HLV Incheon: 'Công Phượng có thể là cầu thủ quan trọng với CLB'

Chứng kiến màn trình diễn của Công Phượng trong trận gặp Sangju Sangmu, HLV Jorn Andersen mong muốn học trò tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thích nghi với bóng đá Hàn Quốc.

Chiều 16/3, CLB Incheon United có trận thua đầu tiên tại K.League 2019 với tỷ số 0-2 trước CLB Sangju Sangmu. Tuy nhiên, một tín hiệu khởi sắc trong trận đấu vừa qua là việc Công Phượng được HLV Jorn Andersen tung vào sân từ phút 65.

Trả lời phỏng vấn kênh SpoTV của Hàn Quốc một ngày sau đó, HLV Andersen tiếp tục nhận được những câu hỏi xung quanh cậu học trò đến từ Việt Nam.

HLV Andersen dành những lời động viên tích cực đến Công Phượng.

HLV Andersen dành những lời động viên tích cực đến Công Phượng.

Nói về việc các CĐV bình luận trên mạng xã hội yêu cầu Công Phượng được vào sân, chiến lược gia người Na Uy khẳng định: "Với tư cách là một HLV lâu năm, tôi đã làm việc ở rất nhiều quốc gia khác nhau và có kinh nghiệm ứng xử với các CĐV nước ngoài, cho nên điều này không thành vấn đề đối với tôi".

"CĐV Việt Nam muốn Công Phượng được thi đấu, nhưng trước khi muốn chơi bóng ở Hàn Quốc, cậu ta phải thích nghi được với lối chơi và kỹ thuật của đội bóng. Lúc đó, người hâm mộ mới có thể yêu cầu trao cơ hội ra sân cho cậu ấy", ông nói.

Khác với trận đấu gặp Gyeongnam chỉ ra mắt chưa đầy 2 phút, Công Phượng có tới nửa tiếng đồng hồ thi đấu khi làm khách trên sân của Sangju Sangmu.

Trong bối cảnh Incheon đang bị dẫn trước 0-1, sự xuất hiện của tuyển thủ Việt Nam gần như ngay lập tức tạo ra khác biệt và suýt chút nữa đã tạo ra dấu ấn đáng nhớ đầu tiên.

Ở một tình huống phản công nhanh, Công Phượng nhận đường chuyền từ đồng đội ở giữa sân, anh rê bóng, quan sát xung quanh và thực hiện cú chọc khe thông minh cho người đồng đội Heo Yong-jun. Tuy nhiên, pha dứt điểm cuối cùng của cầu thủ số 19 không thể chiến thắng thủ môn Yoon Bo-sang.

Sau màn trình diễn ở vòng 3 K.League, cơ hội ra sân của Công Phượng đang rộng mở.

Sau trận đấu này, HLV Andersen dành những lời động viên tích cực đến Công Phượng trên sóng truyền hình Hàn Quốc.

Ông phát biểu với SpoTV: "Incheon là đội bóng chất lượng và Công Phượng là một cầu thủ tốt, tôi sẽ cho cậu ta thời gian. Trong cả mùa giải ở phía trước, Công Phượng có thể trở thành cầu thủ quan trọng với chúng tôi".

Màn trình diễn của Công Phượng cũng nhận được nhiều lời khen ngợi lạc quan của báo chí Hàn Quốc. Trang Korea Daily miêu tả về pha chọc khe đột phá của Công Phượng: "Anh ấy mang đến cơ hội ghi bàn rõ rệt cho đồng đội khi tung ra đường chuyền sắc nét đến địa chỉ của Heo Yong-jun. Có thể thấy sự tiến bộ của Công Phượng thật đáng kinh ngạc".

"Trước khi nhận bóng, Công Phượng đã chú ý tới phía trước và sau của mình, từ đó chuyền pha bóng chính xác cho đồng đội mà không chậm một nhịp nào. Nhanh, gọn, chính xác, không một động tác thừa thãi", trang này viết.

Công Phượng và đồng đội cảm ơn CĐV sau trận thua đầu tiên ở K.League Sau khi nhận thất bại 0-2 trước Sangju Sangmu, Công Phượng và các cầu thủ Incheon United tiến về phía khán đài để gửi lời cảm ơn CĐV đến sân theo dõi, cổ vũ trận đấu.

Bích Hiền
Ảnh: IUFC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-incheon-cong-phuong-co-the-la-cau-thu-quan-trong-voi-clb-post926819.html