HLV Incheon giải thích việc đưa Công Phượng vào sân phút cuối

Sau chiến thắng 2-1 trước Gyeongnam tại vòng 2 K.League 2019, HLV Jorn Andersen của Incheon United đã giải thích về việc tung Công Phượng vào sân ở những phút cuối hiệp 2.

Highlights K.League 2019: Incheon United 2-1 Gyeongnam Đội bóng của Công Phượng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Gyeongnam tại vòng 2 K.League 2019 trong ngày tiền đạo của Việt Nam được ra sân ở phút 90+6.

Cuối cùng, Công Phượng cũng được ra sân tại K.League khi thay thế tiền vệ Park Se-jik ở phút 90+6. Sau trận đấu, HLV Andersen đưa ra lời giải thích về sự thay đổi người này.

Ông nói: "Đây là sự thay đổi người chiến thuật. Tôi đã thay Heo Yong-jun và cho Yang Jun-ah vào để củng cố hàng phòng ngự, đẩy Park Se-jik lên tấn công. Park Se-jik chạy nhiều nên cần thay người, tôi phân vân giữa Lee Jeong-bin và Công Phượng".

"Sau đó, tôi nghĩ nếu rơi vào trong tình huống cần lật ngược tình thế, việc thay Công Phượng vào vị trí tấn công sẽ rất hiệu quả", nhà cầm quân người Na Uy quyết định tung tân binh số 23 vào sân thay vì Lee Jeong-bin.

Công Phượng đã có trận đầu tiên ra sân tại K.League khi Incheon đối đầu Gyeongnam.

Công Phượng đã có trận đầu tiên ra sân tại K.League khi Incheon đối đầu Gyeongnam.

Giành thắng lợi 2-1 trên sân nhà trước Gyeongnam, CLB Incheon United có 3 điểm đầu tiên tại mùa giải mới 2019. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng cuối cùng đã có màn ra mắt K.League sau hơn 180 phút chờ đợi.

Nam Joon-jae và Stefan Mugosa là tác giả của 2 pha lập công mang về chiến thắng cho đội chủ nhà. Dù Gyeongnam có bàn rút ngắn tỷ số của Park Gi-dong cuối hiệp 2, từng đó là không đủ để đội khách kiếm được 1 điểm trên sân đối thủ.

Nói về trường hợp của tân binh Công Phượng, ông Andersen từng phát biểu trước trận đấu rằng dù CĐV của tiền đạo đội tuyển Việt Nam đến chật kín sân, ông mới là HLV Incheon và có quyền sử dụng cầu thủ nào mà ông cho là phù hợp với chiến thuật của đội bóng.

Trang thông tin "All About IUFC" gửi lời chúc tới Công Phượng.

Sau 2 vòng đấu đầu tiên tại K.League 2019, Incheon đã có 4 điểm, ghi 3 bàn thắng và để thủng lưới 2 bàn. Chiến thắng trước Gyeongnam - đội bóng đương kim á quân giải đấu - là một thành công đặc biệt của ông và các học trò.

Nhà cầm quân người Na Uy phát biểu trước báo chí: "Tôi đã hài lòng với kết quả 2-0 ở hiệp 1. Tuy nhiên trong giờ nghỉ giải lao, tôi vẫn không chỉ thị cho các cầu thủ lùi về phòng ngự. Tôi đã nói hãy cứ thi đấu bình thường như vậy".

"Các cầu thủ đã thực hiện tốt, nhưng có những tình huống lùi về phòng ngự không cần thiết dẫn đến việc cho đối thủ có cơ hội tấn công", ông cho biết.

Trên trang thông tin "All About IUFC" của Incheon United ngay lập tức có những lời chúc mừng gửi đến Công Phượng: "Chúc mừng ngôi sao Công Phượng đã có trận đấu đầu tiên ở K.League. Chúng tôi mong muốn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai".

Khoảnh khắc Công Phượng ra mắt K.League Nguyễn Công Phượng được huấn luyện viên Incheon United tung vào sân ở phút 90+6 trong chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Gyeongnam tại vòng 2 K.League 2019.

Nhật Minh
Ảnh: Incheon United

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-incheon-giai-thich-viec-dua-cong-phuong-vao-san-phut-cuoi-post923747.html