HLV Lê Thụy Hải: HLV tuyển Thái Lan Akira Nishino đã cho thấy ngày một đáng sợ

Theo HLV Lê Thụy Hải, HLV tuyển Thái Lan Akira Nishino đã cho thấy ngày một đáng sợ khi có thời gian làm việc với các cầu thủ. Đây chính là đối thủ lớn nhất của HLV Park Hang-seo ở bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Supachok và đồng đội đang chơi rất hay ở các trận đấu gần đây. (Nguồn: AP)

Cục diện bảng G hiện tại đang rất khó lường. Thái Lan đang dẫn đầu với 7 điểm, đội đứng thứ 2 là Việt Nam có cùng số điểm nhưng kém hơn về hiệu số phụ. Đội thứ 3 là UAE, tiếp đến là Malaysia và cuối cùng là Indonesia.

Ở bảng đấu này, Thái Lan đã thể hiện sức mạnh sau trận hòa trước đội tuyển Việt Nam ngày mở màn vòng loại World Cup 2022, hôm 5/9 trên SVĐ Thammasat. Từ đó tới nay, Thái Lan toàn thắng, trong đó có trận thắng trước “ông lớn” UAE.

Theo đánh giá của HLV Lê Thụy Hải, việc Thái Lan chơi ngày một tốt hơn là bởi HLV của đội bóng này, ông Akira Nishino, đã có thời gian để hiểu về con người, bóng đá Thái Lan.

“Ở trận gặp đội tuyển Việt Nam, HLV Akira Nishino mới chỉ có ít ngày cầm đội Thái Lan, nên ít nhiều không thể hiện được hết sức mạnh. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì Thái Lan đã trở lại với vị thế của mình.

Đó thực sự là một đối thủ mạnh của thầy trò HLV Park Hang-seo trong cuộc cạnh tranh giành tấm vé đi tiếp ở bảng G”, HLV Lê Thụy Hải nói.

Theo ông Hải, HLV Akira Nishino từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản ở World Cup 2018 thì không phải hạng vừa. Ở HLV này có phong cách rất hiện đại, biết áp dụng nhiều kỹ thuật, khoa học vào bóng đá. Đây chính là điều mà bóng đá Việt Nam đang thiếu.

Sau khi có chuyến làm khách trên sân của Malaysia, đội tuyển Thái Lan sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình ngày 19/11. Đây là trận đấu rất được chờ đợi, bởi cuộc tái đấu này sẽ rất nóng từ dưới sân, tới khán đài, băng ghế kỹ thuật và đặc biệt là truyền thông của hai nước.

“Đây là đối thủ thực sự của HLV Park Hang-seo. Cuộc tái đấu này sẽ hấp dẫn hơn nhiều so với trận lượt đi”, HLV Lê Thụy Hải nhận định.

HLV Akira Nishino đang phát huy tốt sức mạnh của đội tuyển Thái Lan. (Nguồn: Shutterstock)

Hiện tại, cả đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều đã hội quân để chuẩn bị cho hai trận trong tháng 11. Đội bóng của HLV Akira Nishino triệu tập tới 32 cầu thủ, nhưng hiện tại chỉ có 24 người có mặt. Lý do bởi có 4 cầu thủ trong nước vẫn còn nhiệm vụ ở CLB, trong khi 4 cầu thủ ở nước ngoài chưa được nhả theo quy định của FIFA.

Trước cuộc tái đấu với Việt Nam, HLV Akira Nishino liên tục có những động thái công kích đối thủ, đáng chú ý nhất là việc chỉ trích trung vệ Bùi Tiến Dũng khi cho rằng, cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã cố tình câu giờ ở trận lượt đi.

Đáp trả lại, HLV Park Hang-seo nói: “Tôi có biết chuyện Nishino đánh giá hành động của Bùi Tiến Dũng trên báo. Tôi không muốn bình luận về vấn đề này. Thế nhưng, đã là HLV, chúng ta phải cẩn trọng khi đánh giá cầu thủ đối phương. Ông ấy nên xem lại cầu thủ đội mình có chơi đẹp đến mức để bình phẩm đối thủ hay không.

Cần nên nhớ rằng, ở King’s Cup 2019, tuyển Thái Lan có nhiều hành động không đẹp. Tôi không rõ lời tố Tiến Dũng ăn vạ câu giờ có thật sự được Nishino nói ra, nhưng chúng ta không cần lên tiếng về việc này. Trước khi đánh giá ai đó, hãy xem lại chính mình”.

Chắc chắn thời gian sắp tới, bầu không khí trận đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan sẽ còn căng thẳng hơn nhiều và đây chính là lúc mà hai nhà cầm quân Park Hang-seo và Akira Nishino đấu trí với nhau.

NH

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hlv-le-thuy-hai-hlv-tuyen-thai-lan-akira-nishino-da-cho-thay-ngay-mot-dang-so-103718.html