HLV Hoàng Anh Tuấn quá khắt khe với U19 Việt Nam?

Dù U19 Việt Nam giành chiến thắng trước Philippies nhưng vẫn chưa làm HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng.

Sau trận thắng đậm 5-0 của U19 Việt Nam trước U19 Philippines, HLV Hoàng Anh Tuấn dường như vẫn chưa hài lòng về những gì các học trò của ông đã thể hiện.

Phát biểu sau trận thắng đầu tiên ở vòng bảng giải U19 ĐNÁ 2018, HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay: "Cầu thủ vẫn mắc những sai lầm và cần tiếp tục phải sửa chữa. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và việc cố gắng để ghi được nhiều bàn thắng vào lưới Philippines cũng chính là sự tôn trọng với đội bạn".

Một trong những điều HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng với U19 Việt Nam có lẽ là tình huống các cầu thủ áo đỏ để phải nhận 11m ở đầu trận đấu. Rất may trong pha bóng này, cầu thủ U19 Philippines lại thực hiện không thành công.

Nếu Philippines có lợi thế dẫn bàn trước và nâng cao tinh thần, kết quả chung cuộc có thể đã khác rất nhiều.

HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra chưa hài lòng với U19 Việt Nam.

Dù U19 Việt Nam đã giành chiến thắng nhưng không khiến HLV Tuấn hài lòng, điều này khiến nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà cho rằng thầy Tuấn đã quá khắt khe với các học trò của mình, bởi trước đó trong trận hòa với U19 Thái Lan, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn, đặc biệt là tinh thần thi đấu của U19 Việt Nam.

Dù làm chủ thế trận, tạo ra hàng tá cơ hội, nhưng U19 Việt Nam chỉ giành kết quả hòa 0-0 trước U19 Thái Lan.

Đánh giá về trận đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: "Trong trận đấu này U19 Việt Nam đã kiểm soát thế trận và tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ đều không ghi được bàn thắng nào. Đó là điều mà tôi không thể hài lòng”.

Ông Tuấn còn cho rằng vấn đề của U19 Việt Nam là tinh thần thi đấu chưa thật sự mạnh mẽ, đặc biệt là ở những phút cuối khi đội bạn gần như chịu trận, tuy nhiên chúng ta đã không tận dụng được.

Các cầu thủ cần phải thể hiện sự quyết tâm cao hơn nữa. Những sai số trong dứt điểm cũng là điều mà cần phải sửa chữa để phục vụ cho trận đấu tới.

Tuy nhiên các cầu thủ đã sửa chữa được phần nào sau trận hòa Thái Lan, và kết quả là chiến thắng đậm trước Philippines là minh chứng của điều đó.

HLV Hoàng Anh Tuấn chưa hài lòng vì đấu với đội bóng yếu

HLV Hoàng Anh Tuấn đã dùng đội hình 2 trong trận gặp Philippines.

Đặc biệt hơn là trận đấu với Philippines, gần như toàn bộ đội hình hòa U19 Thái Lan cách đây hai ngày đều được thay đổi.

Trước một đối thủ không được đánh giá quá cao như Phillippines, HLV Hoàng Anh Tuấn đã thử nghiệm đội hình với 8 sự thay đổi so với trận đầu tiên. Và phương án thay đổi này đã cho ra một kết quả hết sức ưng ý.

Philippines hầu như không có cơ hội nào rõ rệt tại ngoại trừ một pha phản công ở giữa hiệp 1 dẫn đến hậu vệ Việt Nam buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Suýt nữa đội bạn mở tỷ số trước nếu như thủ thành sinh năm 2001 Y Eli Nie không xuất sắc cản phá thành công quả phạt đền.

Về mặt chuyên môn, đây là một trận đấu được đánh giá điểm 8 cho đội tuyển U19 Việt Nam với tỷ lệ kiểm soát bóng 63%.

Dấu hiệu tích cực nhất là khả năng dứt điểm được cải thiện đáng kể, mở ra rất nhiều cơ hội đi tiếp vào vòng trong, khi đối thủ tiếp theo của chúng ta vào ngày 5/7 là Lào (đội đã thua Indonesia 0-1).

Tuy nhiên cũng cần lưu ý một điều, Philippines là một đối thủ yếu nên Việt Nam thắng là tất yếu nhưng đâu đó vẫn có sự bế tắc ở hiệp 1 cho đến khi thay Trọng Long bằng Hữu Thắng, giúp các đường bóng có vẻ thanh thoát và bài bản hơn.

U19 Việt Nam vẫn rất cần một cầu thủ mang tính sáng tạo cao ở tuyến giữa, có khả năng cầm trịch, chia bài tốt và ổn định. HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay, dù giành chiến thắng với tỉ số áp đảo nhưng U19 Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm và phải rút kinh nghiệm để có thể có những đấu pháp hợp lý cho những trận đấu tiếp theo.

Xuân Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/hlv-hoang-anh-tuan-qua-khat-khe-voi-u19-viet-nam-3361150/