HLV Klopp chỉ trích Chelsea, Lampard đáp trả đanh thép

Sau khi HLV Jurgen Klopp của Liverpool lên tiếng chỉ trích Chelsea chi tiền mua thành tích, HLV Frank Lampard của Chelsea đã lập tức đáp trả.

HLV Klopp đã thất bại trước Chelsea trong thương vụ chiêu mộ tiền đạo Timor Werner khi không sẵn lòng chi trả 53 triệu bảng Anh như đối thủ. Ở thị trường mùa hè này, trong khi Liverpool chỉ mới đem về duy nhất 1 tân binh thì Chelsea đã bỏ ra hơn 250 triệu bảng Anh để mua tổng cộng 8 cầu thủ.

Đó là những Timor Werner (53 triệu bảng), Thiago Silva (miễn phí), Malang Sarr (miễn phí), Ben Chilwell (50 triệu bảng Anh), Hakim Ziyech (38 triệu bảng Anh), Kai Havertz (89 triệu bảng Anh) và Xavier Mbuyamba. Bây giờ, The Blues chuẩn bị đón tân binh thứ 8 trị giá 23 triệu bảng Anh, Edouard Mendy (sắp công bố).

Klopp giúp Liverpool vô địch Premier League sau 30 năm. ẢNH: PA

Klopp giúp Liverpool vô địch Premier League sau 30 năm. ẢNH: PA

Chủ tịch Chelsea là nhà tài phiệt tỉ phú người Nga, Roman Abramovic. Chelsea sau khi hết lệnh cấm chuyển nhượng 1 kỳ (hè năm ngoái) đã hoạt động rầm rộ trở lại từ đầu năm đến nay nhờ túi tiền "không đáy" của Abramovic. Chứng kiến điều đó, HLV Klopp đã lên tiếng ngầm chỉ trích Chelsea dùng tiền mua thành tích.

Kloop nói, “Đối với một số CLB, họ không quan trọng việc xây dựng một tương lai bền vững, điều đó là do các nhà tài phiệt, các chủ sở hữu CLB. Liverpool lại là một CLB rất khác. Chúng tôi không thể thay đổi mọi thứ ngay lập tức. Chúng tôi không mong muốn giống như Chelsea”.

Trong buổi họp báo trước trận đấu vòng 1 Premier League Chelsea gặp Brighton & Hove Albion vào lúc 2h15 rạng sáng mai (15-9), HLV Lampard đã đưa ra lời đáp trả đanh thép.

HLV Lampard trong buổi họp báo trước trận đấu đầu tiên ở Premier League 2020-2021 của Chelsea. ẢNH: GETTY IMAGES

HLV Lampard nói, “Đếm cua trong lỗ chẳng có ích gì. Chúng tôi biết rằng Liverpool đã chi tiêu rất lớn. Với Liverpool, đó là một câu chuyện tuyệt vời trong khoảng 4 năm rưỡi đến 5 năm, kể từ thời điểm Klopp đến đó. Họ đã cố gắng tuyển nhiều cầu thủ để nâng tầm lên cấp độ cao hơn. Thực tế thì hầu hết các CLB vô địch các giải đấu đều có công tác chuyển nhượng tốt và chi rất nhiều tiền.

Bạn có thể điểm qua những cầu thủ Liverpool như Virgil Van Dijk , Alisson, Fabinho, Naby Keita, Sadio Mane, Mo Salah. Họ là những ngôi sao đáng kinh ngạc có mức giá rất cao”.

Chelsea đã chi 250 triệu bảng Anh ở kỳ chuyển nhượng năm nay nhằm nâng chất đội hình. Trước đó, họ có khoảng tiền kha khá nhờ bán Eden Hazard cho Real Madrid với giá 150 triệu bảng Anh hè năm ngoái.

Lampard tin rằng đó là lí do Chelsea có thể chi tiêu thoải mái ở mùa hè năm nay sau khi hết hạn cấm chuyển nhượng.

“Liverpool đã làm điều đó (chi tiền) trong một khoảng thời gian dài. Những gì chúng tôi làm là thoát khỏi lệnh cấm và cố gắng giải quyết tình huống nhằm cải thiện đội hình của Chelsea. Tất cả chúng tôi đều biết điều đó”, HLV Lampard nói.

Lampard không ngại đáp trả Klopp. ẢNH: REUTERS

Liverpool đã ký hợp đồng với Van Dijk từ Southampton ba năm trước với giá kỷ lục thế giới dành cho một hậu vệ lúc bấy giờ, 75 triệu bảng Anh. Năm 2018, Liverpool cũng mua thủ thành Alisson giá 66,8 triệu bảng Anh.

Mối quan hệ giữa Liverpool và Chelsea không được tốt đẹp. Lampard vốn được biết đến với tính cách ôn hòa cũng mất bình tĩnh trong trận thua 3-5 của Chelsea trước Liverpool mùa giải trước.

“Tôi đã bớt đi sự khó chịu về nó”, Lampard nhớ lại trận đấu ở mùa trước với Liverpool, “Tôi cảm thấy hơi buồn cười. Khi bạn nói về chủ sở hữu của các CLB, tôi không bận tâm về ngành nghề kinh doanh của họ. Điều đó không quan trọng”.

Giá trị một số bản hợp đồng chuyển nhượng đáng chú ý của Chelsea. ẢNH: THE SUN

Cuối cùng, Lampard khẳng định Liverpool trở thành một thế lực của bóng đá Anh là nhờ vào việc chi nhiều tiền mua cầu thủ.

“Chúng tôi biết họ có một HLV đáng kinh ngạc. Chúng tôi biết họ có những cầu thủ đáng kinh ngạc. Điều thực sự thông minh mà Liverpool đã làm là tin vào HLV của họ và tin vào hệ thống của họ trong nhiều năm qua.

Đó là một câu chuyện tuyệt vời, nhưng nó trở nên tuyệt vời vì họ đã chi nhiều tiền cho các cầu thủ. Mùa hè này, chúng tôi cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền mua cầu thủ và bây giờ công việc khó khăn ở Chelsea là điều phải đến”, Lampard nói thêm.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/hlv-klopp-chi-trich-chelsea-lampard-dap-tra-danh-thep-938314.html