HLV Malaysia: 'Chúng tôi đã run rẩy trước vòng 16m50 đội tuyển Việt Nam'

Theo HLV Tan Cheng Hoe, điểm yếu của đội tuyển Malaysia trong trận đấu này dường như là run rẩy khi xâm nhập vòng 16m50 của đội tuyển Việt Nam.

Tối 16/11, đội tuyển Malaysia có chuyến làm khách trên sân vận động Mỹ Đình trước đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng bảng A giải đấu AFF Cup 2018. Dù đã tuyên bố sẽ hướng đến kết quả là giành từ 1 đến 3 điểm nhưng sau 90 phút thi đấu, đội tuyển Malaysia đã phải nhận 2 bàn thua cay đắng lần lượt nhờ công của Công Phượng và Anh Đức.

Đội tuyển Việt Nam khiến đối thủ không thể lật ngược tình thế (Ảnh: Nam Nguyễn)

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe cho biết, ở trận đấu này, đội tuyển Malaysia chơi tốt hơn 2 trận đấu trước nhưng đã mắc phải một vài tình huống không tốt, đặc biệt là khi để thua sớm và đánh mất thế trận.

"Chúng tôi có hai điểm yếu cần khắc phục trong trận đấu này là việc biến chuyển giữa tấn công, phòng ngự và những đường chuyền quyết định không tốt. Dù vậy, tôi vẫn hài lòng và hy vọng đội sẽ rút ra được bài học trong trận đấu này"- HLV Tan Cheng Hoe nói.

"Chúng tôi đã mắc lỗi và đội tuyển Việt Nam đã trừng phạt chúng tôi.

HLV trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe

Bên cạnh đó, trước câu hỏi về chiến thuật của người đồng nghiệp Park Hang-seo bên kia chiến tuyến, HLV Tan Cheng Hoe cho hay: "Tôi không bất ngờ lắm vì chúng tôi đã tìm hiểu và biết đội tuyển Việt Nam có khả năng tổ chức tấn công nhanh, đặc biệt là ở 1/3 sân đối phương. Trong trận đấu này cũng vậy, chúng tôi đã mắc lỗi và đội tuyển Việt Nam đã trừng phạt chúng tôi".

Cùng với đó, vị thuyền trưởng của đội tuyển Malaysia cũng chỉ ra rằng, các cầu thủ đội tuyển Malaysia dường như không đủ bình tĩnh và run rẩy khi xâm nhập vào vòng 16m50 của đội tuyển Việt Nam.

Ở trận đấu này, HLV Tan Cheng Hoe có đến 4 sự thay đổi cầu thủ so với trận đấu với đội tuyển Lào, đây cũng là một trong những thắc mắc của chính những phóng viên Malaysia giành cho HLV Tan Cheng Hoe. Trả lời về vấn đề này, vị HLV trưởng đội tuyển Malaysia khẳng định, cả 4 người vào sân đều chơi rất tốt và tăng khả năng kiểm soát bóng của Malaysia một cách đáng kể.

"Tuy nhiên, sau trận đấu này tôi sẽ phải có những thay đổi trong tính toán. Lối chơi tôi lựa chọn cho đội tuyển Malaysia là tốt, phù hợp và đẹp mắt. Nhưng chúng tôi cần cải thiện ở yếu tố tạo cơ hội khi ở 1/3 sân đối phương"- HLV Tan Cheng Hoe nhận định.

Sau trận đấu này, đội tuyển Malaysia sẽ cuộc tiếp đón với đội tuyển Myanmar ở lượt trận cuối cùng trên sân nhà.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hlv-malaysia-chung-toi-da-run-ray-truoc-vong-16m50-doi-tuyen-viet-nam-2018111622052639.htm