HLV Incheon lý giải nguyên nhân thất bại trận thứ 4 liên tiếp

Đối đầu với nhà đương kim vô địch K.League Jeonbuk, Công Phượng và đồng đội ở Incheon United nhận thất bại 0-2 trên sân khách và khiến không ít CĐV tỏ ra thất vọng.

Chiều 6/4, Incheon United nhận thất bại thứ 4 liên tiếp khi để thua Jeonbuk 0-2 tại vòng 6 khuôn khổ K.League 2019. Công Phượng có lần thứ 2 ra sân từ đội hình chính thức, nhưng không được đá hết trận mà bị HLV Jorn Andersen thay ra ở phút 76.

Thất bại này tiếp tục nhấn chìm Incheon xuống cận đáy bảng xếp hạng. Có 4 điểm sau 6 lượt trận, đội bóng của Công Phượng xếp vị trí thứ 11 trong tổng 12 đội.

HLV Andersen khẳng định đẳng cấp của Jeonbuk khác biệt so với Incheon. Ảnh: Getty.

Đón nhận chuỗi trận thua đáng thất vọng, HLV Andersen dĩ nhiên là người phải chịu trách nhiệm nặng nề nhất. Nhà cầm quân người Na Uy giải thích thất bại này không quá bất ngờ khi Jeonbuk có đẳng cấp quá khác biệt so với Incheon.

Ông phát biểu: "Tôi hài lòng với trận đấu mà các cầu thủ Incheon đã tạo ra được một số cơ hội, nhưng chúng tôi không tận dụng được như cách Jeonbuk đã làm trong một số tình huống tương tự".

"Tôi đã có một tuần khó khăn khi Incheon thất bại trong trận đấu tham dự tuần này. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ dính chấn thương. Tình trạng này thật tồi tệ, nhưng tôi nghĩ Incheon đã chơi tốt hơn trận trước", HLV Andersen nói.

Thuyền trưởng của Incheon cũng khẳng định dù gặp phải tình cảnh thiếu hụt nhân sự, các cầu thủ trên sân đã cố gắng chơi hết sức mình.

"Trong cả 2 hiệp, chúng tôi có 2 cơ hội, và tôi hài lòng với điều đó. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là chúng tôi không tận dụng để ghi bàn. Lúc này hết sức khó khăn, nhưng tôi không bỏ cuộc. Incheon sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành những gì phải làm", ông khẳng định.

Thất bại trước Jeonbuk là điều có thể thông cảm với đoàn quân của HLV Andersen khi đối thủ của họ là nhà đương kim vô địch K.League, đồng thời là đội đang có hàng công mạnh nhất mùa này.

Công Phượng nhận trận thua thứ 4 liên tiếp cùng Incheon. Ảnh: IUFC.

Chiến lược gia người Na Uy nhấn mạnh về sự khác biệt của Jeonbuk: "Chúng tôi chạm trán với đội bóng mạnh nhất Hàn Quốc. Tôi không nghĩ Jeonbuk đã chơi với sức mạnh tốt nhất trận này, còn chúng tôi cũng có một vài cơ hội nguy hiểm".

"Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Jeonbuk và Incheon. Chúng tôi cần nhiều cơ hội mới có thể ghi được một bàn thắng. Tuy nhiên, các cầu thủ Incheon đã chiến đấu hết sức mình. Tôi hài lòng với điều này", ông nhận định.

Cuối cùng, HLV Andersen chia sẻ về tương lai của Incheon: "Trận đấu tiếp theo gặp Ulsan Hyundai sẽ khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi có 1 tuần nên sẽ phải giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng. Đúng là khó khăn khi thiếu nhiều trụ cột trong đội hình, nhưng điều quan trọng nhất là phải chuẩn bị trận đấu thật kỹ lưỡng và phát huy hết khả năng".

Incheon vẫn đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng sau trận thua Jeonbuk.

Công Phượng xuất hiện ấn tượng trong đội hình ra sân của Incheon Tại vòng 5 K.League 2019, Công Phượng lần đầu tiên có tên trong đội hình xuất phát của Incheon United đón tiếp Daegu và nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông Hàn Quốc.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-incheon-ly-giai-nguyen-nhan-that-bai-tran-thu-4-lien-tiep-post933279.html