HLV Malaysia sợ cầu thủ không đủ sức đấu tuyển Việt Nam

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận lo lắng khi các giải VĐQG Thái Lan và Việt Nam sắp trở lại. Trong khi đó, giải VĐQG Malaysia phải chờ tới tháng 9 mới trở lại.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã đưa ra đề xuất về việc tổ chức trở lại giải VĐQG nước này kể từ ngày 1/9. Hiện tại, giải VĐQG Malaysia mới trôi qua 4 vòng đấu và Ban tổ chức dự định sẽ chỉ cho các CLB đá một lượt để có thể hoàn thành.

Trong khi đó, theo dự kiến thì giải VĐQG Việt Nam (V-League) đã có thể trở lại vào đầu tháng 6. Chính điều này đã khiếm HLV Tan Chang Hoe cho rằng đội nhà sẽ gặp đôi chút khó khăn trước màn chạm trán vào tháng 10. Ông cho rằng các cầu thủ Malaysia có thể sẽ không đủ sức, dễ bị chấn thương khi ra trận khi trở lại với bóng đá muộn hơn đối thủ.

“Tất cả các cầu thủ đều đang không thi đấu kể từ khi lệnh cấm di chuyển được ban hành nên thể lực và thể trạng bị ảnh hưởng lớn. Trong 2 tháng qua, các cầu thủ chỉ biết ở nhà. Họ chắc chắn cảm thấy căng thẳng, không biết việc gì đang xảy ra”, ông Tan Chang Hoe sốt ruột nói với truyền thông Malaysia.

“Là một HLV, đây là một thách thức lớn. Nếu M-League bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào này 27/9 thì đội tuyển phải tập trung vào ngày 28/9

“Ngay sau đó, chúng tôi dự kiến có trận đấu với UAE vào ngày 8/10 trước khi gặp Việt Nam vào ngày 13/10. Với quỹ thời gian ngắn ngủi ấy cũng như với những cầu thủ không tập luyện, tôi lo ngại, họ sẽ dễ rơi vào tình trạng thờ ơ và dễ bị chấn thương”, thuyền trưởng ĐT Malaysia nói thêm.

Quang Hải là người ghi bàn duy nhất giúp ĐT Việt Nam thắng ĐT Malaysia ở lượt đi VL thứ 2 Wolrd Cup 2022.

Hiện tại, ĐTQG Malaysia đang xếp ở vị trí thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2022 với 9 điểm, kém 2 điểm so với đội đầu bảng Việt Nam. Tuy vậy, những trận đấu phía trước của “Những chú hổ” được dự đoán là vô cùng khó khăn.

Họ sẽ làm khách trên sân của hai đối thủ mạnh là Thái Lan và UAE, cũng như đón tiếp đội đầu bảng Việt Nam trên sân nhà.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/hlv-malaysia-so-cau-thu-khong-du-suc-dau-tuyen-viet-nam-7492295.html