HLV Ma Rốc nói 'không nhiều tài năng và tiền vẫn có thể thành công' trước trận gặp Pháp

Sau khi thắng Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở World Cup 2022, Ma Rốc đang tìm cách khiến một siêu cường bóng đá khác là Pháp phải thất bại trong trận cầu nặng nề về chính trị và xã hội.

Là đội châu Phi đầu tiên lọt vào vòng bán kết World Cup, Ma Rốc sẽ nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt tại sân vận động Al Bayt (Qatar) và chắc chắn phải thi đấu kiên cường mới hy vọng đánh bại nhà đương kim vô địch Pháp để tiếp tục chuỗi trận khó tin của mình.

Thành tích không tưởng của Ma Rốc ở Qatar đã mang đến niềm hạnh phúc khôn tả và lối thoát cho các cộng đồng di cư bị thiệt thòi ở Pháp. Những người Bắc Phi đã thúc đẩy làn sóng ủng hộ tuyển Ma Rốc trong suốt giải đấu.

Sau khi đứng đầu bảng F có Croatia, Bỉ và Canada, tuyển Ma Rốc cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 rồi thắng loạt sút luân lưu ở vòng 1/8 World Cup 2022. Đến vòng tứ kết, đại diện Bắc Phi tiếp tục gây bất ngờ khi thắng Bồ Đào Nha 1-0 để vào bán kết gặp Pháp.

Liệu thầy trò HLV Walid Regragui có tiếp tục tạo nên cơn địa chấn trước Kylian Mbappe và các đồng đội trong trận cầu lúc 2 giờ sáng 15.12?

Trên thực tế, HLV Walid Regragui thừa nhận có một khoảng cách lớn về chất lượng và trình độ giữa hai đội bóng. Gần như chắc chắn tuyển Pháp sẽ tấn công, còn Ma Rốc kháng cự như khi gặp Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Điểm tựa của Ma Rốc nằm ở hàng phòng ngự rất kín kẽ và thủ môn Yassine Bounou (Sevilla) bắt rất xuất sắc, mới chỉ thua 1 bàn do trung vệ Nayef Aguerd phản lưới nhà trước Canada, trong 5 trận đấu ở World Cup 2022 đến nay.

Trước trận gặp Pháp, HLV Walid Regragui cho biết: “Chúng tôi đang trở thành đội bóng được nhiều người yêu thích tại World Cup 2022 bởi cho thấy rằng, ngay cả khi bạn không có nhiều tài năng và tiền bạc thì vẫn có thể thành công. Chúng tôi đã làm cho người dân và lục địa của chúng tôi rất hạnh phúc, tự hào. Khi bạn xem phim Rocky Balboa, bạn muốn ủng hộ Rocky (nhân vật chính do nam tài tử Sylvester Stallone đóng - PV) và tôi nghĩ chúng tôi là Rocky của World Cup này. Tôi nghĩ bây giờ thế giới đang ở với Ma Rốc”.

HLV Walid Regragui làm nên lịch sử cùng đội tuyển Ma Rốc - Ảnh: Getty Images

Về mặt lực lượng, nhiều khả năng Ma Rốc sẽ lại thiếu trung vệ Nayef Aguerd (West Ham United) do bị chấn thương gân khoeo và đang lo lắng về tình trạng của đội trưởng Romain Saiss (Besiktas).

Hàng phòng ngự Ma Rốc chuẩn bị cho bài kiểm tra khó khăn nhất, đối đầu với hai cầu thủ ghi bàn hàng đầu World Cup 2022 là Kylian Mbappe (5 bàn) và Olivier Giroud (4 bàn). Bộ đôi này sẽ được sự hỗ trợ của Antoine Griezmann, cầu thủ Pháp hay nhất trận thắng Anh 2-1 ở tứ kết.

Một trận chiến hấp dẫn bên cánh trái diễn ra giữa hai người đồng đội ở PSG là Mbappe (23 tuổi) và Achraf Hakimi (hậu vệ cánh phải 24 tuổi). Họ cũng là đôi bạn thân.

