HLV Indonesia: 'Chúng tôi muốn đấu với đội hình tốt nhất của U23 Việt Nam'

Dù U23 Việt Nam là đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé vòng chung kết U23 châu Á, song HLV Indra Sjafri của U23 Indonesia cho biết rất mong được gặp đội hình mạnh nhất mà đồng nghiệp HLV Park Hang-seo hiện có, trong cuộc đối đầu ngày 24-3 tới.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Indra Sjafri tỏ ra rất tự tin và cho biết U23 Indonesia đã có sự chuẩn bị rất kỹ, các cầu thủ đang có thể trạng thái tốt nhất, sẵn sàng chiến đấu.

Đến với vòng loại U23 châu Á, Indonesia mang tới 24 cầu thủ, trong đó ngoài đội hình vừa vô địch giải U22 Đông Nam Á là sự bổ sung của một số cầu thủ đang chơi bóng nước ngoài, điển hình là "thần đồng bóng đá Indonesia" Egy Maulana (CLB Lechia Gdansk, đội đang dẫn đầu giải VĐQG Ba Lan) và Erza Walian (CLB RKC Waalwijk, giải hạng nhất Hà Lan).

Thầy trò HLV Indra Sjafri tích cực tập luyện cho cuộc đối đầu chủ nhà Việt Nam

Thầy trò HLV Indra Sjafri tích cực tập luyện cho cuộc đối đầu chủ nhà Việt Nam

"Chúng tôi có những cầu thủ trẻ đủ sức vươn tầm thế giới. Tại vòng loại này, các bạn có thể thấy một đội hình U23 Indonesia chất lượng", HLV Indra Sjafri nói.

Khi được đề nghị đánh giá U23 Việt Nam, ông Sjafri tỏ ý nuối tiếc khi chủ nhà không còn sự phục vụ của Công Phượng và Xuân Trường - hai cầu thủ nổi bật trong kỳ tích Á quân mùa 2018 nhưng nay đã quá tuổi dự giải.

"Đây là sự thiếu vắng lớn của U23 Việt Nam nhưng tôi nghĩ đó không phải vấn đề với HLV Park Hang-seo. Chúng tôi mong muốn được gặp U23 Việt Nam với đội hình tốt nhất của họ", HLV Sjafri chia sẻ và cho rằng sự tiến bộ của bóng đá các quốc gia ở Đông Nam Á là rất lớn, vì vậy Indonesia rất muốn được cọ xát với một điển hình bóng đá khu vực như U23 Việt Nam.

"Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình và giành chiến thắng", HLV U23 Indonesia tự tin khi nói về cuộc đối đầu với U23 Việt Nam vào 20h ngày 24-3, trên sân Mỹ Đình.

Báo Indonesia tự tin đội nhà sẽ nhất bảng

Dù chung bảng với hai đội bóng mạnh là chủ nhà Việt Nam và Thái Lan, song tờ Bola của Indonesia vẫn tự tin đội nhà sẽ giành ngôi nhất bảng, dựa vào 3 yếu tố.

Thứ nhất, U23 Indonesia vừa vô địch U22 Đông Nam Á, đồng thời định lượng được sức mạnh của đối thủ Thái Lan và Việt Nam. Điều này tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Sjafri.

Thứ hai, đội hình U23 Indonesia đến Việt Nam có 3 cái tên không tham dự U22 AFF Cup vừa qua gồm Ezra Walian, Egy Maulana và Saddil Ramdani đang thi đấu ở nước ngoài. Đây sẽ là "nguồn đạn dược" mới mang đến những tác động tích cực cho đội nhà.

Cuối cùng, chuỗi 10 trận giao hữu bất bại trước khi sang Hà Nội dự giải cho thấy phong độ của U23 Indonesia đang rất tốt.

Cũng theo báo chí Indonesia, HLV Sjafri vừa quyết định gạch tên cầu thủ đang thi đấu tại Hà Lan là Erza khi chốt danh sách chính thức 23 tuyển thủ dự giải.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/hlv-indonesia-chung-toi-muon-dau-voi-doi-hinh-tot-nhat-cua-u23-viet-nam/803908.antd