự bọc lót.

Át chủ bài của HLV Hoàng Anh Tuấn

HLV Hoàng Anh Tuấn luôn theo đuổi triết lý xây dựng đội bóng dựa trên nền tảng tập thể. Ở đó, ngôi sao sáng nhất nằm trên ngực áo. Tuy nhiên...

Ông có gì muốn nhắn nhủ các CĐV Việt Nam đang theo dõi và ủng hộ cho đội tuyển U20 Việt Nam?

- Tinh thần tập luyện của đội tuyển U20 Việt Nam rất tốt và tôi nghĩ một phần là do nhận được sự ủng hộ của các CĐV ở Việt Nam, thông qua mạng xã hội cũng như thông tin từ báo chí. Hôm qua các cầu thủ vẫn được phép sử dụng điện thoại và tôi được biết những thông tin từ Việt Nam ảnh hưởng, có một sự động viên rất lớn đến các cầu thủ. Tôi hy vọng khán giả Việt Nam hãy yên tâm ủng hộ cho các cầu thủ và họ sẽ thi đấu thật là tốt.

Các cầu thủ U20 Việt Nam hưng phấn trong buổi tập sáng 19/5.Ảnh: VFF

Bóng chưa lăn tôi chỉ lo ngại không biết U20 Việt Nam thắng hay thua còn hòa cũng không phải kết quả tệ. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn đội tuyển U20 Việt Nam làm sao để có kết quả tốt trước New Zealand và như tôi nói từ đầu trong công tác chuẩn bị của đội là lối chơi, hình ảnh mà các cầu thủ trình diễn phải thể hiện văn hóa của người Việt Nam, đó là điều quan trọng nhất.

Xin cảm ơn ông!

Tiền vệ Hoàng Nam: “Em phải làm phiên dịch bất đắc dĩ cho đội”

Chia sẻ sau buổi tập cùng đội tuyển U20 Việt Nam tiền vệ Lương Hoàng Nam cho biết: “Cho đến thời điểm này, tinh thần và sự chuẩn bị của đội bóng rất tốt. Thỉnh thoảng, em làm phiên dịch viên bất đắc dĩ của đội.

Có nhiều trường hợp trên sân em cũng phải nói chuyện với trọng tài khi đồng đội gặp khó khăn trong giao tiếp. Ngay từ khi vào Học viện HAGL từ năm 12 tuổi, em đã được học tiếng Anh rồi. Xuân Trường là thần tượng của em, từ phong cách đá lẫn ngoài đời thường. Anh ấy rất khiêm tốn”.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, thành tích của U20 Việt Nam tại World Cup 2017 là như thế nào?

Bị loại từ vòng bảng

Lọt vào tứ kết

Lọt vào bán kết

Lọt vào chung kết

Lọt vào vòng 16 đội

Thành Đạt (ghi)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/hlv-hoang-anh-tuan-new-zealand-khong-ghe-gom-van-de-la-u20-viet-nam-co-tu-tin-khong-n20170519100933339.htm