HLV Klopp giúp Liverpool lột xác sau 4 năm

So với những ngày đầu huấn luyện viên Juergen Klopp ngồi vào ghế nóng ở Anfield, đội hình của Liverpool đã được cải thiện rõ rệt.

Ngày 8/10/2015, Liverpool chính thức bổ nhiệm Klopp vào vị trí HLV trưởng của đội bóng sau khi sa thải Brendan Rodgers. Khi đó, chiến lược gia người Đức tiếp quản đội hình kém chất lượng, và cái tên sáng giá nhất chỉ có Philippe Coutinho.

Trong khung gỗ, Simon Mignolet chưa bao giờ thể hiện sự ổn định. Anh có những pha phản xạ xuất thần, khả năng bắt penalty tốt nhưng thường mắc sai lầm ở các tình huống ra vào và làm chủ không gian. 2 trung vệ Martin Skrtel và Mamadou Sakho đã qua thời đỉnh cao, hay xử lý lóng ngóng.

Đội hình ra sân gần nhất của Liverpool và đội hình trong trận ra mắt của HLV Klopp. Ảnh: Bleacher Reports.

Nathaniel Clyne giỏi phòng ngự, nhưng thiếu đột biến trong tấn công. Alberto Moreno có tốc độ, dứt điểm tốt và leo biên hiệu quả nhưng hay bỏ vị trí dẫn đến việc dễ bị khai thác. Do đó, 2 hậu vệ cánh của Liverpool không được đánh giá cao.

Ở tuyến giữa, những cái tên như Lucas Leiva, Emre Can hay Joe Allen chưa bao giờ khiến các cổ động viên Liverpool cảm thấy yên tâm. Những đường triển khai bóng của "Lữ đoàn đỏ" phụ thuộc chủ yếu vào Coutinho và Adam Lallana.

Trên hàng công, HLV Klopp cũng không có nhiều sự lựa chọn tốt. Daniel Sturridge dính nhiều chấn thương, Jordon Ibe đá lắt nhắt, không hiệu quả còn Divock Origi non kinh nghiệm. Ở hơn nửa mùa giải đầu tiên dẫn dắt Liverpool, ông giúp đội bóng này cán đích ở vị trí thứ 8.

Hiện tại, Liverpool mạnh hơn rất nhiều. 2 bom tấn Virgil Van Dijk và Alisson Becker giúp hàng thủ đội bóng này vững chắc hơn. Sự có mặt của trung vệ người Hà Lan giúp những người như Joel Matip, Dejan Lovren hay Joe Gomez chơi tiến bộ và trưởng thành hơn nhiều.

Đôi cánh Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson cũng là điểm sáng trong đội hình HLV Klopp xây dựng. Họ có tốc độ, sự dẻo dai để phòng ngự tốt. Hơn hết, bộ đôi này luôn biết cách tạo cơ hội cho đồng đội bằng những đường tạt bóng chính xác. Ở Premier League 2018/19, họ có tổng cộng 23 pha kiến tạo.

Sau 221 trận dưới thời HLV Klopp, Liverpool giữ sạch lưới đến 88 lần. Bộ đôi Van Dijk và Alisson cũng giành 2 danh hiệu hậu vệ, thủ môn hay nhất mùa giải 2018/19.

Liverpool lên ngôi vô địch Champions League 2018/19 đầy thuyết phục. Ảnh: Bleacher Report.

Bộ 3 tiền vệ Jordan Henderson, Fabinho và Wijnaldum cân bằng được giữa tấn công và phòng ngự. Trên hàng công, tam tấu Sadio Mane, Roberto Firmino và Mohamed Salah thi đấu ăn ý và luôn biết cách tỏa sáng.

Tất cả giúp Liverpool trở thành đội bóng hoàn toàn khác. Họ vô địch Champions League, trở thành á quân Premier League với điểm số cao nhất lịch sử và giành siêu cúp châu Âu. Dưới thời HLV Klopp, đội chủ sân Anfield đạt tỷ lệ thắng gần 59%. Đội bóng của ông cần 197 trận để ghi được 400 bàn.

Rõ ràng, HLV Klopp để lại dấu ấn quá lớn trong quá trình khẳng định lại vị thế của Liverpool. Hiện tại, người hâm mộ đội bóng này hy vọng về chức vô địch quốc gia sau 30 năm chờ đợi, bởi Liverpool đang có những màn trình diễn ấn tượng.

Họ đã thắng tuyệt đối 8 trận đầu tiên tại Premier League, bỏ xa đối thủ Man City 8 điểm. Nếu tính mùa giải năm ngoái, chuỗi thắng của Liverpool đã kéo dài đến con số 17.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-klopp-giup-liverpool-lot-xac-sau-4-nam-post999267.html