HLV Kiatisak sáng tạo 'vũ khí bí mật' mới cho HAGL

Chỉ trong 3 vòng đấu, lần lượt Văn Toàn, Minh Vương, Xuân Trường lập siêu phẩm từ những cú dứt điểm từ xa, điều không thường thấy ở HAGL nhiều năm qua.

HAGL đang bay cao ở V-League nhờ lối chơi không chỉ hiệu quả, mà còn đẹp mắt với những pha lập công mãn nhãn. Chiều qua (18/4), Lương Xuân Trường vung chân vẽ đường cầu vồng đẹp từng centimét tung lưới Hà Nội FC, giúp đội bóng phố Núi thắng sát nút 1-0.

Ở trận gặp CLB Nam Định, Trần Minh Vương cũng khiến khá giả ồ lên thích thú khi sút một chạm quyết đoán bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi vượt qua tầm với của Đinh Xuân Việt. Trước đó, Nguyễn Văn Toàn cũng khai thông bế tắc cho HAGL trước SHB Đà Nẵng nhờ pha dứt điểm từ xa trái phá.

Video: Siêu phẩm của Xuân Trường

Trong trận đấu thuộc vòng 5 V-League, Nguyễn Công Phượng rê bóng sát mép vòng cấm và tung cú cứa lòng chân trái cháy lưới đương kim vô địch CLB Viettel.

Điểm chung của cả 4 bàn thắng, là các cầu thủ HAGL đều không bị áp sát trước khi lập siêu phẩm, mà đều ghi bàn ở tư thế thoải mái.

Nguyên nhân nằm ở tính bất ngờ của những cú sút. Dù sở hữu phẩm chất kỹ thuật tốt, song trước đây HAGL ít khi mạnh dạn sút xa. Văn Toàn, Công Phượng thường rê dắt, đột phá, Xuân Trường ít tiếp cận vòng cấm còn Minh Vương thích phối hợp. HAGL chơi đẹp mắt, nhưng ít đột biến bởi những pha xử lý đều dễ bị đoán biết.

Số lượng trận đấu xấp xỉ 30-35 trận mỗi mùa của Công Phượng, Văn Toàn, tính trong cả màu áo CLB và ĐTQG, giúp các đội bóng có kho dữ liệu đủ lớn để nghiên cứu và lên phương án bắt bài HAGL.

Để khắc phục, HLV Kiatisak đã đa dạng hóa lối chơi bằng cách cho học trò tập luyện những miếng đánh mới, trong đó có sút xa, sút bằng chân không thuận.

Công Phượng được HLV Kiatisak rèn bài dứt điểm bằng chân không thuận.

Công Phượng được HLV Kiatisak rèn bài dứt điểm bằng chân không thuận.

Bàn thắng của Văn Toàn, Xuân Trường ở khoảng cách 30m cho thấy cầu thủ HAGL đã được khai phá thêm khả năng dứt điểm từ tuyến hai - vũ khí lợi hại để xuyên phá những hàng thủ số đông.

Ở trận gặp Hà Nội FC chiều qua, Văn Toàn còn suýt nữa ghi bàn bằng đầu nếu Bùi Tấn Trường không chơi cảnh giác. HAGL đang chơi tấn công phóng khoáng, đa dạng, có rất nhiều mảng miếng phối hợp. Đội bóng của Kiatisak nguy hiểm cả khi kiểm soát trận đấu, hay nhường bóng cho đối thủ và đợi cơ hội phản công.

Từng là tiền đạo số 1 Đông Nam Á, Kiatisak hiểu rằng cầu thủ tấn công cần có sự toàn diện để phá thế trận phòng ngự của đối thủ. Hơn một lần, Văn Toàn, Công Phượng thừa nhận học hỏi được nhiều từ Kiatisak ở cách di chuyển, dứt điểm lẫn chuyền bóng.

Dưới sự dẫn dắt của "Zico Thái", Văn Toàn đã có 6 bàn ở V-League, đứng đầu danh sách lập công. Công Phượng cũng có 5 bàn sau 6 trận gần nhất, hiệu suất tiền đạo này chưa từng đạt được trước đó. Xuân Trường, Minh Vương đều có những khoảnh khắc đáng nhớ riêng. Các cầu thủ vẫn còn tiềm năng để khai phá, đó là tín hiệu tốt.

Kiatisak quá giỏi.

Không chỉ được khaithác những phẩm chất chưa từng, hoặc ít khi thể hiện, cầu thủ HAGL còn rất tự tin. Xuân Trường nói HAGL "tôn trọng mọi đội bóng, nhưng sẽ tiếp tục phấn đấu mà không cần biết đối thủ trận tới là ai". Theo Kiatisak, HAGL hiện tại không còn sợ hãi đội bóng nào.

"HAGL có lực lượng chín chắn, kín kẽ, được xây dựng lối chơi tổng thể rất ổn định, thấm nhuần đến từng cầu thủ. Mọi vị trí trên sân đều thấy tự tin, hiểu rằng cứ làm đúng nhiệm vụ được ban huấn luyện giao phó là thành công. Điều đó tạo ra cho HAGL sự tự tin vô cùng lớn", chuyên gia Phan Anh Tú phân tích.

Các cầu thủ phố Núi hiểu rõ tiềm năng to lớn của bản thân, dẫn đến sự tự tin và lỳ lợm, thay vì yếu đuối và mong manh như trước. Đây là phẩm chất cần có của nhà vô địch.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hlv-kiatisak-sang-tao-vu-khi-bi-mat-moi-cho-hagl-ar607453.html