HLV Mai Đức Chung chỉ ra điểm mạnh của đội tuyển Hàn Quốc

Trước trận đấu với Hàn Quốc tại VCK Asian Cup nữ 2018, HLV Mai Đức Chung đã có những trao đổi chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu của đối phương.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua ở cả hai lượt trận đầu tiên tại bảng B VCK Asian Cup nữ Jordan 2018. Kết quả này đẩy thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải thắng Hàn Quốc ở lượt trận đấu cuối cùng bảng B để có thể giành vị trí thứ 3 bảng B qua đó đá play-off với đội thứ 3 bảng A tranh vé vớt đi World Cup 2019.

ĐT nữ Việt Nam thoải mái trước trận đấu với Hàn Quốc

Chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam tại bảng B giải đấu châu lục, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có hơn 1 tiếng tập luyện trên sân cỏ nhân tạo King Hussein chiều ngày 11/4 trước khi toàn đội có buổi tham quan thành phố và mua sắm ở Trung tâm thương mại City Mall.

Trao đổi với báo chí sau buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam chiều qua, HLV Mai Đức Chung đã chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ mà các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam cần chú ý: “Chưa nói về lối đá, các cầu thủ Hàn Quốc có thể chống chọi với bóng đá trình độ cao hơn như đội Australia và Nhật Bản, chơi giằng co và cầm hòa 2 đối thủ này. Nhìn chung lối đá của Hàn Quốc không cầu kì, rất đơn giản. Trong đội hình có 4 cầu thủ thi đấu nổi bật mang áo số 7,8,9 và 10. Với thể lực và tầm vóc tốt, các cầu thủ Hàn Quốc đã cản phá được lối đá của Australia và Nhật Bản”.

Trong cuộc trao đổi của mình, HLV Mai Đức Chung cũng tiết lộ lối chơi mà đội tuyển nữ Việt Nam sẽ áp dụng trong cuộc đối đầu với nữ Hàn Quốc tới đây: “Nếu mình giăng ra đá thì thể lực sẽ không bằng đối phương, tạo nhiều khoảng chống để đối phương tấn công lại mình. Tốt nhất các cầu thủ Việt Nam cần đá cự ly gần nhau. Chính chuyên gia bóng đá nữ FIFA khi theo dõi trận đấu tối qua cũng nhận xét đội Việt Nam thua về tỉ số nhưng đã bắt đầu tự tin cầm bóng phối hợp, có những đường bóng rất tốt. Nếu kết thúc tốt, có thể chúng ta cũng ghi được bàn thắng”.

Cùng với ông thầy của mình, cầu thủ Chương Thị Kiều cũng khẳng định quyết tâm thi đấu hết mình để có thể cùng các đồng đội tạo nên bất ngờ: “Em chắc có thể trận tới em cũng đá được. Còn một trận nữa, em với cả đội cùng nhau quyết tâm, đá hết sức để có gì đó cho người hâm mộ và người thân ở nhà”.

Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra vào lúc 16h45 ngày 13/4 (20h45-Việt Nam). Trước trận đấu này, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn 1 buổi tập nữa vào chiều nay (12/4) trên sân Petra Field.

Đức Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/hlv-mai-duc-chung-chi-ra-diem-manh-cua-doi-tuyen-han-quoc-292-283316.html