HLV Mai Đức Chung công bố danh sách tuyển nữ Việt Nam dự vòng loại Olympic 2024

Tối 1/4, HLV Mai Đức Chung công bố danh sách tuyển nữ Việt Nam dự vòng loại Olympic Paris 2024.

Các cầu thủ không lên đường tham dự vòng loại là Ngọc Phượng, Ngọc Uyên, Tuyết Ngân, Hồng Nhung, Cù Thị Huỳnh Như (tiền vệ), Thu Xuân, Thúy Hằng, Thùy Dung, Lê Thị Thùy Trang.

HLV Mai Đức Chung cũng quyết định bổ sung thêm nhân tố trẻ là Trần Nhật Lan, Hồ Thị Thanh Thảo, Trần Thị Thúy Nga và Ngọc Minh Chuyên. Nhóm này sẽ ở lại tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cùng các cầu thủ vừa bị loại khỏi danh sách.

 Huỳnh Như tham dự vòng loại Olympic Paris 2024.

Huỳnh Như tham dự vòng loại Olympic Paris 2024.

Đội tuyển nữ Việt Nam không có được sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Thị Vạn. Cô gặp chấn thương nặng ở trận chung kết cúp Quốc gia nữ 2023. Nhiều khả năng ngôi sao sinh năm 1997 sẽ phải nghỉ thi đấu 1 năm với chấn thương đứt dây chằng chéo trước mình gặp phải.

Bù lại, HLV Mai Đức Chung sẽ có được sự phục vụ của tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như. Cô được CLB Lank cho phép về tập trung cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như sẽ di chuyển từ Bồ Đào Nha đến Nepal vào ngày 2/4 và hội quân cùng đồng đội.

Do các đối thủ cùng bảng bỏ cuộc vào phút chót, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá 2 trận đấu với đội chủ nhà Nepal để tìm ra đội bóng giành vé vào vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Nepal vào lúc 19h05 ngày 2.4. Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ quá cảnh tại Ấn Độ (16 tiếng) trước khi di chuyển tới thủ đô Kathmandu (Nepal). Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có những tính toán về phương án nghỉ ngơi cho tuyển nữ Việt Nam tại sân bay Indira Gandhi (Ấn Độ) nhằm đảo bảo sức khỏe và thể lực cho cầu thủ.

Mai Phương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hlv-mai-duc-chung-cong-bo-danh-sach-tuyen-nu-viet-nam-du-vong-loai-olympic-2024-ar762511.html