HLV Indonesia: 'Thắng Việt Nam năm 2010 là chiến công để đời của tôi'

Trả lời câu hỏi của phóng viên Zing.vn, HLV Simon McMenemy tiết lộ rằng trận thắng Việt Nam ở AFF Cup 2010 chính là chiến công lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông.

Cuộc đối đầu với Indonesia hôm 15/10 sẽ đưa tuyển Việt Nam gặp lại HLV Simon McMenemy. Chiến lược gia người Scotland có quá nhiều duyên nợ với Việt Nam. Ông từng giúp bóng đá Philippines có chiến thắng lịch sử trước tuyển Việt Nam ngay tại Mỹ Đình năm 2010, và từng dẫn dắt Đồng Tâm Long An hồi 2011.

Gặp lại Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu đầy cảm xúc với Simon McMenemy.

Simon McMenemy trên sân tập Indonesia chiều ngày 13/10. Đội bóng của ông đã thua cả ba trận ở Vòng loại World Cup 2022.

Simon McMenemy trên sân tập Indonesia chiều ngày 13/10. Đội bóng của ông đã thua cả ba trận ở Vòng loại World Cup 2022.

- Xin chào Simon, rất vui được gặp ông. Ông đánh giá thế nào về đối thủ kế tiếp tuyển Việt Nam?

- Việt Nam là đội thuộc nhóm hai Vòng loại World Cup 2022. Họ đã tiến bộ rất nhiều trong 3 năm qua. Thành tích không tốt trước Indonesia (trong quá khứ - PV) có lẽ chỉ do họ thiếu may mắn thôi.

- Chiến thắng của ông trước tuyển Việt Nam hồi năm 2010 đã giúp Philippines lần đầu tiên vào bán kết AFF Cup, mở ra thời đại mới cho bóng đá nước này. Cảm xúc của ông thế nào khi gặp lại Việt Nam?

- Hỏi hay lắm. Hãy nhớ rằng thành tích thi đấu của Indonesia trước Việt Nam là rất tốt, thành tích của tôi trước Việt Nam cũng là rất tốt. Có lẽ chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi là trận thắng tuyển Việt Nam năm 2010. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, tôi chưa từng thua tuyển Việt Nam.

Nếu tôi may mắn, Indonesia có thể làm được điều gì đó (hôm 15/10 - PV). Nhưng tôi không thể dựa dẫm vào may mắn mà cần thực tế. Indonesia thi đấu bằng những cơ thể kiệt quệ và cần tìm cách hồi phục để chơi trận đấu đó.

- Tuyển Việt Nam ngày nay khác gì đội bóng ông gặp hồi năm 2010?

- Tuyển Việt Nam của năm 2010 rất dễ bị bắt bài với lối chơi được thiết lập có cấu trúc, những đường bóng ngắn có cự ly gần và tốc độ cao. Giờ họ có nhiều kinh nghiệm hơn, đã đối đầu với những đối thủ rất mạnh và giành được kết quả tốt. Tôi nghĩ họ sẽ sử dụng kinh nghiệm đó trong những trận đấu tới.

Họ mới có 4 điểm, nhưng mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Họ là một đối thủ rất khó nhằn, rất rất khó nhằn. Các cầu thủ trẻ trung, nhanh nhẹn, hoạt bát, rất dũng cảm và lì lợm. Việt Nam rõ ràng là đối thủ hàng đầu.

Tuyển Việt Nam thua Indonesia tại trận lượt về bán kết AFF Cup 2016 ở Mỹ Đình.

- Việt Nam vừa thắng Malaysia còn Indonesia trở về sau hành trình dài từ Trung Đông. Ông đã chuẩn bị cho đội bóng của mình thế nào trước nhà đương kim vô địch AFF Cup?

- Hôm nay, chúng tôi thực hiện các bài tập hồi phục thể lực. Các cầu thủ vẫn còn mệt sau hành trình dài di chuyển tới UAE và trở về, cộng thêm 4 tiếng chênh lệch múi giờ. Những yếu tố này đã gây ra đôi chút xáo trộn, nhưng các cầu thủ đang có tinh thần tốt, họ cười nói vui vẻ và thoải mái. Chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc để chuẩn bị sẵn sàng cho thử thách trước Việt Nam.

- Ông có sợ tâm lý của đội bóng bị ảnh hưởng sau 3 thất bại liên tiếp ở Vòng loại World Cup?

- Tâm lý ư? Tôi nghĩ tâm lý không phải là vấn đề đáng bận tâm. Tâm lý của các cầu thủ luôn ở trạng thái tốt. Tôi luôn nói với họ rằng chúng ta là những chiến binh. Nếu họ bảo thi đấu ở đây, chúng ta sẽ thi đấu ở đây. Nếu họ bảo thi đấu ở kia, chúng ta sẽ thi đấu ở kia. Chúng tôi không có quyền quyết định mình sẽ thi đấu vào thời điểm nào hay được nghỉ ngơi trong bao lâu. Chúng tôi không có quyền đó. Những nhân vật khác sẽ ra quyết định.

Tuy nhiên, tôi không cần lo lắng về vấn đề tâm lý của họ. Họ vực dậy rất nhanh sau mỗi khó khăn. Chúng tôi cười đùa để thư giãn. Tình trạng thể chất của họ mới là yếu tố mang lại khó khăn.

- Theo ông, đâu là cầu thủ Việt Nam đáng ngại nhất?

- Hiện nay ư? Toàn đội Việt Nam. Mỗi cầu thủ đều rất nguy hiểm. Tôi có thể nhận ra Việt Nam đang xây dựng lối chơi tập thể đầy sức mạnh từ hai cánh. Do đó tôi không thể nói rằng chỉ có một hoặc 2 cầu thủ nguy hiểm, toàn đội đều rất nỗ lực và chúng ta phải thừa nhận rằng họ thi đấu vô cùng gắn kết.

Hiện nay, Việt Nam có thể nhỉnh hơn Indonesia về trình độ, nhưng trong quá khứ, Việt Nam đã không thắng Indonesia trong ít nhất 10 năm đúng không?

Simon McMenemy tức giận khi một phóng viên Indonesia hỏi về tương lai và các quyết định nhân sự của ông ở đội tuyển.

- Hơn 10 năm không thắng của Việt Nam trước Indonesia, thống kê ấy có tạo động lực cho đội bóng của ông?

- Thống kê ấy quả thật rất thú vị. Tôi nghĩ có lẽ điều này sẽ làm tăng nhuệ khí của các cầu thủ Indonesia, nhưng tôi biết rằng các cầu thủ Việt Nam có đầy đủ mọi yếu tố để làm được hơn thế, và họ sẽ cố gắng hơn trong lần gặp tới.

Trận đấu lần này được tổ chức ở Bali, đây là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia Indonesia thi đấu tại Bali và cũng là lần đầu tiên thành phố này đón một đội tuyển nước bạn. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị.

- Ông nghĩ thế nào về tỷ số trận đấu tới?

- Tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội giành được kết quả có lợi. Hy vọng, chúng tôi có thể giành chiến thắng 1-0 cho Indonesia.

- Cảm ơn ông vì những chia sẻ.

Buổi tập nghiệp dư của Indonesia trước trận gặp Việt Nam Ở buổi tập chiều 13/10, các cầu thủ cùng ban huấn luyện Indonesia không cho thấy sự nghiêm túc và nhiệt huyết sau chuỗi 3 trận toàn thua ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Minh Chiến (từ Indonesia)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-indonesia-thang-viet-nam-nam-2010-la-chien-cong-de-doi-cua-toi-post1001099.html