HLV Lê Thụy Hải: 'U22 Việt Nam cần HLV tốt hơn Nguyễn Quốc Tuấn'

Ông Hải cho rằng để chuẩn bị cho SEA Games 2021, cần đưa các cầu thủ đi tập huấn nước ngoài và tìm một người thầy như HLV Park Hang-seo.

U22 Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á 2019 với thành phần đa dạng, trong đó chủ yếu là lứa U20 với mục tiêu chuẩn bị cho SEA Games 2021 trên sân nhà.

Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn thất bại tại vòng bán kết sau khi để thua Indonesia 0-1 và không hoàn thành mục tiêu góp mặt ở trận chung kết. Sau trận đấu, HLV Lê Thụy Hải đã có cuộc trao đổi cùng Zing.vn về đội tuyển U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam để Indonesia vượt mặt ở trận bán kết.

Đừng đổ lỗi

"Xét một cách công bằng, vòng bảng các em chơi tương đối tốt. Ở trận gặp Thái Lan, thực ra chúng ta không hơn họ về trình độ dù có quyết tâm và khát khao chiến thắng. Nhưng những khó khăn về sân bãi thì là điều kiện chung chứ không riêng gì chúng ta. Vì thế đừng đổ lỗi", ông Hải mở đầu.

Nhà cầm quân lão làng này chia sẻ thắc mắc tại sao HLV Nguyễn Quốc Tuấn lại được giao trọng trách cầm đội chứ không phải những người đã từng có kinh nghiệm và thành tích đào tạo trẻ. "HLV Hoàng Anh Tuấn rồi nhiều người khác có thể làm điều này. Tại sao lại để anh ta - một người chưa có thành tích cầm đội?", ông Hải đặt câu hỏi.

Tiếp tục với vấn đề nhân sự, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ thêm rằng bản thân không hề có ý ghen tỵ hay chê bai ông Tuấn nhưng với quan điểm nhìn về cái chung thì chiến lược gia gốc Hà Đông cần đặt câu hỏi.

"Bản thân tôi cũng chưa từng được làm các đội tuyển trẻ giống như anh Tuấn này. Nên không thể chê bai được. Nhưng rõ ràng đội tuyển U22 Việt Nam cần một người thầy tốt hơn", ông nói.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng các cầu thủ U22 Việt Nam chơi tốt ở vòng bảng.

Chuyển sang câu chuyện chuyên môn, ông Hải cho rằng các mảng miếng chiến thuật của U22 Việt Nam thực sự không tốt: "Chúng ta chỉ có một trung phong Trần Đức Nam. Anh này chơi đầu và cầm bóng tốt. Nhưng khi cần thì không có ai phối hợp, có mặt để hỗ trợ. Thêm nữa, cách chơi cũng không ổn, không giống ông Park kết hợp cả phối hợp bóng ngắn, cự ly trung bình lẫn bóng dài".

"Tất nhiên, cũng phải nói tới điều kiện mặt sân. Những pha chém bóng đi trôi đi rất nhanh, cầu thủ khó đuổi kịp. Rồi tới trận gặp U22 Indonesia, đội bạn chạm tay rõ ràng nhưng trọng tài lại không thổi phạt, đó là quyền của họ. Còn về bàn thua, cầu thủ của ta non. Quả phạt đó, nếu không vào thì U22 Việt Nam cũng bị penalty vì lỗi chạm tay thôi", ông Hải phân tích.

Sau những phân tích nêu trên, HLV sinh năm 1946 khẳng định chúng ta không thể tìm cách đổ lỗi vì tất cả vấn đề đó đã trở thành quy luật của bóng đá. "Thất bại là thất bại. Tôi không thích kiểu đổ lỗi hay khen quá đà", ông nói.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn (trái) thất bại với mục tiêu lọt vào trận chung kết.

Cần có HLV ngoại như thầy Park

Nhiều cầu thủ U22 Việt Nam tại giải lần này nằm trong diện quy hoạch cho SEA Games 2021 trên sân nhà và thất bại vừa rồi khiến không ít khán giả lo lắng và bi quan.

Dưới góc nhìn của mình, ông Hải cho rằng cần có sự đầu tư mạnh mẽ vì mục tiêu HCV SEA Games. "Nói gì thì nói, bản thân tôi cũng đang thèm tấm HCV SEA Games lắm rồi. Tôi không rõ còn đội tuyển nào nữa không. Nhưng nếu để đội này chơi SEA Games thì cần đưa đi tập huấn nước ngoài và tìm một người thầy như HLV Park Hang-seo ấy", ông nói.

"Những cầu thủ này cần rèn thêm về chiến thuật, tư duy nhạy bén nữa. Tôi có xem thì thấy họ có kỹ thuật tương đối ổn rồi. Một yếu tố khác là cần cả kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu", nhà cầm quân lão làng phân tích.

Ông Lee Jong-jin sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam tại SEA Games 2019.

Ngoài các yếu tố chuyên môn, HLV Lê Thụy Hải cũng cho rằng cầu thủ U22 Việt Nam gặp vấn đề về tâm lý, cụ thể là có áp lực từ thành công của các đàn anh trong năm vừa qua.

"Áp lực ở đây không phải là sợ sau một năm quá mãn nhãn của bóng đá Việt, mà các em muốn được như đàn anh. Tôi nói cần HLV như ông Park cũng là để làm những điều này. Phải làm sao cho các cầu thủ trẻ hiểu rằng hãy cứ tập trung chơi bóng còn mọi chuyện khác tự tới", ông Hải nói.

Trước khi kết thúc cuộc trao đổi, nhà cầm quân này lấy ví dụ từ chính bản thân: "Khi tôi còn là cầu thủ trẻ cũng có suy nghĩ như thế, cũng muốn như các anh lớn khác mà không được. Sau này, khi tuổi mình chín, đủ sức thay thế đàn anh đã già thì mọi chuyện cứ tự nhiên thôi".

Highlights: U22 Việt Nam 0-1 U22 Indonesia Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn không thể hiện thực hóa được mục tiêu vào chơi trận chung kết U22 Đông Nam Á khi để Luthfi ghi bàn từ pha đá phạt ở phút 68.

Đỗ Hải - Minh Chiến
Ảnh: Ngọc Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-le-thuy-hai-u22-viet-nam-can-hlv-tot-hon-nguyen-quoc-tuan-post919784.html