Khả năng sử dụng cánh phải của Ma Rốc để phản công, thông qua sự kết hợp giữa Hakimi và Hakim Ziyech, sẽ bị hạn chế nếu phải bận rộn tìm cách ngăn chặn Mbappe.

Didier Deschamps, HLV đội tuyển Pháp, nhận xét về đối thủ: “Ở cấp độ này, luôn có một số chi tiết nhỏ xuất hiện. Chất lượng là chưa đủ. Đội tuyển Ma Rốc còn có sức mạnh tinh thần và một chút kinh nghiệm”.

Như Deschamps đã nhận ra, thể lực, kỹ thuật và chiến thuật sẽ chỉ là một phần của trận đấu. Ma Rốc sẽ phải tiếp tục phòng ngự chắc chắn và chờ cơ hội để ghi bàn trước Pháp.

Các cầu thủ Ma Rốc mừng chiến thắng Bồ Đào Nha 1-0 để giành quyền vào bán kết World Cup 2022 - Ảnh: Reuters

Sau khi tạo ra lịch sử cho châu Phi, các cầu thủ Ma Rốc biết rằng sẽ được chào đón như những người hùng lúc trở về nhà, bất kể kết quả trận gặp Pháp ra sao.

Ngược lại, sẽ là thảm họa với tuyển Pháp nếu không thể vượt qua Ma Rốc để nuôi hy vọng trở thành đội tuyển quốc gia đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, sau Brazil 60 năm trước.

Lịch sử đối đầu

Tuyển Pháp và Ma Rốc đã gặp nhau năm lần trong các trận đấu quốc tế chính thức. Trong đó, Pháp chưa bao giờ thua trước đội bóng châu Phi. Trong trận đầu tiên giữa hai đội diễn ra vào năm 1988, Pháp thắng 2-1. Cuộc gặp nhau gần đây nhất là trận hòa 2-2 ở Paris năm 2007.

Tổng thống Pháp tới Qatar xem trận bán kết World Cup 2022

Amelie Oudea-Castera, Bộ trưởng Thể thao Pháp, hôm 11.12 cho biết Tổng thống Emmanuel Macron có kế hoạch tới Qatar xem trận bán kết World Cup giữa Pháp và Ma Rốc.

Các chi tiết về chuyến đi vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, Tổng thống Emmanuel Macron đã cam kết và sẽ vui vẻ thực hiện. Tôi sẽ về cùng tổng thống vào ngày 14.12”, Bộ trưởng Thể thao Amelie Oudea-Castera nói hôm 11.12.

Hồi tháng 11, văn phòng Tổng thống Pháp cho biết ông Emmanuel Macron chờ đợi trận bán kết để tới xem World Cup 2022 nếu tuyển Pháp tiến xa tới vòng này. Trước đó, ông Emmanuel Macron đã gửi lời chúc mừng tuyển Pháp cùng Ma Rốc lọt vào vòng bán kết.

Hoan hô Les Bleus! Cả nước ở bên các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau vào chung kết. Gửi tới Ma Rốc: Lời chào của chúng tôi trước chiến thắng lịch sử của các bạn. Hẹn gặp lại ở bán kết!”,Tổng thống Pháp viết.

Hôm 10.12, khoảng 20.000 người hâm mộ tụ tập trên đại lộ Champs-Elysees ở Paris (thủ đô Pháp) ăn mừng. Pháp là nơi có cộng đồng lớn người Ma Rốc sinh sống. Nhiều người trong số họ ra đường mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển Ma Rốc.

Theo tờ Local France, việc ông Emmanuel Macron xuất hiện tại World Cup 2022 nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa Pháp với Qatar, nhà cung cấp khí đốt quan trọng cho châu Âu và là khách hàng lớn về khí tài quân sự của Pháp.

Với người Pháp, nếu để một quốc gia từng là thuộc địa đánh bại ở World Cup 2022 thì sẽ là nỗi đau vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá hay thể thao thông thường.

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/hlv-ma-roc-noi-khong-nhieu-tai-nang-va-tien-van-co-the-thanh-cong-truoc-tran-gap-phap-190791.html