HLV Lê Thụy Hải: 'Nếu còn tâm lý sợ Thái Lan thì nên... ở nhà'

Với việc giành ngôi vị Á quân tại giải U23 châu Á và vào tới bán kết Asiad 18, HLV Lê Thụy Hải cho rằng, việc đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2018 là hoàn toàn hợp lý, các cầu thủ Việt Nam không phải sợ bất cứ đối thủ nào.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp đội tuyển Lào vào ngày 8/11 (Ảnh

Theo đó, HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải cho biết: "U23 Việt Nam giành Á quân châu Á, vào tới bán kết Asiad, thì giải khu vực như AFF Cup đương nhiên phải đặt mục tiêu cao nhất là vô địch.

“Muốn vô địch thì đội tuyển Việt Nam không chơi kiểu phòng ngự số đông, hay phòng ngự phản công, mà phải tấn công trước bất cứ đối thủ nào, kể cả Thái Lan. Nếu các cầu thủ vẫn còn tâm lý sợ người Thái thì nên… ở nhà. Chúng ta đã đánh bại cả Iraq, Qatar, Thái Lan chỉ là đội bóng ở khu vực Đông Nam Á. Lực lượng chúng ta tốt vậy thì không phải ngán ai cả", HLV Lê Thụy Hải cho hay.

Được biết, tại AFF Cup 2018, ĐKVĐ Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của 4 ngôi sao là Teerasil Dangda, Chanathip Songkhasin, Teerapon Boonmatan và Kawin Thamsatchanan do các CLB chủ quản của nhóm cầu thủ này quyết không nhả người. Trong khi đó, Indonesia cũng gặp vấn đề tương tự, điều này khiến HLV tạm quyền Bima Sakti không thể có trong tay những quân bài chủ lực.

Hiện đội tuyển Việt Nam đang tập luyện ở Trung tâm đào tạo VFF với 25 cầu thủ. Theo kế hoạch, ngày 5/11 toàn đội sẽ sang Lào để chuẩn bị cho trận đấu mở màn vào ngày 8/11, trước đó 1 ngày HLV Park Hang Seo sẽ loại 2 cầu thủ để chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự giải theo đúng điều lệ của AFF Cup.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hlv-le-thuy-hai-neu-con-tam-ly-so-thai-lan-thi-nen-o-nha-328932.html