HLV Lê Thụy Hải tiên đoán hai cầu thủ quá tuổi dự SEA Games 30

Theo HLV Lê Thụy Hải nhiều khả năng Quế Ngọc Hải và Đỗ Hùng Dũng sẽ được HLV Park Hang Seo lựa chọn theo diện quá tuổi để thi đấu tại SEA Games 30.

Hôm 24/10, HLV Park Hang Seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố danh sách sơ bộ đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30 cuối năm nay.

Theo đó, HLV đặt niềm tin vào dàn cầu thủ từng thi đấu rất thành công tại vòng loại U23 châu Á nửa năm trước như Việt Hưng, Đức Chinh, Tiến Linh, Thanh Sơn, Hoàng Đức...

Ngoài ra chiến lược gia Hàn Quốc cũng cho triệu tập trở lại trung vệ Trần Đình Trọng của Hà Nội FC dù cầu thủ này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Đợt tập trung lần này sẽ diễn ra trong thời gian từ 28/10 đến 10/12/2019. Cụ thể, toàn đội sẽ đóng quân ở 2 thành phố Hà Nội (28/10 - 10/11) và TP. HCM (10/11 - 21/11).

Nhận định về danh sách sơ bộ của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games, HLV Lê Thụy Hải nhận định trên Zing.vn

"HLV Park muốn chơi an toàn. Ông ấy sẽ ưu tiên củng cố hàng thủ để không thua trước đã. Với lịch thi đấu dày đặc, ít nhất phải có 5-6 hậu vệ tốt trong đội hình. Tôi nghĩ Quế Ngọc Hải sẽ là một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi", nhà cầm quân lão làng dự đoán.

HLV Lê Thụy Hải đặt niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang Seo ở SEA Games 30

HLV Lê Thụy Hải đặt niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang Seo ở SEA Games 30

Theo cựu HLV của Thanh Hóa người còn lại sẽ là Đỗ Hùng Dũng. "Tôi thích cách chơi thông minh, bền bỉ và chắc chắn của Hùng Dũng. Với sơ đồ của ông Park, tiền vệ trung tâm thực ra không phải chỉ đảm nhận vai trò đánh chặn từ xa, họ là trung vệ. Văn Hậu hay Trọng Hoàng cũng không hẳn là hậu vệ biên, họ cũng là cầu thủ tấn công", nhà cầm quân người Hà Đông nêu quan điểm.

"Vị trí thủ môn cũng không phải là điều tôi lo lắng. Bùi Tiến Dũng, được nhiều người tung hô nhưng tài năng chỉ đến thế thôi. Người tôi đánh giá cao là Văn Toản. Một mình cậu ấy là đủ yên tâm", ông Hải nói tiếp.

Trước đó, trên báo Thanh Niên, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng đối thủ cạnh tranh trực tiếp của thầy trò ông Park vẫn là Indonesia và Thái Lan. Chuyên gia này cũng tiến cử hai cầu thủ của HAGL là Công Phượng và Tuấn Anh tham dự Đại hội lần thứ 30 theo diện quá tuổi.

"Hai tấm vé vào bán kết sẽ là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 4-0. VFF và BHL đã thiết lập một quy trình chuẩn bị cho SEA Games 30 một cách kỹ càng, chu đáo. Về chất lượng cầu thủ, có lẽ năm nay, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm.

Sau hai trận đấu gặp UAE, Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, các tuyển thủ Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh, Thành Chung sẽ hội quân cùng U22 Việt Nam. Đội sẽ được bổ sung 2 cầu thủ ngoài 22 tuổi mà rất có thể là vị trí tiền vệ.

Tôi nghĩ Tuấn Anh và tiền đạo Công Phượng sẽ là những cái tên được chọn. Đội U22+2 Việt Nam đang đạt đủ mọi yếu tố để gần với chức vô địch SEA Games nhất trong lịch sử dự các kỳ SEA Games", Ông Đoàn Minh Xương chia sẻ trên Thanh Niên.

Tại SEA Games 30, lá thăm may rủi đã đưa Việt Nam rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Thái Lan, Indonesia, Lào, Singapore và Brunei tại SEA Games 30. Đây là bảng tử thần khi có sự góp mặt của những đội bóng hàng đầu khu vực.

Trong khi đó ở bảng A, đội chủ nhà Philippines tương đối may mắn khi chỉ phải đối đầu với Malaysia, Myanmar, Campuchia và Đông Timor. Do bảng đấu này chỉ có 5 đội bóng nên họ sẽ được thi đấu ít hơn 1 trận so với Việt Nam và các đội ở bảng B.

Thầy trò ông Park Hang Seo gặp đội yếu nhất bảng là Brunei ngày 26/11, hai ngày sau là U22 Lào. Khởi đầu không khó cho Quang Hải và đồng đội.

Đến ngày 1/12, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của U22 Việt Nam xuất hiện trước, thay vì chờ ở lượt đấu áp chót như năm 2017. Indonesia sẽ là thử thách đầu tiên ở bảng B. Ngày 3/12, Việt Nam chỉ gặp Singapore.

Trận đấu then chốt, quyết định vị trí bảng B gặp Thái Lan, tái hiện nỗi thất vọng năm nào của U22 Việt Nam diễn ra ngày 5/12. U22 Thái Lan chính là đội giữ chiếc huy chương vàng môn bóng đá năm SEA Games 2017.

Nếu giành ngôi nhất bảng B, ông Park và học trò sẽ gặp đối thủ nhì bảng A, có thể là chủ nhà Philippines hoặc Malaysia nếu không có gì bất ngờ. Ba đội còn lại ở bảng A là Myanmar, Campuchia và Timor-Leste có ít cơ hội cạnh tranh. Trận chung kết và tranh hạng ba sẽ diễn ra ngày 10/12.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN Link báo gốc: http://doisongplus.vn/hlv-le-thuy-hai-tien-doan-hai-cau-thu-qua-tuoi-du-sea-games-30-77382-11.html

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/hlv-le-thuy-hai-tien-doan-hai-cau-thu-qua-tuoi-du-sea-games-30-77382-11.html