HLV Kiatisak: 'HAGL luôn là một phần lịch sử trong sự nghiệp của tôi'

Huấn luyện viên, cựu tiền đạo Kiatisak tỏ ra bất ngờ khi vẫn được người hâm mộ HAGL nhớ tới và dành sự tri ân đối với đội bóng của bầu Đức cũng như ông bầu phố Núi.

Mới đây, CLB HAGL của bầu Đức đã mở cuộc bình chọn "Cặp tiền đạo được yêu thích nhất lịch sử đội bóng" với 6 ứng cử viên gồm Nguyễn Minh Hải (2001-2005), Kiatisak (2002-2006), Agostinho Oliveira (2007-2008), Evaldo Goncalves (2009-2013), Oseni (2013) và Nguyễn Công Phượng (2015, 2017, 2018).

Sau 2 ngày mở bình chọn, tiền đạo Công Phượng đang dẫn đầu với hơn 700 lượt thích, đứng sau chân sút gốc Nghệ là cựu danh thủ Kiatisak với hơn 500 lượt thích, người đứng thứ 3 là Evaldo với 200 lượt thích.

Điều này được xem là khá bất ngờ, bởi tại V.League Công Phượng mới chỉ có được 29 bàn thắng cho HAGL, đứng sau huyền thoại bóng đá Thái Lan Kiatisak Senamuang (59 bàn) và cựu tiền đạo người Brazil Evaldo Goncaves (67 bàn).

HLV Kiatisak từng có thời gian gắn bó với CLB HAGL cả ở cương vị cầu thủ và HLV

HLV Kiatisak từng có thời gian gắn bó với CLB HAGL cả ở cương vị cầu thủ và HLV

Sau 75 trận thi đấu cho HAGL, Kiatisak từng giúp đội bóng của bầu Đức Vô địch V.League mùa giải 2003, 2004; Vô địch Siêu Cúp Quốc gia mùa giải 2003, 2004; Hạng 3 Cúp các CLB Đông Nam Á mùa giải 2005 vượt xa thành tích của Công Phượng từng đóng góp cho phố Núi những năm qua.

Bất ngờ khi được người hâm mộ HAGL nhớ tới, Kiatisak chia sẻ: "HAGL đã là một phần lịch sử trong sự nghiệp của tôi. Tôi luôn yêu quý CLB cũ của mình và tôi cũng thật sự ngạc nhiên khi nhiều người hâm mộ nhớ đến tôi. Thật ấm áp" - theo Thanh Niên.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết: "HAGL luôn cảm ơn người hâm mộ yêu mến đội bóng từ trước đến nay. Vì thế, CLB luôn nỗ lực để giao lưu và đền đáp những tình cảm trân quý của mọi người. HAGL sẽ luôn nỗ lực để cống hiến bóng đá đẹp, bóng đá sạch để phục vụ người hâm mộ khi V.League quay trở lại".

Hiện tại, sau khi cùng bóng đá Thái Lan có được một số danh hiệu trong khu vực, Kiatisak quay lại cương vị HLV bóng đá trẻ và đang chờ cơ hội tái xuất cùng đội tuyển xứ chùa vàng chinh phục những đỉnh cao mới.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hlv-kiatisak-hagl-luon-la-mot-phan-lich-su-trong-su-nghiep-cua-toi-89548-11.html