HLV Incheon chỉ ra điểm yếu của các cầu thủ ở trận thua Daegu

Tại vòng 12 K.League 2019, Công Phượng và các đồng đội để thua Daegu với tỷ số 1-2, qua đó tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng với trận thua thứ 3 liên tiếp.

Trong trận đầu tiên HLV Yoo Sang-chul chính thức dẫn dắt đội, Incheon United đã phải nhận thất bại 1-2 trước đội chủ nhà Daegu với sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Công Phượng thi đấu trên sân trong 20 phút cuối.

Phát biểu sau họp báo, tân thuyền trưởng Yoo gửi lời xin lỗi vì đã không thể giúp Incheon giành được điểm: "Tôi xin lỗi vì không thể mang đến kết quả tốt cho đội bóng. Tuy nhiên, điều đáng khích lệ là các cầu thủ đã thể hiện những gì tốt nhất họ có thể làm".

HLV Yoo nhận thất bại đầu tiên trong trận ra quân cùng Incheon.

Theo thống kê, trước khi Moon Chang-jin có bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào lưới Daegu, lần gần nhất các cầu thủ Incheon lập công là vào ngày 31/3 trong trận thua 1-3 Suwon Bluewings, cách đây đã gần 50 ngày.

Thua trận thứ 3 liên tiếp, nhưng đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên HLV Yoo chính thức tiếp quản đội bóng sau ông Lim Joong-yong. Bên cạnh đó, các cầu thủ Incheon cũng tạo ra điểm sáng khi giải quyết được vấn nạn "tịt ngòi" gần 2 tháng qua. Bàn thắng của Moon Chang-jin là pha lập công đầu tiên sau 8 trận gần nhất Incheon ghi được.

HLV Yoo nói: "Tôi đã lo lắng nếu như thua trận mà còn không ghi được bàn. Chúng tôi đáng lẽ phải khiến đối phương bám đuổi mình, thì các cầu thủ Incheon lại bật nhả cho cho nhau quá nhiều, dẫn đến tốc độ trận đấu chậm đi và hiệp 1 thất bại".

"Đến hiệp 2, tôi đã tiến hành nhiều sự thay đổi khiến các cầu thủ mở cánh nhanh hơn, tận dụng khoảng trống của hàng thủ đối phương khi họ dồn về một phía. Dẫu vậy, điều này vẫn cần cải thiện nhiều hơn nữa thông qua tập luyện trong thời gian tới", ông nói.

Các cầu thủ Incheon tìm lại được khả năng ghi bàn sau 7 trận "tịt ngòi".

Bên cạnh cơn đau đầu về khâu ghi bàn của các học trò, HLV Yoo tiếp tục lo lắng về hàng phòng ngự: "Một số hậu vệ gặp phải chấn thương, nên chúng tôi cần nhanh chóng cải thiện tình hình ngay".

"Mugosa là cầu thủ trụ cột trên hàng công, nhưng vẫn chưa đạt được 100% phong độ khi thi đấu thiếu độ chuẩn xác. Ngày hôm nay đã có một vị trí khác ghi bàn mà không phải Mugosa, sau này có thể tôi sẽ đôn cậu ấy đá cao lên", ông kết luận.

Sau 12 vòng đấu, Công Phượng và các đồng đội chỉ có thành tích 1 thắng, 3 hòa, 8 thua và xếp vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng K.League 2019.

Highlights K.League: Daegu 2-1 Incheon Nguyễn Công Phượng vào sân từ phút 73 nhưng không thể giúp Incheon United tránh khỏi thất bại 1-2 trước Daegu FC trong trận đấu tại vòng 12 K-League diễn ra trưa 19/5.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-incheon-chi-ra-diem-yeu-cua-cac-cau-thu-o-tran-thua-daegu-post947795.html