HLV Incheon bênh vực Công Phượng sau trận thua thứ 4 liên tiếp

Theo HLV Andersen, Công Phượng không thể để lại dấu ấn trong trận đấu với Jeonbuk, bởi tiền đạo tuyển Việt Nam thất thế về thể hình so với các cầu thủ phòng ngự đối phương.

Đối đầu với nhà đương kim vô địch Jeonbuk ở vòng 6, Incheon United phải nhận thất bại thứ 4 liên tiếp trong mùa giải K.League năm nay với tỷ số 0-2. Các cầu thủ Incheon tiếp tục thể hiện màn trình diễn nghèo nàn ý tưởng tấn công cũng như phòng ngự không chặt chẽ.

Dù được đá chính, tiền đạo Nguyễn Công Phượng lại bị thay ra ở giữa hiệp 2 khi không để lại nhiều dấu ấn trong ngày thi đấu cao nhất trên hàng công.

Công Phượng thất thế trước những cầu thủ phòng ngự cao to của Jeonbuk.

Trong trận này, Công Phượng hoàn toàn lạc lõng khi không thể tranh chấp được với các hậu vệ to cao bên phía Jeonbuk và ít cơ hội đi bóng. Màn trình diễn này không được đánh giá cao như những gì tiền đạo gốc Đô Lương đã làm được ở trận tiếp đón Daegu giữa tuần qua.

Tuy nhiên, HLV trưởng Jorn Andersen chia sẻ không hề cảm thấy phiền lòng về màn thể hiện của Công Phượng. Ông nói: "Tôi nghĩ đây là trận đấu khó khăn đối với Công Phượng, bởi thể lực của các hậu vệ Jeonbuk rất tốt".

"Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ cậu ấy và các đồng đội đã học hỏi được nhiều vì ai cũng muốn cống hiến hết sức mình để chiến đấu vì đội bóng", nhà cầm quân người Na Uy khẳng định.

Lý giải về nguyên nhân thất bại trước Jeonbuk, HLV Andersen cho rằng sự khác biệt về đẳng cấp giữa 2 đội bóng là quá lớn.

Ông phát biểu: "Chúng tôi chạm trán với đội bóng mạnh nhất Hàn Quốc. Tôi không nghĩ Jeonbuk đã chơi với sức mạnh tốt nhất trận này, còn chúng tôi cũng có một vài cơ hội nguy hiểm. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Jeonbuk và Incheon. Chúng tôi cần nhiều cơ hội mới có thể ghi được một bàn thắng".

Trong bối cảnh Stefan Mugosa chưa thể trở lại thi đấu Incheon ngay lập tức sau chấn thương cổ, Công Phượng nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục đá chính ở những trận đấu sắp tới. Tuy nhiên, trang Oh My News cho rằng nếu Incheon muốn tận dụng hết khả năng của Công Phượng, họ cần thay đổi lối chơi hiện tại.

Báo Hàn Quốc khuyên Incheon nên áp dụng lối chơi bóng ngắn phù hợp với Công Phượng.

Trang này viết: "Về cơ bản, chiến thuật tấn công của Incheon là chơi bóng dài thay vì triển khai bóng ngắn ở trung lộ. Bóng dài là chiến thuật tận dụng tối đa lợi thế của các cầu thủ ở K.League, từ sức mạnh cho đến chiều cao. Chiến thuật này lại không phù hợp với Công Phượng, tiền đạo có thể hình thấp bé và sử dụng rê bóng làm vũ khí chính".

Do đó, để tối đa hóa sức tấn công của Công Phượng, việc Incheon thay đổi lối chơi từ bóng dài sang bóng ngắn là điều không thể tránh khỏi. Điều này sẽ giúp Phượng phát huy kỹ thuật cá nhân và giải tỏa khó khăn khi phải sử dụng sức trong những đường bóng dài.

"Trong đội hình tuyển Việt Nam, kỹ thuật rê bóng, kiểm soát bóng tốt và xử lý gọn gàng trong phạm vi hẹp là vũ khí lớn nhất của Công Phượng trong nhiệm vụ khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương", tờ báo Hàn Quốc nhận định.

Công Phượng xuất hiện ấn tượng trong đội hình ra sân của Incheon Tại vòng 5 K.League 2019, Công Phượng lần đầu tiên có tên trong đội hình xuất phát của Incheon United đón tiếp Daegu và nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông Hàn Quốc.

Nhật Minh
Ảnh: IUFC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-incheon-benh-vuc-cong-phuong-sau-tran-thua-thu-4-lien-tiep-post933578.html