HLV Mai Đức Chung: 'Tôi hài lòng về kết quả hòa'

Phát biểu sau trận hòa của đội tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan, HLV trưởng Mai Đức Chung tỏ ra hài lòng về tỉ số 1-1, kết quả này phản ánh đúng cục diện trận đấu và thực lực của hai đội.

HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Kết quả hòa của trận đấu xứng đáng cho cả hai đội Việt Nam và Thái Lan. Tôi nghĩ đội Việt Nam hôm nay may mắn và cả đội Thái Lan cũng gặp may mắn bởi Thái Lan đã có nhiều tình huống sút nguy hiểm nhưng bóng đập sà ngang hay cột dọc. Đây là một kết quả tốt, phán ánh đúng cục diện trận đấu giữa hai đội. Trận đấu này căng thẳng cho cả hai đội trước khi đá và diễn biến trên sân. Tôi cũng hài lòng với tỉ số hòa, chỉ tiếc đội Việt Nam đã may mắn ghi bàn thắng trước nhưng cuối cùng để đội bạn gỡ hòa ở những phút cuối trận”.

Khẳng định lại câu hỏi của phóng viên Việt Nam về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng của các cầu thủ nữ Việt Nam ở Philippines, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Dùng từ “thiếu ăn” như bạn nói có lẽ hơi nặng nề. Vấn đề ăn uống của các cầu thủ nữ hơi ít thì chính xác hơn; thức ăn hơi ít, chỉ có hai món và một món canh. Chúng tôi đã khắc phục điều này bằng cách làm việc với khách sạn để đặt thêm thức ăn cho các cầu thủ. Hôm nay, bữa ăn của các cầu thủ đã phong phú và được cải thiện lên rất nhiều”.

Quay trở lại vấn đề chuyên môn trận đấu, HLV trưởng Mai Đức Chung tiếp tục chia sẻ: “Bóng đá không thể nói trước được điều gì. Chỉ cần sơ sẩy, không tập trung, chúng ta có thể bị gỡ hòa và thua lại; và thực tế chúng ta đã bị gỡ hòa. Cự ly đội hình của các cầu thủ nữ Việt Nam chưa tốt. Trong tập luyện tôi cũng đã tập cho các cầu thủ xử lý bóng bổng nhưng chưa kiên quyết, mạnh mẽ trong tranh chấp bóng bổng trên không.

Tình huống dẫn đến bàn gỡ do không có ai áp sát đối phương từ ngoài biên tạt vào; ở trong cũng không có ai kèm người, thủ môn băng ra chậm. Nếu thủ môn phán đoán nhanh hơn, băng ra đấm bóng thì chưa chắc Dangda (17) đã có cơ hội đánh đầu được. Đây là tiền đạo có chiều cao vượt trội, khả năng đánh đầu tốt, hơn nữa lại vừa mới vào sân nên thể lực còn sung mãn”.

“Khó khăn của nước chủ nhà Philippines, đây là lần thứ 2 nước họ tổ chức nhưng rõ ràng kinh nghiệm còn chưa có, còn thiếu thốn về vấn đề vật chất hay việc điều phối phương tiện di chuyển cho đội đi tập chưa được tốt. Rất may chúng tôi đã có phương án dự phòng và thay đổi ngay với sự hỗ trợ của các cán bộ hậu cần tìm các sân tập gần khách sạn”.

Nhận định về trận đấu tiếp theo gặp Indonesia, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi đã xác định từ trước, cố gắng hết sức từng trận một với bất kì đối thủ nào. Indonesia cũng rất tiến bộ khi chúng tôi từng đối đầu họ ở AFF vừa rồi. Trong bóng đá bắt bài được với nhau là một việc nhưng vận động viên ở trên sân có đá được đúng ý đồ của HLV hay không mới là quan trọng. Tất nhiên chúng tôi sẽ có thay đổi trong đội hình, mục tiêu đội Việt Nam phải thắng Indonesia để vào bán kết. Chúng ta đá trước bất lợi hơn Thái Lan nhưng lịch thi đấu đã ấn định, chúng ta không thể làm gì khác được”.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trên sân không có nhiều khán giả cổ vũ, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Chúng tôi đã khá quen, tôi cũng nhớ SEA Games 29 trên khán đài chỉ có 1 cổ động viên đến cổ vũ cho chúng tôi và đến SEA Games lần này cũng thế. Nhưng thôi, chúng tôi gạt bỏ sang một bên; trên sân vẫn cố gắng quyết tâm hơn nữa, thực lực trong trận đấu mới quan trọng. Tất nhiên khi vận động viên thi đấu với nhiều khán giả cổ vũ sẽ có nhiều hưng phấn cho tinh thần thi đấu; nhưng không còn cách nào khác, chúng tôi phải quyết tâm hơn nữa trong từng trận đấu để kéo khán giả đến đông hơn, ủng hộ chúng tôi nhiều hơn, mục tiêu giành thành tích cao nhất”.

Theo VFF

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/van-hoa/hlv-mai-duc-chung-toi-hai-long-ve-ket-qua-hoa-160473.html