HLV Khánh Hòa đổ lỗi trận thua đậm do tháng Ramadan

Sau trận thua 0-4 trước CLB Hà Nội, HLV Võ Đình Tân của đội Khánh Hòa cho rằng tháng Ramadan khiến học trò của ông bị ảnh hưởng phong độ.

Đội bóng phố biển đang trong giai đoạn khủng hoảng với chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng. Họ thua tới 11 bàn và chỉ ghi được 4 bàn thắng.

Chuỗi thành tích bết bát kể trên, theo HLV Võ Đình Tân có nguyên nhân từ sự chủ quan của đội bóng trong quá trình chuẩn bị cho giải. "Chúng tôi không nghĩ rằng lịch thi đấu lại dày đặc như vậy. Đó là lỗi của chúng tôi".

Highlights Quang Hải lập công, CLB Hà Nội 'đè bẹp' CLB Khánh Hòa Vòng 11 V.League chứng kiến CLB Hà Nội có chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-0 trước đội khách Khánh Hòa, qua đó lập kỷ lục 11 trận bất bại tại giải đấu.

Theo nhà cầm quân này, việc tham dự Mekong Cup 2017 khiến quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới không được chu đáo khi thời gian còn lại quá gấp gáp. Bởi vậy, ông đang hy vọng giai đoạn nghỉ giữa mùa sắp tới sẽ giúp các cầu thủ của mình hồi phục.

Một nguyên nhân khác, ông Tân chia sẻ: "Hai ngoại binh của đội hiện nay không đạt phong độ cao như mùa giải trước. Tất nhiên, việc này mang tính thời điểm và chúng tôi đang chờ họ lấy lại phong độ cao nhất".

Trước câu hỏi vì sao cả Toure Youssouf và Zarour Chaher cùng xuống phong độ ở giai đoạn khó khăn của đội bóng, ông Tân cho biết: "Đây đang là tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Vì thế, phong độ của họ bị ảnh hưởng khá nhiều. Hy vọng là sau tháng này, khi việc ăn uống của họ trở lại bình thường thì mọi thứ sẽ tốt hơn".

Trong tháng Ramadan, các cầu thủ này nhịn ăn vào thời điểm mặt trời mọc nên ảnh hưởng đến thể lực cũng như phong độ. Năm 2018, tháng Ramadan bắt đầu từ 16/5 đến 14/6.

Hai ngoại binh của CLB Khánh Hòa chịu ảnh hưởng lớn từ tháng Ramadan.

Trong trận thua 0-4 của Khánh Hòa trước CLB Hà Nội tối 3/6, HLV Võ Đình Tân cho rằng các cầu thủ của ông hoảng loạn trước sức mạnh của CLB Hà Nội.

“Chúng tôi đã hoảng loạn, vỡ thế trận từ đầu. Kỹ năng của đội Hà Nội nhỉnh hơn, họ tận dụng cơ hội tốt hơn. Hiệp hai, chúng tôi dự báo được sự nguy hiểm của họ từ các tình huống phạt góc nhưng không thể ngăn cản được”, ông Tân chia sẻ.

Với trận thua này, CLB Khánh Hòa đứng thứ 8 khi mới có 14 điểm sau 11 vòng đấu. Trong khi đó, CLB Hà Nội xây chắc ngôi đầu với 29 điểm, bỏ xa đội xếp sau tới 8 điểm khi lượt đi chỉ còn 2 vòng đấu.

Bảng xếp hạng V.League 2018 sau vòng 11.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-khanh-hoa-do-loi-tran-thua-dam-do-thang-ramadan-post848326.html