HLV Lippi bị chế giễu vì không dẫn tuyển Trung Quốc dự cúp Đông Á

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng huấn luyện viên Marcello Lippi coi thường cúp Đông Á, đồng thời trốn tránh trách nhiệm nếu đội tuyển Trung Quốc có giải đấu thất bại.

"Huấn luyện viên Lippi sẽ vắng mặt tại cúp Đông Á với lý do muốn tập trung vào vòng loại World Cup 2022. Đội tuyển Trung Quốc cũng không tham dự với những gương mặt tốt nhất, như cầu thủ nhập tịch Elkeson. Trong trường hợp này, ông Lippi sẽ không bị đổ lỗi nếu đội nhận thất bại trước Hàn Quốc và Nhật Bản", bài viết trên Oh My News đưa tin.

"Ngay khi trở lại dẫn dắt tuyển Trung Quốc, HLV Lippi đã loại cúp Đông Á ra khỏi kế hoạch. Đây là hành động thô lỗ và vô lý của Lippi, bởi ông nhận mức lương khổng lồ từ Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc, cũng như thiếu tôn trọng với nước chủ nhà Hàn Quốc".

HLV Lippi muốn tập trung cho vòng loại World Cup 2022. Ảnh: IC Photo.

HLV Lippi muốn tập trung cho vòng loại World Cup 2022. Ảnh: IC Photo.

Ngày 24/10, báo chí Trung Quốc đưa tin đội tuyển nước này tham dự cúp Đông Á diễn ra vào tháng 12 tại Hàn Quốc, sẽ được dẫn dắt bởi cựu danh thủ Li Tie, thay vì huấn luyện viên trưởng Marcello Lippi.

Phản bác lại báo chí Hàn Quốc, bài viết trên Sohu cho rằng cúp Đông Á chỉ là giải đấu khởi động, không nằm trong hệ thống tính điểm của FIFA. Các đội tập trung cho vòng loại World Cup là điều dễ hiểu. Cúp Đông Á là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ thể hiện và huấn luyện viên thử nghiệm đội hình.

"Truyền thông Hàn Quốc quan tâm nhất đến việc HLV Lippi có dẫn dắt đội bóng hay không, bởi tuyển Trung Quốc ngoài Wu Lei không có cầu thủ nào nổi bật. HLV Lippi là tên tuổi duy nhất", Sohu nhận định.

Thời điểm diễn ra cúp Đông Á cũng là lúc các đội tuyển quốc gia và U23 Trung Quốc tập trung. Liên đoàn bóng đá nước này dự định gửi đội hình xen kẽ nhiều lứa cầu thủ tham dự giải đấu ở Hàn Quốc.

Cúp Đông Á năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 10/12 đến ngày 18/12 với 4 đội bóng tranh tài gồm Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Năm 2017, HLV Lippi dẫn dắt đội U22 Trung Quốc tham dự và kết thúc ở vị trí thứ 3.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-lippi-bi-che-gieu-vi-khong-dan-tuyen-trung-quoc-du-cup-dong-a-post1006474.html