HLV Mai Đức Chung nói gì khi rơi vào bảng đấu khó ở Olympic?

HLV Mai Đức Chung quyết tâm cùng các học trò có được kết quả tốt nhất ở Vòng loại 2 Olympic nữ Paris 2024.

HLV Mai Đức Chung tự tin giúp các học trò thi đấu tốt ở vòng loại 2 Olympic.

HLV Mai Đức Chung tự tin giúp các học trò thi đấu tốt ở vòng loại 2 Olympic.

Theo kết quả bốc thăm mới đây, tại Vòng loại 2 Olympic nữ Paris 2024, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại bảng C với các đối thủ Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ.

Thái Lan gặp khó khi rơi vào bảng B với những đối thủ sừng sỏ như Trung Quốc, Hàn Quốc hay CHDCND Triều Tiên. Bảng A cũng được dự đoán là không hề dễ với Philippines khi họ sẽ phải thi đấu với là Australia, Đài Bắc Trung Hoa và Iran.

Ngoài tuyển nữ Nhật Bản là đội bóng có trình độ vượt trội trong khi 2 đối thủ còn lại là Uzbekistan (hạng 50 thế giới), và Ấn Độ (hạng 61) được xem ngang sức với tuyển nữ Việt Nam. Vì vậy, mục tiêu của đoàn quân áo đỏ sẽ là ngôi nhì bảng cùng tấm vé đi tiếp.

Ba bảng đấu sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để xác định 3 cái tên nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để đi tiếp.

Bảng C của tuyển Việt Nam sẽ diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 23/10 đến 1/11/2023. Kết thúc vòng loại thứ 2, ba đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại thứ 3.

Tại vòng loại thứ 3, bốn đội sẽ chia thành 2 cặp thi đấu thể thức sân nhà và sân khách. Đội thắng hai cặp đấu này sẽ giành quyền tham dự VCK môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024.

Chia sẻ về kết quả bốc thăm này, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi cũng đã xác định từ trước là các đối thủ tại vòng này đều sẽ là các đối thủ mạnh, nhưng với niềm tin, sự đoàn kết và động lực từ tấm HCV lần thứ 4 tại SEA Games 32 vừa qua, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình để có được thành tích tốt nhất tại Vòng loại 2 tới đây”.

“Trước vòng đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội thi đấu cùng các đối tượng là các đội bóng lớn qua các chuyến tập huấn nước ngoài và thi đấu tại VCK bóng đá nữ thế giới, qua đó đúc rút được nhiều kinh nghiệm và được cọ xát để tiến bộ”, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam nói thêm.

Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 7-1 sau 2 trận đấu với chủ nhà Nepal tại Vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024 để bước tiếp vào vòng loại thứ thứ hai.

Đại Trí

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hlv-mai-duc-chung-noi-gi-khi-roi-vao-bang-dau-kho-o-olympic-post639306.html