HLV Loew vui mừng vì ĐT Đức... được nằm trong 'bảng tử thần' Euro 2020

Kết quả bốc thăm đã đưa ba đại diện rất mạnh của bóng đá châu Âu là Đức, Pháp và Bồ Đào Nha nằm chung một bảng đấu ở Euro 2020 sắp tới.

HLB Joachim Low (ngoài cùng bên phải).

HLB Joachim Low (ngoài cùng bên phải).

Ngay sau buổi bốc thăm, huấn luyện viên trưởng các đội tuyển đã chia sẻ những suy nghĩ khác nhau về thử thách gian nan đang chờ đón trong mùa Hè năm tới.

Kết quả bốc thăm vòng loại Euro 2020.

World Cup của tuyển Đứccho biết cuộc so tài năm 2020hứa hẹn sẽ đâỳhấp dẫn. Ông thừa nhậnkhá vui mừng khi được đụng độ hàng loạt "ông lớn" ngay từ sớm. Ông bày tỏ: "Ngay khi vừa chứng kiến kết quả, tôi đã cảm thấy đầy vui sướng bởi cuộc đụng độ với Pháp và Bồ Đào Nha."

"Chúng tôi sẽ được đối đầu với nhà ĐKVĐthế giới cũng như châu Âu. Có lẽ, các cầu thủ cũng sẽ rất hào hứng với các trận đấu này. Dĩ nhiên nó là bảng tử thân, nên các đội tuyển đều phải cố hết sức mình nếu muốn đi tiếp."

"Đây hẳn là ngày hội bóng đá vô cùng lớn. Thêm vào đó, các trận đấu cũng sẽ được tổ chức ở Đức và tôi đang rất mong chờ nó diễn ra." - HLV trưởng ĐT Đức chia sẻ.

Tuyển Đức của Joachim Loew rơi vào bảng F với Bồ Đào Nha và Pháp song vị chiến lược gia này vẫn tỏ ra khá lạc quan

Về phần mình, HLV Didier Deschamps tỏ ra thận trọng hơn khi các học trò của ông phải gặp gỡ hai ứng cử viên vô địch.

"Đây là một bảng đấu khó khăn.Tôi nghĩ rằng Joachim Low và Fernando Santos (HLV ĐT Bồ Đào Nha) cũng sẽ có quan điểmtương tự. Dù là bảng đấu khó nhằn, nhưng chúng tôi vẫn sẽ phải chấp nhận nó."

"Tuyển Pháp sẽ đối đầu người Đứctại Munich ngay ngày ra quân. Chúng tôi phải có sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi bước vào giải đấu. Trên lý thuyết, đó quả là bảng đấu khó khăn. Hai đội bóng đó có chất lượng rất cao và gần đây, họ cũng thi đấu tốt." - ông Deschamps nhận định.

Trái với đồng nghiệp Joachim Loew, HLV Didier Deschamps tỏ ra thận trọng với bảng đấu mà Pháo rơi vào

Trên lý thuyết, việc cả ba đội tuyển Đức, Pháp và Bồ Đào Nha cùng vượt qua bảng F để tiến vào vòng knock-out là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu đội đứng thứ ba tại bảng đấu này trở thành một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất toàn giải, họ vẫn có thể giành vé đi tiếp.

Đây cũng là "khe cửa hẹp" mà ĐKVĐ Bồ Đào Nha đãlách qua ở kì Euro 2016 - nơi mà Cristiano Ronaldo và đồng đội đã đăng quang sau thắng lợi 1-0 trước Pháp ở trận chung kết nghẹt thở (kéo dài 120 phút).

Theo Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hlv-loew-vui-mung-vi-dt-duc-duoc-nam-trong-bang-tu-than-euro-2020/20191201055552146