HLV Lee Heung-sil còn mấy 'nốt nhạc'?

Chỉ trong 1 tuần lễ, trước 2 đối thủ vừa tầm là HAGL và Sài Gòn nhưng Viettel liên tiếp trắng tay, nhận nửa tá bàn thua. Hơi nóng đã phả hầm hập vào ghế của HLV Lee Heung-sil.

Là tân binh nhưng đầu mùa không ai dám xem thường đội bóng được coi là hậu duệ Thể Công này, thậm chí còn đánh giá họ có thể cạnh tranh một danh hiệu. Với nguồn tài chính mạnh mẽ của Tập đoàn viễn thông quân đội, Viettel là đội bóng có sự chuẩn bị rầm rộ nhất. Ngoài việc sở hữu những tuyển thủ trẻ như: Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức, Trọng Đài, Tiến Anh, Văn Thiết…, đội bóng tân binh thể hiện tham vọng lớn với 3 bản hợp đồng đình đám: Quế Ngọc Hải, Minh Tuấn, Trọng Hoàng; đặc biệt tậu một Ban huấn luyện toàn người Hàn Quốc với HLV trưởng Lee Heung-sil. Đây là nhà cầm quân tên tuổi ở xứ kim chi, từng đưa CLB Jeonbuk Huyndai Motors 2 lần đoạt chức vô địch K.League, 1 cúp QG, 1 siêu cúp và đỉnh cao là chức vô địch AFC Champions League 2006... Chưa kể đội bóng quân đội cũng có lực lượng CĐV yêu mến đông đảo nhất.

Ấy thế mà sau 10 vòng đấu, Viettel mới chỉ thắng 3, hòa 1 và thua đến 6 trận. Không chỉ vậy, họ còn là đội sở hữu hàng công tệ nhất với chỉ 6 bàn thắng và là một trong những hàng thủ thủng lưới nhiều nhất (15 bàn). Sự không thành công của Viettel một phần do 3 tân binh người Brasil quá “lởm”, nhưng chủ yếu là lối chơi quá đơn điệu. HLV Lee Heung-sil đã sớm thua cả 2 người đồng hương Chung Hae-soung (TP.Hồ Chí Minh 0-2), Lee Tae-hoon (HAGL 0-3) và vẫn đang loay hoay đi tìm chiến thuật phù hợp khi hết 3-4-3 lại xoay sang 4-4-2.

Lượt đi V.League chỉ còn 3 vòng đấu nữa, hơn ai hết ông Lee Heung-sil mong sớm kết thúc để Trọng Hoàng có thể ra sân, thay ngoại binh (mà theo ông là cần một tiền đạo lĩnh xướng hàng công, một tiền vệ kết nối và một cầu thủ chạy biên (!?), nhưng liệu lãnh đạo CLB có kiên nhẫn đến đó. Nếu lại tiếp tục bại trận trong cuộc tiếp đón Hải Phòng vào tối mai 24-5, rất có thể sẽ là “nốt nhạc” cuối cùng khiến nhà cầm quân xứ Hàn đầu tiên phải ra đi?

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201905/hlv-lee-heung-sil-con-may-not-nhac-2947114/