HLV Indonesia bênh học trò dù nhận thẻ đỏ cuối trận

HLV của U23 Indonesia Indra Sjafri cho biết học trò mang áo số 3 không đáng bị chỉ trích dù nhận thẻ đỏ ở trận gặp U23 Việt Nam tối 24/3.

Marinus Wanewar, cầu thủ mang áo số 3 của U23 Indonesia, phải nhận thẻ đỏ khi trận đấu kết thúc. Những hình ảnh được ghi lại cho thấy Wanewar đã có hành động xấu chơi. Ngay khi đội nhà bị thủng lưới, anh ngáng chân một cầu thủ Việt Nam đang chạy đến ăn mừng.

Trong suốt trận đấu, nhiều lần người hâm mộ bắt gặp những hành động đầy ẩn ý đến từ cầu thủ mang áo số 3 này. Thậm chí, anh phải nhận thẻ vàng ở giữa hiệp một do hành vi phạm lỗi của mình.

Marinus Wanewar nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 90+5. Ảnh: Minh Chiến.

Marinus Wanewar nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 90+5. Ảnh: Minh Chiến.

Tuy nhiên, HLV Indra Sjafri lại có những nhận xét hoàn toàn khác trong phòng họp báo. Nhà cầm quân này dành lời khen ngợi cho cậu học trò: "Không có gì để chê trách Marinus Wanewar. Cậu ấy cũng như các cầu thủ khác xứng đáng nhận lời khen ngợi", thuyền trưởng U23 Indonesia nói.

Marinus Wanewar là cầu thủ bị nhiều người hâm mộ khu vực Đông Nam Á đặt dấu hỏi về tính chính xác của độ tuổi. Theo hồ sơ, anh sinh 24/2/1997, và HLV Sjafri khẳng định học trò hoàn toàn đủ điều kiện tham gia giải đấu.

"Indonesia có đặc điểm địa lý khá đặc thù, trải dài với nhiều khu vực. Mỗi nơi lại có những yếu tố khác nhau. Bởi vậy, Wanewa nhìn già hơn so với độ tuổi của mình. Tuy vậy, tôi chắc chắn cậu ấy mới 22 tuổi", ông nói.

Nhiều lần Wanewar có hành động chọc tức cầu thủ Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Trở lại với trận đấu, Wanewa và đồng đội gây không ít khó khăn cho U23 Việt Nam trong suốt thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên, những nỗ lực của các học trò HLV Park Hang-seo được đền đáp ở phút bù giờ cuối. Triệu Việt Hưng có mặt đúng chỗ từ quả phạt góc của Quang Hải, đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Tại buổi họp báo, HLV Sjafri bày tỏ sự tiếc nuối: "Các học trò của tôi làm được 90% yêu cầu đề ra. Họ hóa giải hầu hết tình huống tấn công của U23 Việt Nam, ngoại trừ bàn thua. Thất bại đương nhiên là buồn, nhưng U23 Indonesia sẽ phát triển hơn trong tương lai".

Tối 26/3, U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan là trận đấu quyết định tới ngôi đầu tại bảng K. Với tình thế hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo buộc phải giành chiến thắng để chắc suất đi tiếp.

Vị trí của 4 đội tại bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 sau 2 lượt trận. Đồ họa: Minh Phúc.

CĐV vỡ òa khi U23 VN đánh bại Indonesia ở phút bù giờ cuối cùng Tạo ra nhiều cơ hội nhưng U23 Việt Nam phải chờ đến phút bù giờ cuối mới có được 3 điểm trước Indonesia ở lượt trận 2 vòng bảng giải châu Á tối 24/3.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-indonesia-benh-hoc-tro-du-nhan-the-do-cuoi-tran-post928925.html